Bản tin giải trí tuần 12 - 18/10

"Bố ơi mình đi đâu thế?" bị lên án; Sơn Tùng cảm ơn Hà Hồ, Mỹ Tâm

Jen,
Chia sẻ

"Bố ơi mình đi đâu thế?" bất ngờ bị lên án; Sơn Tùng hạnh phúc cảm ơn Mỹ Tâm - Hà Hồ khi đại diện Đông Nam Á dự MTV EMA 2015... là những sự kiện giải trí nổi bật tuần qua.

"Bố ơi mình đi đâu thế?" bị lên án vì làm tổn thương người tự kỷ

bố ơi mình đi đâu thế

Vừa qua, Mạng lưới Người tự kỉ Việt Nam (VAN) đã lên tiếng phản ánh chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? có nội dung gây ảnh hưởng đến người tự kỉ. Trên trang facebook của VAN, một đoạn status dài được đăng tải đã bày tỏ ý kiến gửi tới ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC, đơn vị sản xuất chương trình. Nội dung tóm gọn của status này cho rằng nội dung chương trình đang làm tổn thương cảm xúc và tinh thần của nhiều gia đình có con tự kỷ và cả những người tự kỷ trưởng thành.

Cụ thể, status viết rõ nội dung của tập 18 "vô tình tạo ra nhận thức sai về tự kỷ, cổ vũ cách dùng từ tự kỷ để chỉ trạng thái cô độc, lập dị và cũng vô tình tạo ra định kiến không hay về khuyết tật tự kỷ".

bố ơi mình đi đâu thế

Mạng lưới Người tự kỉ Việt Nam (VAN) lên tiếng phản ánh chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" có nội dung gây ảnh hưởng đến người tự kỉ

Được biết, trong tập 18 phát sóng ngày 10/10/2015 của Bố ơi mình đi đâu thế, khám phá đảo Kim Cương, các cặp bố con tham gia phần thi “Vòng xoay kim cương”. Trong vòng xoay kim cương, có các ô “Hên xui”, “Thư giãn”, “Tấn công”, “Hố tự kỷ”… Nếu cặp bố con nào xoay vòng trúng phải ô Hố tự kỷ thì sẽ phải xuống đứng dưới một cái hố do chương trình đào. 

Trong tập 18, có lúc cả người lớn và trẻ con cùng nhảy lên hô “hố tự kỷ, hố tự kỷ” với mong muốn một gia đình nào đó quay trúng ô này. Vì chương trình thiết kế trò chơi như vậy, nên người chơi không thể không nhắc đến "hố tự kỷ". Mật độ từ “tự kỷ” xuất hiện dày đặc trong tập này.

Hiện tại, VFC vẫn chưa có trả lời chính thức nào về vấn đề này.

Sơn Tùng M-TP đại diện Đông Nam Á dự MTV EMA 2015, gửi lời cảm ơn Hà Hồ - Mỹ Tâm

Sơn Tùng

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã vượt qua các ứng cử viên: Faizal Tahir (Malaysia), James Reid (Philippines), Nadine Lustre (Philippines), NOAH (Indonesia), Slot Machine (Thái Lan), The Sam Willows (Singapore) để trở thành nghệ sĩ đại diện cho khu vực Đông Nam Á tranh giải ở vòng châu Á của giải thưởng MTV EMA 2015 (Giải thưởng MTV Châu Âu 2015).

Được biết, giải thưởng này hoàn toàn do khán giả bình chọn trên website của MTV. Không chỉ các có các fan ủng hộ Sơn Tùng, mà những ca sĩ nổi tiếng khác như Mỹ Tâm, Hà Hồ cũng đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ nam ca sĩ trẻ tại cuộc thi này. Đây là một vinh dự lớn của Sơn Tùng bởi Mỹ Tâm và Hà Hồ đều là 2 đại diện của Việt Nam trước đây tham dự EMA trong 2 năm đầu tiên.

Sơn Tùng

Sơn Tùng
Mỹ Tâm, Hà Hồ đồng loạt kêu gọi bình chọn cho Sơn Tùng

Trả lời phỏng vấn, Sơn Tùng gửi lời cảm ơn 2 đàn chị: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến hai chị vì đã quan tâm đến mình. Khi đọc những thông tin này trên báo chí, tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn chị Tâm và chị Hà rất nhiều”.

Sơn Tùng sẽ đối đầu với các đại diện của Trung Quốc/Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc để trở thành người chiến thắng hạng mục "Best Worldwide Act" (Ca sĩ quốc tế được yêu thích nhất) của châu Á. Đây là một cuộc đấu gay cấn khi ứng viên các nước trên luôn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ lượng fan hâm mộ. Vòng bình chọn này sẽ kết thúc vào 24/10, kết quả sẽ được công bố vào 25/10 trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng EMA 2015 tại Milan, Italy.

Lộ diện Top 3 vào Chung Kết Giọng hát Việt nhí 2015

the voice kids

Đêm bán kết chương trình Giọng hát Việt nhí diễn ra tối 17/10 tại TP.HCM, với sự tranh tài của sáu thí sinh của ba đội. Kết quả bình chọn của khán giả tuần trước và tuần này được cộng gộp và chiếm 50% kết quả cuối cùng. 50% điểm số còn lại do huấn luyện viên trực tiếp chấm cho hai học trò.

Kết quả cuối cùng, Tiến Quang (đội Dương Khắc Linh), Công Quốc (đội Cẩm Ly) và Hồng Minh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) là ba thí sinh cuối cùng bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 24/10.

Trong đêm bán kết, nhiều thí sinh lựa chọn những ca khúc khá khó, đòi hỏi kỹ thuật cao để biểu diễn. Có lẽ cũng vì phải gồng mình khá nhiều để thể hiện trọn vẹn bài hát nên đêm bán kết The Voice Kids mang màu sắc nặng nề hơn là vui tươi, đồng thời cũng không có điểm nhấn là một ca khúc gây xúc động mạnh như 2 mùa trước.

Phim điện ảnh của Việt Trinh dán nhãn 16+ vì nóng bỏng

việt trinh mặc váy cưới 6

Vừa qua, bộ phim điện ảnh Trót yêu của Việt Trinh đã được ra rạp, thế nhưng phim lại bị dán nhãn 16+ do chứa nhiều cảnh nóng.

Theo tiết lộ của nhà biên kịch, đồng đạo diễn Châu Thổ, chị và Việt Trinh đã phải cắt bớt hơn nửa thời lượng cảnh nóng để phim khỏi dán mác 16+ hay 18+, đồng thời chị khẳng định không muốn khán giả hiểu rằng nhà sản xuất dùng cảnh nóng để làm chiêu trò thu hút khán giả. Nhưng trong đoạn trailer hơn 2 phút của phim vẫn còn rất nhiều cảnh nóng của người mẫu Khánh My và diễn viên Đức Hải. Có những đoạn Khánh My gần như nude trước ống kính và bạn diễn.

Và cũng vì có quá nhiều cảnh nóng, khi phim gửi đi kiểm duyệt đã bị các nhà quản lý dán nhãn 16+, không phù hợp với trẻ em. 

Trót yêu bắt đầu từ cuộc hôn nhân rạn nứt giữa Huy (Đức Hải) và Vy (Việt Trinh). Vy mải mê với việc kiếm tiền, vô tình đẩy chồng rơi dần vào tay cô trợ lý xinh đẹp, sắc xảo Uyên (Khánh My). Cô chỉ có 30 ngày giành lại tình yêu của chồng, nếu không phải ký vào đơn ly hôn... và ra đi tay trắng.
Chia sẻ