5 bộ phim Thái "gây bão" trên màn ảnh Việt

Theo Infonet,
Chia sẻ

"Yes or no", "Top Secret", "Tình người duyên ma", "Hormones"... là những bộ phim Thái đã và đang khiến giới trẻ Việt mê mẩn.

Điện ảnh Thái Lan trong những năm gần đây đã có những bước tiến vượt bậc, không chỉ ở nội dung phim mà còn ở chiêu thức tiếp cận thị trường thông minh. Không chỉ cập nhật những vấn đề nóng bỏng trong đời sống giới trẻ, phim Thái còn chiếm được cảm tình của đông đảo người xem bởi dàn diễn viên đẹp, cốt truyện hấp dẫn, biết cách lồng ghép bài học cuộc sống một cách khéo léo, tinh tế...

Hãy cùng điểm lại những bộ phim Thái đã và đang được khán giả Việt yêu mến, đón nhận thời gian qua:

Yes or no

Dù nổi tiếng là đất nước khá thoáng về giới tính nhưng mãi đến Yes or No (phần 1) công chiếu năm 2010 thì giới trẻ Thái Lan mới có dịp trải nghiệm phim về đề tài đồng tính nữ đầu tiên. Đến Việt Nam vài tháng sau đó, Yes or No đã thật sự tạo nên một cơn lốc hâm mộ cuồng nhiệt trong giới trẻ.

Phim xoay quanh mối tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió của Kim và Pie. Họ đều là nữ nhưng lại cảm nhận được tình yêu chân thành của đối phương dành cho mình. Yêu hay không yêu? Đó là câu hỏi khiến hai cô gái phải đau đầu suy nghĩ. Không ít lần họ phải cúi đầu trước định kiến, nhưng cuối cùng tình yêu chân thành đã chiến thắng tất cả.

Nội dung phim nhẹ nhàng, diễn viên đẹp, cốt truyện bật nên được thông điệp chủ đề mà phim hướng đến: hãy dũng cảm đối diện với những gì trái tim mình mách bảo. Yêu nghĩa là yêu, thế thôi.

5 bộ phim Thái
  
5 bộ phim Thái
  Yes or No - bộ phim Thái đầu tiên để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho giới trẻ Việt.

Yes or No đã đưa tên tuổi của nàng diễn viên không chuyên - Tina Jittaleela (vào vai Kim) một bước lên hàng sao, và khẳng định tài năng diễn xuất của “hotgirl nấm lùn” đáng yêu Apittha Khlaiudom (vào vai Pie) trong làng điện ảnh Thái Lan. Sau khi bộ phim được công chiếu ở nhiều quốc gia, Tina và Aom (nickname của Apittha Khlaiudom) nhanh chóng trở thành hai diễn viên Thái Lan được bạn trẻ các nước khu vực yêu mến nhất. Nhiều fan page được lập ra ăn theo bộ phim và tên tuổi của hai diễn viên chính có đến hàng trăm nghìn lượt like.

Năm 2012, Yes or No ra mắt phần 2 và tiếp tục nhận được những phản hồi tích cực. Đây được xem là phim về đề tài đồng tính ăn khách nhất của Thái Lan hiện tại. Dù sau Yes or no, Tina không tham gia dự án phim nào nhưng mỗi khi nhắc đến phim Thái, “mọt phim” nào cũng đều nhớ đến Yes or No đầu tiên.

Crazy Little Thing Called Love

Bộ phim có tựa tiếng Việt là Mối tình đầu, được ra mắt vào năm 2010. Crazy Little Thing Called Love là bộ tình cảm, lãng mạn được xây dựng theo mô típ Hoàng tử - Lọ Lem quen thuộc.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ Shone và Nam khi còn ở bậc phổ thông. Nam (Pimchanok Lerwisetpibol thủ vai) là cô bé có ngoại hình không được ưa nhìn nhưng trót đem lòng thương nhớ hotboy của trường khi đó là Shone (Mario Maurer) nhưng không được anh chàng chú ý. Nam vẫn giữ chặt mối tình đầu ấy trong tim và cô quyết tâm trở thành một người hoàn hảo. Thời gian trôi đi, Nam trở thành cô gái vô cùng xinh đẹp, tài năng. Khi ấy, cô lại được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Shone. Tuy nhiên, nhiều hiểu lầm đã xảy ra khiến Shone không thể nói lời yêu Nam cho đến khi hai người gặp lại nhau sau nhiều năm đó.

5 bộ phim Thái
  
5 bộ phim Thái
  Crazy Little Thing Called Love khiến bạn trẻ biết đến Hoàng tử phim Thái - Mario nhiều hơn.

Kết thúc đẹp của mối tình thời học sinh sau nhiều biến cố khiến người xem cảm thấy mãn nguyện. Crazy Little Thing Called Love được xem là một trong bộ phim Thái được khán giả Việt biết đến và yêu mến nhất thời điểm bấy giờ. Ngoài thành công của nội dung phim, nhạc phim cũng chính là yếu tố khiến Crazy Little Thing Called Love ghi điểm trong lòng người xem. Cũng qua bộ phim này, tên tuổi của nam diễn viên điển trai Thái Lan - Mario Maurer được nhiều người biết đến và quan tâm hơn.

Top Secret

Top Secret (Thiếu niên bạc tỉ - tựa đề tiếng Việt) là bộ phim hài hước, tình cảm của Thái ra mắt năm 2012. Bộ phim được xây dựng trên một câu chuyện có thật về một thiếu niên người Thái, từ một kẻ nghiện game online đến mức bỏ học trở thành tỉ phú.

Vào vai cậu bé Top 19 tuổi với đam mê làm giàu cháy bỏng – diễn viên tuổi teen Pachara Chirathivat đã mang đến cho người xem một cuộc đời với những con số vô cùng ấn tượng: 16 tuổi kiếm được 400.000 baht/ tháng nhờ game online; 17 tuổi sẵn sàng bỏ học để bán hạt dẻ với doanh thu 2.000 baht; 18 tuổi gia đình phá sản để lại số nợ lên đến 40 triệu baht (25 tỷ); 19 tuổi kinh doanh rong biển sấy "Tao Kae Noi" tại hơn 3.000 chi nhánh của hệ thống 7-Eleven; 26 tuổi trở thành tỉ phú và cậu đã trả được nợ cho gia đình. Phim là bài ca ca ngợi những người trẻ có nghị lực, có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm.

5 bộ phim Thái
  
5 bộ phim Thái
  Top Secret là bài học đầy ý nghĩa cho bạn trẻ muốn vươn lên làm giàu trong cuộc sống.

Cùng với sự thành công của bộ phim, tên tuổi Pachara Chirathivat (sinh năm 1993) ngày càng được nhiều bạn trẻ biết đến, đặc biệt khi anh xuất hiện trong series Tuổi nổi loạn với vai Win, Pachara đã được nhiều fan nhận ra và yêu mến hơn.

Hormones

Với tựa đề tiếng Việt – Tuổi nổi loạn – đây chính là series phim tình cảm học đường gồm 15 tập đang làm mưa làm gió trên các bạn xếp hạng phim Thái dẫn đầu tại Việt Nam. Cùng một đạo diễn với Top Secret - Songyos Sugmakanan đã mạnh mạn phơi bày những góc cạnh chân thực của đời sống học đường Thái Lan, đem lại nhiều bất ngờ cho người xem. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng như Ungsumalynn Sirapatsakmetha, Pachara Chirathivat, Sachuch Chienthaworn, Gun Chunhawat…

5 bộ phim Thái
  Tuổi nổi loạn - phim học đường đang làm mưa làm gió tại Việt Nam và nhiều nước trong khu vực.

Tuổi nổi loạn và những câu chuyện xung quanh hậu trường phim luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của các bạn trẻ Việt trên diễn đàn phim cũng như báo chí. Chưa bao giờ, một series phim Thái lại được quan tâm đến thế.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều thông tin về phim còn tràn ngập trên báo chí Trung Quốc và các nước lân cận, chính điều đó nói lên sức hút cũng như sự thành công về mặt truyền thông của Tuổi nổi loạn trong thị trường phim châu Á. Có lẽ, đây là bước đi thành công đáng kể của các nhà làm phim Thái trên hành trình chinh phục thị hiếu của người xem trong và ngoài nước.

Pee Mak Phra Khanong

Được mô phỏng theo câu chuyện dân gian của Thái về hồn ma huyền thoại Mae Nak Phra Khanong, tác phẩm Pee Mak Phra Khanong (Tình người duyên ma – tựa tiếng Việt) được công chiếu vào ngày 28/3 đã mang về thành công vang đội cho điện ảnh Thái nói riêng và châu Á nói chung.

Chỉ hơn 6 tháng công chiếu, Tình người duyên ma đã chạm mốc doanh thu kỉ lục và được xếp vào hàng những phim Thái ăn khách nhất mọi thời đại. Có rất nhiều yếu tố làm nên thành công của Tình người duyên ma như phục trang ấn tượng, diễn xuất ăn ý, phim có điểm nhấn, đặc biệt chính là cái tình còn lại sau khi sự thật được phơi bày. Dù là phim ma nhưng nội dung phim vẫn thắm đượm tình người, tình anh em, đồng chí, tình vợ chồng – điều mà ít bộ phim kinh dị nào làm được.

5 bộ phim Thái
  
5 bộ phim Thái
  Tình người duyên ma - bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Thái.

Hai diễn viên chính Mario Maurer và Davika Hoorne đã dành được giải thưởng cao quý là nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn chàng Mak và nàng Nak trong phim. Ngoài ra, những hình ảnh dễ thương của các diễn viên trong phim được các bạn trẻ chuyền tay nhau và không ngớt lời tán tụng.

Chia sẻ