After School thoát được tiếng xấu

HP,
Chia sẻ

Công ty đại diện Pledis, công ty quản lý của nhóm nhạc này đã chính thức gỡ bỏ được việc ca từ “A Little Deeper, Shake Me Around, Make Me Tingle” trong ca khúc "Funky Man" không phù hợp với thanh thiếu niên.

Ngày hôm nay, Plendis chính thức minh oan được cho những cô nàng này khi thắng trong vụ kiện Bộ bình đẳng giới và gia đình xếp ca khúc Funky Man vào danh sách ca khúc có lời bát hát không lành mạnh.


Trở lại khoảng thời gian tháng 7 năm 2011, Bộ bình đẳng giới và gia đình (MOGEF) của Hàn Quốc đã xếp "Funky Man" vào danh sách những ca khúc có hại cho thanh thiếu niên vì lời hát quá người lớn, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý của giới trẻ.

Sau đó, vào tháng 10 năm 2011, Pledis kháng cáo quyết định nêu rõ "lời bài hát chỉ bày tỏ sự cổ vũ, nó không có gì để ảnh hưởng xấu cả. Hiện nay, các quyết định của MOGEF thiếu khách quan. Chúng tôi hy vọng rằng có một tiêu chuẩn để đánh giá âm nhạc sẽ được thành lập để quyết định hợp lý sẽ được thực hiện trong tương lai".

Các luật sư đại diện cho Pledis nói,"MOGEF không có bất kỳ bằng chứng nào về lời bài hát liên quan đến tình dục. Chúng tôi biết rằng cơ hội chiến thắng trong trường hợp của chúng tôi là rất cao".

Tranh cãi này xuất phát từ lời bài hát trong "Funky Man": "A Little Deeper, Shake Me Around, Make Me Tingle”.

Ca khúc "Funky Man"
Chia sẻ