The Voice of China 2014:

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc

Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Giọng hát ngọt ngào, êm ái như thiên thần của Melody đã khiến cả 4 vị giám khảo đều muốn bật khóc.

The Voice of China mùa thứ 3 chính thức "đổ bộ" lên truyền hình Trung Quốc với đêm thi mở màn có nhiều giọng ca nội lực và bùng nổ. Các huấn luyện viên năm nay vẫn là 4 gương mặt quen thuộc Na Anh, Dương Khôn, Uông Phong và Tề Tần.

Trong tập thi đầu tiên thuộc vòng Giấu mặt, khán giả chắc hẳn sẽ nhớ đến cô gái Lưu Chi Giai với giọng hát khỏe khoắn, sôi động qua ca khúc The girl is on fire; MC đám cưới Thôi Trung Hoa và bài hát giàu cảm xúc cùng câu chuyện tình yêu sâu nặng; Lạc Văn Cảnh với màn biểu diễn đầy ngẫu hứng… Tuy nhiên, tiết mục ấn tượng nhất trong đêm ra mắt chương trình chính là phần thi khiến cả 4 vị huấn luyện viên đều "muốn bật khóc" của cô gái Malaysia.

Màn biểu diễn của Trần Vĩnh Hinh

Trần Vĩnh Hinh (Melody) năm nay 21 tuổi, là người Malaysia  gốc Hoa. Đến với vòng Giấu mặt của The Voice of China, Melody đã chọn gửi đến khán giả bài tình ca Chuyện anh không biết của nam ca sĩ Vương Lực Hoành. Với giọng hát ngọt ngào, êm ái như thiên thần, có khi không kìm nổi cảm xúc mà rưng rưng nước mắt, Melody đã chinh phục cả 4 vị huấn luyện viên.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 1

Hai huấn luyện viên Tề Tần và Dương Khôn chia sẻ phần trình diễn của Melody khiến họ muốn khóc vì quá tuyệt vời, trong khi đó huấn luyện viên Na Anh cũng không kìm được nước mắt cảm động nói: "Trái tim tôi như tan chảy bởi bài hát của em, tôi sắp khóc đây này." Huấn luyện viên Uông Phòng thì lại cho rằng Melody chính là Thiên hậu Vương Phi, Na Anh thứ hai.

La Cảnh Văn cũng là một thí sinh xuất sắc khác xuất hiện trong tập 1 vòng Giấu mặt của The Voice of China năm nay. Trong lần ra mắt chương trình, nam sinh năm thứ ba đại học này đã chọn bài hát có tiết tấu vui nhộn để thể hiện tài năng.

Màn trình diễn của La Cảnh Văn 

Màn biểu diễn đầy chất  ngẫu hứng của La Cảnh Văn đã khiến cả 4 huấn luyện viên xoay ghế nóng. Cảnh Văn chia sẻ mơ ước lớn nhất của anh là làm mẹ luôn cảm thấy tự hào về mình. Trong suốt những năm qua, dù mọi người xung quanh cho rằng anh không thể làm nên trò trống gì với âm nhạc, nhưng mẹ vẫn luôn ở bên ủng hộ cho niềm đam mê ca hát của anh.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 2

Trên sân khấu, La Cảnh Văn vừa khóc vừa nói với mẹ: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã luôn ở bên ủng hộ con trong suốt nhiều năm qua. Con yêu mẹ nhiều như tình yêu mà mẹ dành cho con. Bây giờ con đã được đứng trên sân khấu rồi, sự tin tưởng và ủng hộ của mẹ với con đã không sai. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!" Cuối cùng, La Cảnh Văn đã quyết định đầu quân vào đội của huấn luyện viên Tề Tần.

Ngoài 2 tiết mục xuất sắc này, The Voice of China mở màn với nhiều tiết mục dự thi có chất lượng đồng đều.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 3

Lưu Chi Giai là thí sinh đầu tiên biểu diễn trong vòng Giấu mặt của The Voice of China. Cô gái 19 tuổi chọn thể hiện ca khúc The Girl is on fire. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Lưu Chi Giai đã khuấy động sân khấu bằng những câu rap do chính cô sáng tác. Sau đó, bằng giọng hát chắc, khỏe với bài hát, Lưu Chi Gia đã khiến 3 vị giám khảo Dương Khôn, Tề Tần và Uông Phong ấn nút lựa chọn. Lưu Chi Giai sau đó đã chọn huấn luyện viên Tề Tần.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 4

MC đám cưới Thôi Trung Hoa gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc và câu chuyện tình yêu giữa anh và vợ. Thôi Trung Hoa rơi nước mắt chia sẻ khi còn trẻ anh đã mơ ước trở thành một ca sĩ, song sau khi lập gia đình anh đã tạm gác giấc mơ này. Với sự động viên của vợ đã quyết định đăng ký tham gia The Voice mùa này. Và vợ anh chính là người đã chỉ dẫn cho anh cách thể hiện bài hát vì trước đây cô cũng là một ca sĩ. Thôi Trạch Hoa chọn huấn luyện viên Na Anh.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 5

Na Anh tiếp tục nhấn nút lựa chọn thí sinh Mao Trạch Thiếu khi nghe cô hát ca khúc vui nhộn. Với diện mạo trẻ trung hơn hẳn độ tuổi, Mao Trạch Thiếu đã khiến các giám khảo vô cùng ngạc nhiên khi chia sẻ cô đã 30 tuổi.

Cô gái Malaysia khiến 4 giám khảo The Voice Trung Quốc phải nén khóc 6

Cô gái 21 tuổi đến từ Thượng Hải Lâu Tẩm Quỳnh Trân lựa chọn một ca khúc của Thiên hậu Tôn Yến Tư để trình diễn. Tiết mục này của cô nhận được sư hưởng ứng của ba huấn luyện viên Tề Tần, Nam Anh và Dương Khôn nhưng cuối cùng Tề Tần là người giành giật thí sinh thành công.
Chia sẻ