"Chết Cười" hay vô duyên và nhạt nhẽo?

Shindo,
Chia sẻ

Khán giả truyền hình không cười nổi trước những màn đối đáp “thiếu muối” của chương trình “Chết Cười” lên sóng đêm qua.

Tập 2 của chương trình hài kịch Chết Cười đã lên sóng vào đêm qua (24/1) trên kênh VTV3. Giống như tập trước, 6 nghệ sĩ tham gia Chết Cười gồm: Linh Tâm, Bạch Long, Minh Trọng, Thùy Dương, Vũ Thanh và Tuyền Mập tiếp tục bị MC Đức Hải hành hạ bằng những thử thách thể chất trong các trò chơi.

Trailer "Chết Cười" tập 2

Nghệ sĩ Linh Tâm đã chia sẻ về Chết Cười rằng: “Tham gia chương trình này không cần người chơi phải nhăn mặt, nhíu mày, không cần phải làm những động tác, câu nói chọc cười khán giả mà bởi vì chương trình đã sẵn có duyên rồi, các game tự bản thân nó đã hài rồi, mình cứ vào chơi là có tiếng cười thôi”. Ấy vậy mà mọi chuyện khi khán giả xem qua truyền hình lại không được tuyệt vời như vậy.


Nói là tạo tiếng cười cho khán giả bằng yếu tố sinh động, hài hước song Chết Cười lại khiến người xem cảm thấy vô duyên và nhạt nhẽo, kiểu hài “cù lét để cười”, nhảm hơn là giải trí như những lời quảng cáo trước đó.

Câu chuyện dân gian Nghêu Sò Ốc Hến được đưa vào sân khấu nghiêng 22,5 độ của Chết Cười một cách gượng ép. Diễn viên Tuyền Mập hóa thân thành cô Hến xinh đẹp, lẳng lơ trong khi các nam nghệ sĩ thì vào vai quan huyện, thầy lý, thầy đề nửa đêm lẻn vào nhà Hến để giở trò “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Các màn đối đáp, tranh cãi, đánh ghen đều không khiến khán giả cười nổi vì lời thoại quá nhạt nhẽo, nhảm nhí. Thậm chí, cách các nghệ sĩ trượt té trên sân khấu nghiêng 22,5 độ cũng tạo cho khán giả cảm giác bị làm lố chứ không hài hước.



Câu chuyện "Nghêu Sò Ốc Hến" trên sân khấu nghiêng của "Chết Cười"

Đáng nói hơn cả là phần thi “Đố ai nhảy được” với những hỏi và trả lời vô nghĩa. MC Đức Hải hỏi Linh Tâm rằng “Linh Tâm đang nhảy với ai” “Kim Anh”, sau đó lại hỏi tiếp “Kim Anh nhảy với ai” - “Linh Tâm”. Thế rồi các nghệ sĩ cùng MC Đức Hải cười ồ lên vui vẻ. Đến phần thi của Vũ Thanh, MC Đức Hải hỏi: “Vũ Thanh sợ uống thuốc gì nhất”, Vũ Thanh trả lời “Thuốc chuột”. Ở phần trò chuyện sau đó, Vũ Thanh chia sẻ rằng vì đây là trò chơi nên cứ trả lời làm quá lên vậy thôi. Sau đó, Vũ Thanh tiếp tục bằng một tràng cười, Đức Hải và các nghệ sĩ cũng cười theo. Riêng khán giả xem qua truyền hình thì lại chẳng thể cười nổi trước những màn đối đáp “thiếu muối” này.

Các nghệ sĩ trong chương trình "Chết Cười" đêm qua

Chết Cười vốn có format gốc từ chương trình Anything Goes rất ăn khách của truyền hình Pháp. Ngay khi vừa lên sóng lần đầu, Anything Goes đã trở thành chương trình có số người xem cao nhất trong tất cả các chương trình cùng thời điểm tại Pháp. Sau đó, chương trình bán bản quyền sang nhiều quốc gia khác cũng đạt được hiệu ứng tương tự.


Điểm nổi bật của phiên bản Anything Goes là tạo sự mới lạ, tương tác cao cho các khách mời có điều kiện vui hết mình. Song, điều đó không có nghĩa là tạo ra những sản phẩm vô duyên, nhạt nhẽo, nhất là trong thời điểm các chương trình truyền hình về hài kịch tại Việt Nam đang đua nhau mọc lên như nấm sau mưa.
Chia sẻ