Giải mã cơn sốt "Ngọn gió đông năm ấy"

Mercury,
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình "Ngọn gió đông năm ấy" liên tiếp đứng đầu trong danh sách những bộ phim hút khách nhất tối thứ 4, thứ 5 của đài SBS, Hàn Quốc.

Cùng lý giải những nguyên nhân làm nên thành công cho bộ phim theo phong cách melodrama này:

1. Kịch bản chất lượng

Giải mã cơn sốt

Nhà biên kịch Noh Hui Kyung đã hoàn thành kịch bản Ngọn gió đông năm ấy trong một thời gian dài. Không giống như những bộ phim truyền hình khác với cốt truyện được xây dựng theo kiểu ngẫu nhiên, không liên quan hoặc khó hiểu, Noh Hui Kyung đã giúp các diễn viên có đủ thời gian để làm quen với câu chuyện.

Tháng trước, khi tập đầu tiên của Ngọn gió đông năm ấy lên sóng, ê kíp làm phim đã sẵn sàng quay tập 8, và mới đây họ thông báo rằng họ đang quay những tập cuối cùng. 

Đại diện nhà sản xuất cho biết: "Thông thường, các bộ phim với kịch bản đã hoàn thành sẽ gặp khó khăn trong việc biên tập, chỉnh sửa câu chuyện khi tỷ lệ khán giả xem thấp. Tuy nhiên, Ngọn gió đông năm ấy đã chứng minh rằng, với một cốt truyện hoàn hảo từ đầu đến cuối thì ê kíp sản xuất có thể nỗ lực tạo nên một drama hấp dẫn với ngay cả một kịch bản đã được hoàn thành".

2. Hình ảnh đẹp

Giải mã cơn sốt

Một trong những yếu tố thu hút người xem ở Ngọn gió đông năm ấy chính là việc chăm chút cho phần nhìn của ê kíp làm phim. Nét đẹp từ Ngọn gió đông năm ấy không chỉ đến từ dàn diễn viên hội tụ toàn nam thanh nữ tú mà còn ở cả bối cảnh và từng khung hình được đầu tư kỹ lưỡng.

Giải mã cơn sốt

Bộ phim cũng đem đến cho khán giả một cảm giác rất Hàn Quốc, với từng hình ảnh đều đặc trưng cho văn hóa xứ sở kim chi. Những khung cảnh lãng mạn trên phim đã góp phần không nhỏ mang lại cảm xúc cho khán giả khi theo dõi bộ phim này.

3. Diễn xuất ấn tượng của dàn sao đình đám

Ngọn gió đông năm ấy đánh dấu sự trở lại của cặp đôi ngôi sao đình đám: Song Hye Kyo và Jo In Sung - đều là những gương mặt đã vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, hai nhân vật thứ chính Jin Sung (Kim Bum) và Hee Sun (Jung Eun Ji) cũng là những thần tượng xứ Hàn đang được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Thêm nữa, các diễn viên này lại đáp ứng được cả hai yếu tố: đẹp và diễn xuất tốt. Trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, Song Hye Kyo thực sự đã làm thỏa mãn sự chờ đợi của các fan. Hình ảnh một Oh Young đơn độc, tan vỡ nhưng cũng đầy trong sáng, thánh thiện đã để lại một dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Giải mã cơn sốt

Về phía nam chính Jo In Sung, đã có vô số lời khen ngợi dành cho anh trong Ngọn gió đông năm ấy. Với diễn xuất xuất thần, đặc biệt là những gì thể hiện qua ánh mắt, Jo In Sung đã hớp hồn khán giả bằng vai diễn Oh Soo chuyển đổi từ lạnh lùng, cộc cằn, ích kỷ, vụ lợi trở thành một người đàn ông biết yêu thương, che chở, bảo vệ người khác.

Giải mã cơn sốt

Mỹ nam Kim Bum cũng có màn lột xác đầy thành công và chinh phục các fan bởi vẻ điển trai của một người đàn ông trưởng thành hơn là hình bóng của một cậu thiếu niên thư sinh, yếu ớt. Nhà sản xuất Ngọn gió đông năm ấy đã từng trả lời báo chí: "Ngay cả với một kịch bản hay và một đội ngũ làm phim giỏi, chúng tôi cũng không thể chạm tới trái tim khán giả nếu như các diễn viên không thể mô tả được nhân vật của họ một cách chân thực nhất".
Chia sẻ