Angela Phương Trinh: "Tôi không xấu, cũng không nghèo nữa!"

Shindo,
Chia sẻ

Angela Phương Trinh khẳng định, cô sẽ không xấu xí, mà ngược lại còn đẹp từ đầu đến cuối!

Sau khi đoạt giải Á quân chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2015, Angela Phương Trinh gần như vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1995 này thi thoảng chỉ làm khách mời cho các sự kiện ra mắt sản phẩm hay thảm đỏ chương trình thời trang. Câu hỏi về việc Angela Phương Trinh vắng mặt quá lâu luôn xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Nhiều lời đồn đoán còn cho rằng, “nữ hoàng thị phi” vì chịu quá nhiều tai tiếng nên quyết định ngưng đóng phim một thời gian. 

Và đáp lại dư luận, Angela Phương Trinh đã tái xuất bằng vai nữ chính trong dự án điện ảnh Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ. Chưa biết phim diễn biến thế nào nhưng người hâm mộ Angela Phương Trinh vẫn hằng hy vọng đây sẽ là tác phẩm giúp cô nàng lấy lại cảm tình sau những ồn ào vừa qua. 

angela phương trinh 2

Trinh sẽ không nghèo, cũng không xấu nữa!

Chào Angela Phương Trinh! Thấy mọi người bàn về dự án "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" khá nhiều nhưng tôi chưa rõ nó ra sao. Chị đóng vai gì trong phim này vậy?

Lần này Trinh sẽ vào vai một cô tiểu thư tên là Họa Mi, cô ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, bố là doanh nhân nổi tiếng. Bản thân Họa Mi lại là ca sĩ có rất nhiều fan hâm mộ. Thật sự mà nói thì khi đọc được kịch bản phim lần đầu, Trinh đã rất thích, cảm thấy như có 1 phần con người mình trong đó. Họa Mi tuy bề ngoài có cuộc sống hoàn hảo nhưng nội tâm thì nhiều sóng gió. Mọi người trước giờ quen với các vai diễn nghèo khó, khổ cực mà Trinh đóng lúc nhỏ, lần này Trinh không nghèo nữa, Trinh đóng vai hơi giống với Trinh lúc này. 

angela phương trinh 1

Vậy thì chẳng có gì khác biệt cả. Tôi nghĩ khán giả mong chờ Phương Trinh vào vai xấu xí hay khổ cực hơn là công chúa giàu sang và nổi tiếng như bây giờ!

Trinh sẽ không xấu xí đâu. Phim này phải nói là đẹp từ đầu đến cuối. Như Trinh nói lúc nãy, cái hay của vai là có chiều sâu, nhân vật luôn sống nội tâm và nhiều trải nghiệm. Kiểu như khổ tâm ấy. Nhiều người cũng nghĩ là Trinh đóng vai này an toàn quá nhưng thực sự không phải thế. Vai này có rất nhiều đất diễn, Trinh vô cùng hài lòng khi nhận vai. 

Vậy chắc chị không cần chuẩn bị gì cho bộ phim mà vẫn có thể nhập vai tốt? Vì vai diễn giống như chị ngoài đời thực mà!

Không hẳn thế. Trinh cảm thấy mình hợp vai thôi, chứ tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về vai diễn thì vẫn phải làm. Đây là chuyện cực kỳ quan trọng đối với người diễn viên mà. Trước khi bắt đầu quay, Trinh đã xem gần như toàn bộ các bộ phim đạt giải ở Quả Cầu Vàng và Oscar. Sau đó, Trinh cũng có trao đổi với một số anh chị đi trước để lấy cảm hứng cho nhân vật. Với lại, từ nhỏ Trinh đã đóng phim, kinh nghiệm tích lũy cũng không ít, nay mang ra áp dụng cho bộ phim Trinh nghĩ cũng không có vấn đề gì.

angela phương trinh 9

Đúng là chị đã đóng rất nhiều phim từ khi còn nhỏ nhưng thời gian gần đây, các vai chị đóng lại không được đánh giá cao. Chị không sợ một lần nữa sẽ bị chỉ trích là diễn dở, diễn nhàm sao?

Trinh bây giờ chỉ biết cố gắng thôi. Những lùm xùm đã qua Trinh xin phép từ chối nhắc lại. Trinh từ trước đến giờ khi đóng phim đều tâm niệm là phải diễn hết mình, dồn cả tâm trí và sức khỏe vào nhân vật, không quan trọng chuyện cực khổ ra sao. Các vai trước kia là thế và vai diễn lần này cũng vậy. Đã lâu Trinh không đóng phim vì muốn chọn 1 vai thật sự hợp và làm cho mình rung động. Lần này, Trinh nghĩ là mình đã chọn đúng. Trinh khá tin tưởng vào đạo diễn, biên kịch cũng như các bạn diễn. Còn chuyện diễn dở hay diễn nhàm, đó là tùy thuộc vào cảm quan khán giả. Mọi người xem phim rồi mọi người đánh giá, đó là chuyện khách quan, Trinh không can thiệp được. 

Nhắc đến bạn diễn thì tôi nghĩ ngay đến Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Cùng là 2 người đẹp đóng phim, chị có sợ sẽ bị so kè nhan sắc với Đặng Thu Thảo không?

Chuyện so kè nhan sắc hay diễn xuất này kia, Trinh thật sự không bận tâm lắm. Vì không bận tâm nên cũng chẳng lo lắng gì. Vì mỗi người đều có nét riêng, chẳng thể nói như thế nào được. Cái chung của Trinh và Đặng Thu Thảo là đều tập trung hết sức cho vai diễn. Cả hai đều quan tâm đến bộ phim, cố gắng làm sao cho vai mình đóng là đạt nhất. Chuyện so sánh này kia tất nhiên sẽ khó tránh nhưng thời điểm hiện tại, Trinh không thấy có vấn đề gì cả. 

angela phương trinh 7

angela phương trinh 8

Tôi tò mò về những cảnh nóng và khóc lóc vật vã trong bộ phim. Liệu có không Angela Phương Trinh nhỉ?

Cảnh nóng thì Trinh không dám nói đâu. Cái này phải đi hỏi ekip sản xuất thì mới được, chứ bản thân Trinh là diễn viên, chưa thể tiết lộ nhiều được. Kể cả các mối quan hệ nhân vật cũng thế, Trinh chỉ chia sẻ một ít được là Trinh sẽ đóng cùng anh Bằng Kiều. Về cảnh khóc lóc, phải nói là Trinh sẽ khóc rất nhiều, vì nhân vật sống nội tâm, có những lúc gần như vật vã luôn. Tóm lại là không khóc thì thôi chứ khóc thì kiểu như... 3 ngày 3 đêm (Cười). 

Đóng vai tiểu thư con nhà giàu, có cái khó mà cũng có cái dễ. Dễ thì thôi Trinh tạm giấu, khó là phải nhập tâm hết mình, kiểu người luôn che giấu chính mình để tỏ ra mạnh mẽ với bên ngoài. Một điều thú vị nữa là Trinh sẽ có những đoạn vừa hát vừa nhảy. Bây giờ thì Trinh phải luyện thanh và tập nhảy rất nhiều để khi vào cảnh sẽ diễn trơn tru hơn. 

angela phương trinh 3

Sẽ không vướng vào scandal nữa!

Dù công việc chính của Angela Phương Trinh là diễn viên nhưng khi nhắc đến chị, người ta vẫn nghĩ ngay đến những scandal tai tiếng. Thực tế cho thấy rằng người nghệ sĩ có scandal lại trở nên nổi tiếng hơn. Riêng chị, chị có cho rằng scandal đã hỗ trợ mình rất nhiều trong hoạt động nghệ thuật?

Trinh luôn tâm niệm, là một người trưởng thành phải biết chịu trách nhiệm trước những chuyện mình đã làm. Kể cả đó là hậu quả ảnh hưởng đến bản thân mình và người xung quanh. Scandal giúp Trinh trưởng thành và tạo đà để Trinh nhìn lại bản thân xem mình được và chưa được những gì. Trinh cũng tự thấy mình cần thay đổi để không còn vướng vào scandal nữa. Mà sự thay đổi này không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài, nó xuất phát từ tận bên trong lận. 

Nhiều lúc Trinh cũng thấy buồn vì có rất nhiều người chưa tiếp xúc với mình nhưng đã chỉ trích, chê cười mình. Trinh đã chạnh lòng, đã suy nghĩ nhưng do nhiều chuyện không hay vừa rồi, Trinh chỉ còn biết chấp nhận và cố gắng sửa đổi từng thứ. Trinh bây giờ chú ý đến hình ảnh hơn, cẩn trọng với phát ngôn. 

angela phương trinh 4

Những gì nhạy cảm quá, đụng chạm đến quá khứ và đời sống riêng tư quá Trinh xin từ chối. Trinh có ekip hỗ trợ mình xây dựng hình ảnh. Đi ra ngoài, trang phục mình mặc cũng kín đáo và nhẹ nhàng hơn. Các tụ điểm ăn chơi thường lui tới như quán bar cũng hạn chế lui tới. Bây giờ Trinh chăm chỉ làm việc và sống tốt với cái tuổi 20 của mình. Lúc trước mình còn nhỏ, mình bồng bột và non nớt, cái gì cũng làm không thấu đáo. Giờ Trinh đã 20 rồi, Trinh phải trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. 

Nhưng tôi hỏi thật, nói không với scandal cũng đồng nghĩa với việc phải chứng minh cho khán giả thấy bạn có tài thực sự. Giới giải trí vốn khắc nghiệt, chị có tin tưởng rằng nếu không có scandal thì có tồn tại được không? 

Thì Trinh vẫn đang cố gắng từng ngày mà! Cố gắng làm mới hình ảnh, làm mới cái nhìn của khán giả về mình. Càng tránh xa scandal thì càng tốt!

angela phương trinh 5

Trong một vài sự kiện gần đây, Angela Phương Trinh xuất hiện với hình ảnh ngoan hiền. Nhưng ngoan hiền quá thành ra kém nổi bật so với các người đẹp mĩ miều khác! Công chúng đâu có quen với hình tượng đằm thắm, dịu dàng của chị! 

Trinh nghĩ đơn giản thế này, scandal không phải là giá trị tồn tại mãi ở một nghệ sĩ. Điều khán giả chờ ở một nghệ sĩ chân chính là sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Những vụ lùm xùm còn lại e chỉ là bề nổi thôi. Trinh nghĩ, thời điểm này, việc Trinh cần làm là thay đổi và cho khán giả thấy rằng Trinh thực sự thay đổi. Con đường phía trước còn dài chứ không phải ngày một ngày hai. Trinh sẽ cố gắng bằng tất cả niềm tin rằng sẽ không vướng vào scandal nữa. Có như thế thì những người yêu quý Trinh mới không buồn, không thất vọng.
 
Kể cả những chuyện liên quan đến đại gia và ăn mặc phản cảm đều sẽ không lặp lại à?

Chuyện bạn trai riêng tư quá, Trinh xin phép không đề cập đến ở đây! Riêng về ăn mặc, nói sao nhỉ? Trinh nghĩ, mỗi ngôi sao đều có lúc này lúc kia, không ai được hoàn hảo từ đầu đến cuối khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông cả. Sau những vấp váp đã qua, Trinh dần rút được kinh nghiệm hữu ích cho mình. Trinh cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, từ đó đưa vào kế hoạch thay đổi bản thân. Hiện tại, Trinh cũng có những cộng sự, những người bạn thân thiết giúp Trinh phần trang phục, Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn để hạn chế đến mức thấp nhất những trang phục không đẹp trong mắt mọi người. 

angela phương trinh 6

Thời điểm hiện tại, tôi thấy Phương Trinh có mái tóc ngắn khá phù hợp với khuôn mặt. Mái tóc này, chị đã bắt đầu để từ tháng 9 năm nay. Vì sao chị không để tóc dài như trước kia? Có phải là như người ta thường nói, phụ nữ cắt tóc để quên bớt chuyện buồn?

Trinh đã để tóc ngắn như thế này từ lâu rồi. Còn việc mọi người thấy nó là vì Trinh công khai thôi chứ không phải cắt tóc buồn phiền gì cả. Trước đây, Trinh hay đội tóc giả để đi sự kiện, tóc dài mọi người thấy chỉ là tóc giả thôi, tóc ngắn này mới là tóc thật của Trinh. Tính Trinh thích sự đổi mới từng ngày mà. Khi Trinh để tóc ngắn, bạn bè cũng có khen là hợp với khuôn mặt nên Trinh quyết định không đổi nữa. Với lại, một điều quan trọng là tóc ngắn này dùng cho nhân vật Họa Mi trong phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ luôn. 

Xin cám ơn Angela Phương Trinh vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ