Các "sao" đồng loạt bảo vệ Beyonce hát nhép

Mercury,
Chia sẻ

Nhiều đồng nghiệp của Beyonce lên tiếng bảo vệ cô trước nghi án hát nhép tại lễ nhậm chức của Tổng thống Obama vừa qua.

Xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live, LeAnn Rimes đã chia sẻ: "Có nhiều trường hợp người ta yêu cầu bạn phải làm gì bởi họ muốn kiểm soát những điều sẽ xảy ra".

Một đồng nghiệp khác của Beyonce, nữ ca sĩ Jennifer Lopez thì cho biết rằng những bản thu trước vẫn đôi khi được sử dụng trong nhiều trường hợp. "Trong những tình huống nhất định, người ta vẫn có quyền sử dụng những bản thu âm trước để đề phòng rủi ro" - nữ ca sĩ này tâm sự trong chương trình The Daily Show. 

Các
Jennifer Lopez lên tiếng bảo vệ Beyonce

Cả Lopez Rimes đều cho rằng hát lip chỉ đơn giản là điều mà các ca sĩ bắt buộc phải làm vào lúc này hay lúc khác. 

Trong khi đó, nữ ca sĩ gạo cội Aretha Franklin lại trả lời với ABC News rằng bà cảm thấy "buồn cười" khi nghe những tin tức về "vụ án" hát nhép của Beyonce. "Tôi nghĩ rằng thật buồn cười bởi vì khi thời tiết ngoài trời ở mức -46 đến -44 độ C và hầu như chẳng có ca sĩ nào có thể hát tốt ở thời tiết đó. Còn Beyonce, cô ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với bản thu âm trước đó. Lần tới, có thể tôi cũng sẽ học tập cô ấy và làm điều tương tự".

Các
Aretha Franklin

Ban nhạc chơi trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ cũng đã khẳng định việc Beyonce hát nhép là sự thật bởi lý do "tình huống và điều kiện". Ở phút cuối cùng, ban nhạc đã được thông báo rằng Beyonce sẽ sử dụng ca khúc thu âm từ trước cho phần biểu diễn của mình.

Về phía Beyonce, nữ ca sĩ lại có vẻ hoàn toàn hài lòng với phần biểu diễn của cô và không quan tâm đến những đánh giá của dư luận. Beyonce đã thản nhiên đăng lên trang Tumblr của mình hình ảnh và đoạn video cô biểu diễn trong buổi lễ nhậm chức.

Các
Beyonce không quan tâm tới những ồn ào của dư luận
Chia sẻ