Thiên đường ẩm thực

Á quân Gương mặt thân quen xấu hổ vì Trường Giang

Shindo,
Chia sẻ

Á quân “Gương mặt thân quen” Mai Quốc Việt đã được một phen xấu hổ vì bị Trường Giang chọc quê trong chương trình “Thiên đường ẩm thực”.

Tập 3 của chương trình truyền hình Thiên Đường Ẩm Thực đã lên sóng vào đêm qua (2/8). Với chủ đề Giải Nhiệt, Thiên Đường Ẩm Thực tuần này có dịp làm khán giả màn ảnh nhỏ ngất ngây với những món ăn đặc sắc do đầu bếp thượng hạng Trần Thái Bảo thực hiện. Trong tập 3 Thiên Đường Ẩm Thực, 6 người chơi là Mai Quốc Việt, Ái Phương, Ngọc Liên, Minh Dũng, Diễm Châu, Kim Huyền đã trở thành bạn đồng hành của "Ông Hoàng Hạnh Phúc" Trường Giang.

Để các vòng thi thêm phần hấp dẫn, 6 thí sinh được chia thành 2 đội. Đội “Đẹp Lồng Lộn” do Mai Quốc Việt làm đội trưởng, các thành viên lần lượt là Ái Phương, Ngọc Liên. Đội “Tóp Mỡ Đậu Phộng” do Kim Huyền làm đội trưởng, các thành viên gồm Minh Dũng và Diễm Châu.

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 12
Đội "Đẹp Lồng Lộn" với Mai Quốc Việt, Ái Phương, Ngọc Liên

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 13
Đội "Tóp Mỡ Đậu Phộng" với Kim Huyền, Diễm Châu, Minh Dũng

Vòng 1: Thức ăn từ Atiso

Vòng 1 của Thiên Đường Ẩm Thực tuần này bắt đầu bằng thử thách liên quan đến Atiso. Trong vòng 2 phút, các đội phải tách bông Atiso để tìm ra phần nào ăn được và phần nào không ăn được. Khi Ông Hoàng Hạnh Phúc vừa hô bắt đầu, 2 đội hào hứng thực hiện thử thách, “Phù thủy giả giọng” Mai Quốc Việt thậm chí còn ăn thử Atiso để kiểm tra xem phần nào dùng được. 

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 7
Trường Giang

Về phía đội “Tóp Mỡ Đậu Phộng”, do thành viên Diễm Châu đã có kinh nghiệm chế biến bông Atiso trước đó nên các công đoạn thực hiện khá dễ dàng. Đứng ngoài nhìn “Hoa hậu” bún đậu mắm tôm tách bông Atiso, Ông Hoàng Hạnh Phúc Trường Giang phải trầm trồ ngưỡng mộ rồi khen ngợi nức lời. Kết quả cuối cùng, đội “Tóp Mỡ Đậu Phộng” do gọt được phần vỏ của thân Atiso nên giành phần thắng. Đội “Đẹp Lồng Lộn” ngậm ngùi nhìn đối thủ bước vào bàn tiệc Atiso trong tiếc nuối. 

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 6

Với Thiên Đường Ẩm Thực, người chiến thắng sẽ có tất cả, kẻ thua cuộc không chỉ bị bỏ đói mà còn phải “chịu nhục” từ những màn công kích của đối thủ và Ông Hoàng Hạnh Phúc. Trên bàn tiệc Atiso thơm lừng, Đội “Đẹp Lồng Lộn” liên tục… nuốt nước miếng nhìn đội “Đậu Phộng Tóp Mỡ” ăn. Trường Giang một lần nữa chứng tỏ độ ác của mình khi cố tình trêu chọc Mai Quốc Việt bằng cách bắt buộc hát rồi thẳng thừng từ chối lời đề nghị cho ăn cùng khiến Á quân Gương mặt thân quen được một phen "quê mặt".

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 8
Mai Quốc Việt

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 9
Ngọc Liên

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 11
Ái Phương

Vòng 2: Thức ăn từ Bầu

Quyết tâm phục thù sau khi bị chọc quê, đội “Đẹp Lồng Lộn” hừng hực khí thế chiến đấu ngay khi Trường Giang vừa ra hiệu bắt đầu vòng 2. Trong vòng này, 2 đội phải cho tay vào một thùng nước đá lạnh cóng chứa Bầu và Bí. Nhiệm vụ là tìm đủ 5 quả Bầu trong thời gian sớm nhất. Để bảo vệ các đồng đội nữ, Mai Quốc Việt xung phong cho tay vào thùng nước đá tìm Bầu. 

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 1

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 2

Tuy có nhiều cố gắng song Mai Quốc Việt cũng đành chịu thua bởi Diễm Châu của đội “Tóp Mỡ Đậu Phộng” quá xuất sắc. Diễm Châu chứng tỏ bản năng “bà nội trợ” của mình khi tìm được 5 quả Bầu sớm hơn đội đối thủ. Diễm Châu lý giải rằng: “Nhà em có trồng cả Bầu lẫn Bí. Trái Bí cuốn nó nhỏ hơn, tròn hơn, không gồ ghề. Trái Bầu thì cuốn bị lõm vào nên em phân biệt được”.

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 3

Để tạo cơ hội cho đội “Đẹp Lồng Lộn” ăn cùng, Trường Giang đã đặt ra các câu hỏi mẹo. Ngọc Liên là người đầu tiên được cùng tham gia bàn tiệc khi trả lời đúng câu hỏi về món Canh bầu nấu ca trê. Mai Quốc Việt được tạo điều kiện trả lời câu hỏi: “Củ riềng khác củ gừng như thế nào?”, tuy nhiên vì không đưa ra đáp án đúng ý Trường Giang nên Mai Quốc Việt bị loại. Ái Phương sau đó cũng trả lời đúng câu hỏi về nước nấu canh cá nên được cho ăn cùng. Vòng 2 kết thúc vui vẻ trong sự no nê của mọi người, riêng Á quân Gương mặt thân quen 2015 thì bị “bỏ đói” không thương tiếc.

Vòng 2: Thức ăn từ Hàu

Vòng 3 với các món ăn hấp dẫn được chế biến từ Hàu đã khiến cho các thí sinh phải tìm mọi cách để chiến thắng. Tuy nhiên, thử thách tách Hàu sống và đổ lòng đỏ trứng gà lên Hàu đã khiến cho các thí sinh phải “nhăn mày nhíu mặt” vì quá khó. Đội “Đẹp Lồng Lộn” dùng chiến thuật lấy chai nhựa hút lòng đỏ trứng gà, còn đội “Tóp Mỡ Đầu Phộng” thì lấy lòng đỏ trứng bằng cách truyền thống. Với sự khéo léo, Diễm Châu một lần nữa giúp đội “Tóp Mỡ Đậu Phộng” giành chiến thắng. 

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 5

Một lần nữa thất bại ê chề, đội “Đẹp Lồng Lộn” tiếp tục nhận thêm cú sốc khi Ông Hoàng Hạnh Phúc Trường Giang chêu trọc không tiếc lời. Trường Giang mạnh mẽ tuyên bố đội “Đẹp Lồng Lộn” đã lập kỷ lục tại Thiên Đường Ẩm Thực khi thất bại liên tiếp 3 vòng. Đội “Tóp Mỡ Đầu Phộng” hạnh phúc thưởng thức bàn tiệc từ Hàu thơm lừng. Đội “Đẹp Lồng Lộn” một lần nữa ấm ức nhìn đối thủ ăn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối.

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 10
Diễm Châu

thiên đường ẩm thực tập 3 mai quốc việt 4

Phần bánh Việt

Phần Bánh Việt với mòn bánh đúc gân và bánh lọt khép lại tập 3 Thiên Đường Ẩm Thực trong sự hào hứng và vui vẻ. Các thí sinh vừa ăn vừa chia sẻ thông tin về cách chế biến các món ăn. Với 3 chiến thắng tuyệt đối, đội “Tóp Mỡ Đầu Phộng” của Kim Huyền, Diễm Châu, Minh Dũng đã giành được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.
Chia sẻ