5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc”

Mia,
Chia sẻ

Không phải tự dưng nhiều khán giả nhận xét “Vừa đi vừa khóc” là bản sao của “Bỗng dưng muốn khóc” bởi giữa hai bộ phim này có quá nhiều điểm chung.

Tên phim

Chưa cần xem phim, người ta đã thấy ngay được hai bộ phim từa tựa nhau ở tiêu đề, cùng lấy từ “khóc” làm điểm nhấn. Đã có khán giả hài hước nhận xét rằng, liệu có phải đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang làm một series phim “khóc” và bộ phim thứ ba sẽ mang tên Khóc xong rồi nhé (!!)

Chính bởi sự tương đồng giữa tiêu đề của hai bộ phim mà ngay từ khi chưa lên sóng, Vừa đi vừa khóc đã vấp phải nhiều nghi vấn là bản sao của đàn anh Bỗng dưng muốn khóc, hoặc dựa hơi Bỗng dưng muốn khóc để “câu” khán giả.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 1

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 2
"Bỗng dưng muốn khóc" - "Vừa đi vừa khóc" - hai bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có nhiều chi tiết giống nhau khiến khán giả cảm thấy sự trùng lặp

Nhạc phim

Hai bộ phim đều có phần nhạc được sáng tác bởi ca sĩ – nhạc sĩ Minh Thư với giai điệu sâu lắng, da diết và lời ca đậm chất tự sự, trữ tình. OST của cả hai phim đều hay, gắn liền với nội dung của bộ phim và tạo được nhiều cảm xúc khi nghe.

Tuy nhiên, nói đến độ “sốt” và “nổi”, phải nói, loạt OST của Bỗng dưng muốn khóc trội hơn hẳn. Dù là bản OST chính Bỗng dưng muốn khóc, hay các bài Giây phút này, Níu kéo, Ta thuộc về nhau,... đều là hit của năm 2008 – năm phát sóng Bỗng dưng muốn khóc và trở thành bài hát quen thuộc trong playlist của nhiều người. Đến tận bây giờ, khi Vừa đi vừa khóc ra mắt, nhiều người vẫn nhớ về “đàn anh” cùng “cha” Bỗng dưng muốn khóc và tìm nghe lại những bản OST của bộ phim này.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 3
Phần nhạc của hai bộ phim đều do nữ ca sĩ-nhạc sĩ Minh Thư thể hiện.

Mô-típ "Cổ tích thời hiện đại"

Cả Vừa đi vừa khóc và Bỗng dưng muốn khóc đều được xây dựng theo mô-típ này. Một nàng Lọ Lem nghèo khổ, vất vả gặp chàng hoàng tử giàu có, điển trai, hai người vượt qua bao sóng gió vì tình yêu khác biệt giai cấp.

Cả Đông Dương (Minh Hằng) trong Vừa đi vừa khóc lẫn Trúc (Tăng Thanh Hà) đều mồ côi cha mẹ, sống tại một xóm nghèo, ít được học hành và phải vất vả kiếm sống. Nam chính của hai bộ phim đều do Lương Mạnh Hải thủ vai và đều là tuýp công tử con nhà giàu, sinh ra đã "ngậm khóa vàng".

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 4
Cả Đông Dương và Trúc đều là những cô nàng "Lọ Lem" xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khổ

Sự gặp gỡ giữa hai cặp đôi Trúc – Bảo Nam và Đông Dương – Hải Minh đều tình cờ và khá hài hước. Phân đoạn Đông Dương đưa Hải Minh về nhà khiến khán giả nhớ lại cảnh Bảo Nam say rượu đến ngã ở cửa nhà Trúc khiến cô phải cõng ra xe taxi đưa về. Những phân đoạn “chết cười” do nam, nữ phải sống chung, ngủ chung, Trúc đề phòng Bảo Nam cũng được lặp lại khi Đông Dương đề phòng Hải Minh khi bà nội bắt hai người ngủ chung.

Cả hai phim đều có tình tiết nam chính công tử đang ăn sung mặc sướng phải dấn thân vào cuộc sống lao động nghèo khổ và được sự giúp đỡ của nữ chính để hòa nhập được vào cuộc sống vất vả, nghèo khó. Dù mục đích của Bảo Nam và Hải Minh là khác nhau, Hải Minh chủ động đi thu ve chai để tìm mẹ, Bảo Nam lâm vào đường cùng do bố mẹ “gài” để muốn cậu trưởng thành hơn, sự trùng lặp này cũng khiến khán giả cảm thấy Vừa đi vừa khóc là “bản sao” đã qua chỉnh sửa của Bỗng dưng muốn khóc.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 5

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 6
Bảo Nam và Hải Minh đều là công tử quen ăn sung mặc sướng dấn thân vào cuộc sống lao động bần hàn

Nữ chính mạnh mẽ - Nam chính “bánh bèo”

Không chỉ trùng nhau về hoàn cảnh sống, tính cách của cặp đôi chính trong hai phim “khóc” cũng giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai nữ chính đều mạnh mẽ, cứng rắn, tự lập, một phần cũng do cả hai sinh ra trong cảnh nghèo, khó khăn, phải bươn chải từ sớm.

Tuy nhiên, việc cả hai cô nàng mạnh mẽ này đều thích mặc áo dài trắng thì quả là quá mức trùng hợp. Hình ảnh cô Trúc xinh đẹp, mặc áo dài trắng tinh khôi, giản đị đạp xe đi bán sách đã trở thành “thương hiệu” của Bỗng dưng muốn khóc. Bởi vậy, khi “trai đẹp” Đông Dương bày tỏ mong muốn được khoác lên mình chiếc áo dài trắng, ngay lập tức, nhiều khán giả cảm thấy chi tiết này khá gượng ép và có phần lặp lại tình tiết của Bỗng dưng muốn khóc.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 7
Hình ảnh Tăng Thanh Hà mặc áo dài trắng, đi xe đạp đã trở thành "thương hiệu" của "Bỗng dưng muốn khóc"

Vai nam chính Bảo Nam và Hải Minh của hai phim “khóc” đều do “chàng thơ” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải thể hiện. Phần lớn mọi người đều nhận xét, Lương Mạnh Hải đã lặp lại vai diễn Bảo Nam trong bộ phim mới.

Cả Bảo Nam và Hải Minh đều có tính cách khá “ẻo”. Khán giả hẳn vẫn còn nhớ màn ngất xỉu vì sợ khi cô Trúc dọa ma, ốm lăn lóc tới mức phải vào bệnh viện hay tình tiết chàng “công tử bột” không biết đi xe đạp, phải chật vật nhờ Trúc dạy cho.

Sang đến Vừa đi vừa khóc, vai nam chính Hải Minh càng thêm phần “bánh bèo”. Bộ phim mới đi được ¼ chặng đường nhưng khán giả đều sốt ruột với những cảnh khóc có phần hơi quá của Hải Minh. Nhiều khán giả còn thẳng thắn nhận xét: “Cảnh khóc của Lương Mạnh Hải sướt mướt, tèm lem, tùm lum, không đáng mặt đàn ông”.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 8


5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 9
Nam chính trong hai phim "khóc" đều khá "bánh bèo"

Nhiều nhân vật phụ lặp lại

Trong Vừa đi vừa khóc, ta dễ dàng nhận ra khá nhiều nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ phim “đàn anh” – Bỗng dưng muốn khóc.

Đầu tiên phải kể đến bố mẹ của nam chính Bảo Nam và Hải Minh đều do nam diễn viên Văn Tùng và nữ diễn viên Thanh Thủy thủ vai. Thêm nữa, việc Hiếu Hiền vào vai anh chàng bán chong chóng, xuất hiện từ Bỗng dưng muốn khóc sang Vừa đi vừa khóc đã được ê-kíp sản xuất thông báo từ trước.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 10
Khán giả sẽ được gặp lại anh Hều bán chong chóng trong "Vừa đi vừa khóc"

Tuy nhiên, sự trùng lặp này lại được khán giả đánh giá là khá vui và thú vị. Việc sẽ được gặp lại anh Hều của phim “khóc” đàn anh trong phim “khóc” đàn em là một yếu tố hút khán giả màn ảnh nhỏ chờ mong xem sự hài hước, nhí nhố của anh Hều - nhân vật rất được yêu thích thời Bỗng dưng muốn khóc.

Hai diễn viên Văn Tùng, Thanh Thủy vẫn giữ nguyên được sức hút dù là bố mẹ của Bảo Nam hay Hải Minh. Thay vì là một cặp bố mẹ đẹp đôi, sang trọng nhưng vẫn rất “cool” và dễ thương. Trong Vừa đi vừa khóc, hai diễn viên này thu hút khán giả bằng những “góc” khác hẳn.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 11
Vai dì Hoa của nữ diễn viên Thanh Thủy khiến khán giả cảm động

Bố của Hải Minh được đông đảo khán giả và cộng đồng mạng hâm mộ bởi độ tỉnh táo khi giả phá sản để thử người yêu của con trai (Bảo Anh). Còn Thanh Thủy lại khiến khán giả màn ảnh nhỏ cảm động khi vào vai dì Hoa bán ve chai, đi tìm chồng con để chuộc lỗi lầm năm xưa.

Sự lặp lại các nhân vật phụ thay vì gây nhàm chán lại gây hiệu ứng khá tốt và được đánh giá là một “chiêu” khá thành công của Vũ Ngọc Đãng.

5 điểm giống nhau giữa “Vừa đi vừa khóc” và “Bỗng dưng muốn khóc” 12
Khán giả đều đón chờ và mong rằng "Vừa đi vừa khóc" sẽ hay hơn, thú vị hơn trong 3/4 chặng đường còn lại

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, khen, chê, đánh giá, so sánh giữa Bỗng dưng muốn khóc và Vừa đi vừa khóc song bộ phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vẫn nhận được nhiều ủng hộ của khán giả và là bộ phim "hot" nhất trên khung giờ vàng phim Việt hiện nay. Mong rằng từ đây trở về sau, Vừa đi vừa khóc sẽ ngày càng hay hơn và làm vừa lòng các khán giả khó tính của màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ