Diễn quá "hăng", Trương Ngọc Ánh mất sức đến ngất xỉu

TT,
Chia sẻ

Những cảnh hành động khó khăn đòi hỏi nhiều sức lực của "Hương Ga" đã khiến cho Trương Ngọc Ánh suýt ngất xỉu trên phim trường.

Yếu tố hành động là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm nhất của bộ phim Hương Ga

Cuộc đời của Hương Ga khá đặc biệt khi gắn liền với hàng loạt trận đánh trải dài từ Hải Phòng cho đến Sài Gòn. Mỗi một trận đánh đều có màu sắc khác nhau rất rõ. Ngoài các phân đoạn tâm lý của nhân vật thì mỗi khi vào cảnh hành động là cả ekip gần như bị vắt kiệt sức để hoàn thành. 

Diễn quá
Một cảnh hành động của diễn viên Kim Lý trong phim

Các cảnh hành động của Hương Ga khá đa dạng, không chỉ gói gọn ở những màn đánh nhau trực tiếp mà còn có cả những màn rượt đuổi của các nhân vật. Đặc biệt là với những cảnh chạy trốn của Mỹ Chột và Hương Ga. Khi chưa trở thành những cái tên cộm cán, thời gian đầu, cuộc sống của 2 nhân vật  này gắn liền với những cuộc chạy trốn trước những tên giang hồ. Cảnh bị truy đuổi, vừa chạy vừa đánh nhau, thậm chí phải bay nhảy liên tục chính là những ngày quay “ấn tượng” nhất với hai diễn viên Trang Khàn và Trương Ngọc Ánh.

Trang Khàn khá hóm hỉnh khi chia sẻ: “Mặc dù đã xác định đây là phim hành động thì các cảnh này là phải có và rất nhiều nữa là khác. Tôi thuộc dạng sức khỏe cũng rất tốt và khá lỳ nhưng khi quay xong phim cũng xơ xác. Còn chị Ánh thì có lúc đã ngất xỉu ngay trên phim trường.”

Được biết, cảnh quay tại chợ trong thời tiết lạnh giá cộng với việc la hét liên tục với lửa và khói đã nhanh chóng khiến Trương Ngọc Ánh mất sức. Sau cảnh quay, nữ diễn viên gần như ngã quỵ và phải có người đưa vào trong ngồi nghỉ.

Diễn quá

Diễn quá
Diễn quá hăng, Trương Ngọc Ánh mất sức đến suýt ngất xỉu

Việc thực hiện các cảnh hành động tuy mang lại nhiều háo hức cho diễn viên nhưng cũng là khoảng thời gian cực nhọc nhất. Khi lên phim, có phân đoạn chỉ dài chưa tới một phút nhưng lúc thực hiện ekip đã phải mất đến vài ngày gần như là chuyện thường tình. Cá biệt như trận đánh của Hương Ga vào cuối phim, ekip đã mất đến 3 ngày để chuẩn bị và thực hiện. 

Diễn quá

Diễn quá

Biên đạo võ thuật Phước Thịnh cho biết: “Cảnh quay này khó nhằn nhất phim khi kết hợp cả hành động võ thuật với những màn tấn công trực tiếp và các  màn rượt đuổi. Bên cạnh sự đối đầu của các nhân vật giang hồ còn có thêm sự xuất hiện của các công an, cảnh sát. Số lượng diễn viên trong cảnh quay này lên đến gần cả trăm người với hàng loạt vai trò khác nhau nên việc điều phối không hề dễ dàng và rất tốn thời gian. Chỉ cần lúc quay bị sai 1 chi tiết nhỏ là gần như phải quay lại từ đầu và chuẩn bị lại mọi thứ.”.
Chia sẻ