Bánh đúc có xương tập 30:

Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới

Nguyễn Lee,
Chia sẻ

Trong tập 30 của "Bánh đúc có xương", Chi - mẹ ruột Hoài Anh muốn kết hôn với Đông Hưng.

Bộ phim Bánh đúc có xương đang trong những chặng đường cuối cùng. Mối quan hệ giữa Bảo Khánh và Hoài Anh cũng dần bớt căng thẳng. Giờ đây mối bận tâm của Hoài Anh chuyển hướng sang mẹ ruột và thầy giáo bởi trong tập 30 của Bánh đúc có xương, Chi - mẹ ruột Hoài Anh muốn kết hôn với Đông Hưng.

Bằng sự chân thành và trách nhiệm, Đông Hưng cũng có được trái tim Chi, ở tập 30 Bánh đúc có xương, Chi có ý muốn giữ thai lại và chung sống cùng Đông Hưng. Hoài Anh đồng ý cho mẹ kết hôn nhưng tỏ rõ sự thất vọng. Cùng với đó, thái độ của Hoài Anh dành cho Đông Hưng ngày càng thách thức mặc cho Hưng có là giáo viên chủ nhiệm.

Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới 1
Chi buồn bã vì không hoàn thành được trách nhiệm của người mẹ vói Hoài Anh.

 Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới 2
Đông Hưng đột ngột tuyên bố với gia đình sẽ tổ chức đám cưới. Cả nhà háo hức đón chờ cô dâu mới.

Khi Chi xuất hiện với tư cách là vợ chưa cưới của Đông Hưng, tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng. Bà nội Bảo Khánh tức giận thẳng tay đe dọa Chi: “Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ đồng ý chuyện này”. Chi băn khoăn không biết cư xử sao cho thuận lẽ, bởi Chi biết, làm vợ Đông Hưng, cũng sẽ trở thành người trong một nhà với chồng cũ.
 
Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới 3
Chi ra mắt gia đình Đông Hưng.
   
Lo lắng cho Hoài Anh, Bảo Khánh nhẹ nhàng an ủi: “Em bé của mẹ Chi và chú Đông Hưng sẽ gọi Hoài Anh là chị. Em bé sẽ cùng ăn, cùng chơi với chị Hoài Anh”. Hoài Anh ăn năn: “Cháu xin lỗi, chỉ tại cháu mà cô không được làm mẹ.”
 
     Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới 4

Bà nội Bảo Khánh ngất khi con trai giới thiệu cô dâu mới 5
 Biết Chi là người mà con trai muốn kết hôn, bà nội ngất vì tức giận.            

Bà nội Bảo Khánh giận dữ trước quyết tâm phải lấy được Chi của Đông Hưng. Bà nội cho rằng Chi làm vậy nhằm mục đích trả thù Bảo Khánh nên tuyệt đối không chấp nhận Chi bước chân vào nhà. Vì vấn đề nàng dâu mới, không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Chia sẻ