4 ông bố của "Bố ơi mình đi đâu thế?" và những lần bật khóc

Theo Baodatviet.vn,
Chia sẻ

Là những người đàn ông từng trải, cứng cỏi, nhưng khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?", bốn ông bố Trần Lực, Hoàng Bách, Minh Khang, Phan Anh đều có lần rơi nước mắt.

Minh Khang khóc vì niềm vui bất ngờ

Trong tập 15 của Bố ơi mình đi đâu thế?, MC Phan Anh phát hiện ra hôm đó là sinh nhật của nhạc sỹ Minh Khang nên đã bàn với chương trình tổ chức một bữa tiệc bất ngờ ngay tại đảo Đầm Bích, Khánh Hòa, với sự xuất hiện của cựu người mẫu Thúy Hạnh và con gái đầu Suli - vợ con Minh Khang. Sau bao ngày hai cha con xa gia đình, tham gia hành trình, việc được gặp gia đình quả là một điều hạnh phúc đến vỡ òa của hai cha con Minh Khang - Suti. Ban đầu Suti khóc nức nở vì thấy mẹ và chị, còn ông bố thì chỉ rơm rớm nước mắt. Nhưng khi bày tỏ cảm tưởng về buổi sinh nhật này của mình, Minh Khang đã không cầm được nước mắt .

bố ơi mình đi đâu thế 2

Anh bộc bạch: "Ngày hôm nay có ý nghĩa với tôi rất nhiều. Tôi gắn bó với các bạn, các cháu, các bác Phan Anh, Hoàng Bách, Trần Lực, trong một cuộc chơi rất dài, một cuộc thử thách đầy cam go. Hôm nay tôi đã có một buổi sinh nhật rất ngạc nhiên; vợ và con gái từ xa tới. Điều đặc biệt nhất là ngay ở đất Nha Trang, nơi quê cha tôi. Cha tôi ở xóm Bóng, làng chài bên kia biển. Tôi xin cám ơn chương trình này, một chương trình về người cha".

bố ơi mình đi đâu thế 3

Phan Anh bật khóc vì lừa con

Trong tập 20, bốn cặp bố con phải thực hiện một nhiệm vụ đầy khó khăn tại doanh trại quân đội. Bộ tứ quyền lực nhí được giao nhiệm vụ tuyệt mật: canh gác trong đêm và tuyệt đối không cho ai vào ngoài đại đội trưởng. Bờm và Tê Giác phải canh gác phòng thông tin, Bo và Suti canh giữ kho vũ khí. Nhiệm vụ của các bố là chiếm đóng các cứ điểm mà bốn bé đang canh gác.

bố ơi mình đi đâu thế 1

Sau 5 phút bàn bạc phương án tác chiến, các bố đã tìm mọi cách đánh lừa bốn chiến sỹ nhí. Ban đầu Bờm và Tê Giác kiên quyết không họ cho vào phòng thông tin, nhưng rồi cuối cùng cả hai đã mắc lừa, bị chiếm cứ điểm. Vì không hoàn thành nhiệm vụ nên hai chiến sỹ nhí bị khiển trách và phạt đứng canh cổng doanh trại. Lần này, họ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cho dù ban đầu cũng có những tranh cãi. Về phía Bo và Suti, lúc đầu họ bị các bố dùng mọi phương pháp để "uy hiếp" tinh thần, nhưng vẫn không khuất phục. Lúc này các ông bố bèn đưa ra con bài cuối cùng: để Phan Anh giả vờ đến đổi gác. Sự xuất hiện của ông bố ruột đã khiến Bo mất cảnh giác và cuối cùng là "sập bẫy".

bố ơi mình đi đâu thế 7

Cuối tập phim, các ông bố đã có những chia sẻ xúc động về thử thách lần này, đặc biệt là Phan Anh. Anh không cầm được nước mắt khi nói: "Bài học lần này giống như một câu chuyện. Đó là câu chuyện một cậu bé được bố bảo nhảy từ trên cao xuống, cậu bé nghe lời nhưng cuối cùng lại bị ngã rất đau. Ông bố sau đó đã dạy con rằng không được tin bất cứ ai. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ khác, tôi muốn con tin rằng con có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó, đừng bao giờ ngừng tin tưởng".

Hoàng Bách lo sốt vó khi xa con

Trong tập 25 của Bố ơi mình đi đâu thế?, các cặp bố con nhận nhiệm vụ cực kỳ khó hiểu: đi đến một nơi mà không được cung cấp bất cứ vật dụng gì. Ngay lập tức Hoàng Bách dẫn con đi một vòng siêu thị chọn đồ ăn cũng như chuẩn bị đầy đủ nồi xoong bát đĩa cho chuyến đi. Tuy nhiên, vì bận đi diễn nên anh đã gửi con trai đến nhà Minh Khang tá túc một đêm trước khi lên đường. Tê Giác phải cùng hai cha con nhà Minh Khang tới Đà Nẵng mà không có bố.

bố ơi mình đi đâu thế 4

Tại TP biển xinh đẹp, các gia đình nhận phòng thì Tê Giác thui thủi một mình. Cậu bé chứng minh mình đã lớn khi biết tự sắp xếp đồ đạc, tự tắm, tự xem TV và tự đi ngủ. Nửa đêm, bố Bách mới đến nơi khi con trai đang ngái ngủ. Nhiều khán giả thấy mắt mình ươn ướt khi nghe ca khúc về bố do Hoàng Bách sáng tác làm nhạc nền với giọng hát của Tê Giác, cũng như cảnh ông bố ôm con đang ngủ say vào lòng cùng nụ hôn âu yếm. Trước đó, anh ngồi trên xe từ sân bay về khách sạn mà nhớ con, nước mắt rơm rớm. Tuy chỉ đi vắng có 1 ngày, nhưng bố Bách tưởng như mình đã xa con lâu lắm.

bố ơi mình đi đâu thế 5

Trần Lực khó cầm nước mắt khi nhớ lại từng nói dối con

bố ơi mình đi đâu thế 6

Trong tập 28 của chương trình, các bố con được đưa đến làng gốm Thanh Hà để tập nặn tò he, nhưng lần này vắng hai bố con đạo diễn Trần Lực. Giữa chương trình ông bố lớn tuổi nhất có việc phải trở ra Hà Nội gấp, để con ở lại cùng đoàn làm phim. Khi Trần Lực vừa rời đi thì nửa đêm Trần Bờm bỗng nhiên bị sốt. Biết Bờm ở đó đã có các bác sỹ và y tá chăm sóc nhưng đạo diễn Trần Lực vẫn không khỏi băn khoăn. Anh nói: "Ngày mai tôi có việc gia đình rất quan trọng nên không thể đi theo đoàn. Bờm thì ở lại đây với các bạn, nhưng thằng bé bị sốt, còn tôi thì không có cách nào khác cả. Vì đây là việc quan trọng nên tôi phải về".

bố ơi mình đi đâu thế 8

4 ông bố của Bố ơi mình đi đâu thế nhiều lần bật khóc

Xa con, đạo diễn nhớ lại thời điểm cách đây ba năm, khi phải gửi Bờm và chị Bông về nhà ông bà ngoại ở Đồng Tháp, để có thời gian chữa bệnh cho Bách, em út của Bờm. Một lần về thăm con, Bờm đòi về Hà Nội cùng bố, anh đã nói đồng ý. Lúc đó, anh không hề nghĩ mình nói đùa lại làm con tin là thật. Sau khi giải thích, chị Bông đồng ý, còn anh lại nói dối con là đi họp rồi quay về đón. Nhưng anh đã quay ra Hà Nội, để Bờm ngồi lại chờ bố đến hơn 10 giờ đêm. Vừa kể cho khán giả, đạo diễn vừa nghẹn ngào: "Tôi thương con tôi kinh khủng và tự trách mình. Lúc ngồi ở phòng chờ sân bay mà nước mắt tôi ứa ra".

Chia sẻ