Đoan Trang làm thơ vẫn thất bại dưới tay Thủy Tiên

Shindo,
Chia sẻ

Tập 4 của vòng tuyển chọn “Bước nhảy hoàn vũ nhí” chứng kiến những màn đối đầu giành thí sinh cực thú vị của các cặp huấn luyện viên.

Vòng Tuyển chọn của chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí đã khép lại với đêm thi thứ 4 đầy bùng nổ và hào hứng. Sau đêm thi này, các đội đã hoàn thành số lượng thành viên của đội mình để vào vòng thi gay cấn hơn – vòng Đối đầu. 

Trong 3 đêm thi trước, ngoại trừ đội Đoan Trang – Hà Lê chỉ có 6 thành viên, cả 2 đội còn lại đều đã có cho mình 8 tài năng nên cuộc cạnh tranh của các cặp đôi quyền lực để có được các thí sinh xuất sắc gay cấn hơn bao giờ hết. Các đội đã vô cùng vất vả để có được các bé. Và cũng không ít lần, các thí sinh đã làm Giám khảo hụt hẫng vì chiêu dụ không thành.

bước nhảy hoàn vũ nhí 4

bước nhảy hoàn vũ nhí 5

Trong phần thi của thí sinh 7 tuổi Minh Châu, cả 3 cặp đôi huấn luyện viên Minh HằngPhan Hiển, Đoan Trang – Hà Lê, Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải đều bấm nút chọn. Đoan Trang gây thú vị khi làm thơ để chiêu dụ thí sinh: “Con về với đội cô Đoan Trang, con sẽ bớt hoang mang, đời con sẽ sang trang. Chút nữa ai cũng sẽ giành con, nào là quà, nào là biểu diễn, quay quảng cáo… nhưng điều quan trọng cô muốn cho con là vừa nhảy tốt, vừa có tinh thần đoàn kết và điều gì một đứa trẻ cần có, chứ không phải chỉ xinh đẹp”.

bước nhảy hoàn vũ nhí 1
Minh Châu

Đáp lại Đoan Trang, Minh Hằng nhắn nhủ rằng: “Nãy giờ cô Đoan Trang làm vần, làm thơ nhiều quá! Mà cô thì không được văn thơ lai láng như cô Đoan Trang. Thật ra, bây giờ cô vừa có tấm lòng, vừa có chân tình, vừa có tất cả mọi thứ. Tại sao cô mặc đồ công chúa? Vì cô biết trẻ con ai cũng mê truyện cổ tích và tại sao cô biết điều đó? Vì trước khi vào cuộc thi này cô phải đọc rất nhiều sách am hiểu tâm lí của các bạn, để ngoài việc nhảy múa, ca hát, khi tập luyện, khi ở cạnh cô Minh Hằng 3 tháng, các bạn vẫn có thể vui chơi, thoải mái tâm lí và sau cuộc thi cô Minh Hằng cũng có thể là bạn của các con”. 

bước nhảy hoàn vũ nhí 2

bước nhảy hoàn vũ nhí 3

Riêng Thủy Tiên thì thuyết phục rằng: “Trong tiết mục lúc nãy của con có vũ điệu cồng chiêng và con có biết ai là người sáng tác ra điệu nhảy này không? Là chú Lâm Vinh Hải. Điệu nhảy này gây sốt là do chú Lâm Vinh Hải sáng tạo. Một người vừa tài năng, vừa đẹp trai, vừa phù hợp với con như vậy con không về là con hối hận. Tuy vậy, con về đội của ai cũng tốt”. Cuối cùng, Minh Châu chọn về đội của Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải.

bước nhảy hoàn vũ nhí 7
Cặp đôi Như Phương – Hoàng Dương gây ấn tượng với bài thi dancesport điêu luyện. Cặp đôi này đã được bộ đôi Đoan Trang lựa chọn

bước nhảy hoàn vũ nhí 10
Cặp đôi Minh Hằng – Phan Hiển khá hài lòng khi thuyết phục được thí sinh 8 tuổi Nguyễn Hoàng Vân về đội của mình

bước nhảy hoàn vũ nhí 11
Đoan Trang – Hà Lê tiếp tục mang về cho đội mình một “chiến binh” thiện chiến là cô bé 10 tuổi Nguyễn Lê Uyên Nhi

bước nhảy hoàn vũ nhí 9
Cặp đôi Nam Anh – Thùy Dương thuyết phục 2 cặp giám khảo Đoan Trang – Hà Lê, Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải bởi sự duyên dáng và tự tin

bước nhảy hoàn vũ nhí 8
Thí sinh 9 tuổi Lê Bảo Anh được cặp đôi Minh Hằng – Phan Hiển lựa chọn vì sự đáng yêu và nhí nhảnh

bước nhảy hoàn vũ nhí 6
Đoan Trang – Hà Lê khép lại tập 4 “Bước nhảy hoàn vũ nhí” bằng việc chiêu dụ thí sinh Đinh Ngọc Bảo Châu
Chia sẻ