3 lý do để cặp đôi Park Shin Hye – Jung Yong Hwa bị ế ẩm

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Một bộ phim quy tụ dàn diễn viên yêu thích và đạo diễn nổi tiếng nhưng vẫn thất bại khi phát sóng.

Bộ phim âm nhạc, tình cảm lãng mạn Heartstrings của cặp sao trẻ Park Shin Hye – Jung Yong Hwa đã kết thúc vào tối ngày 18/8 ở tập 15. Mặc dù được chỉ đạo bởi Pyo Min Soo -  đạo diễn nổi tiếng của những bộ phim ăn khách như Full House, cộng với sự tham gia của Park Shin Hye và Jung Yong Hwa nhưng tỷ suất xem đài của phim luôn chỉ dừng lại ở mức 5-6%.


Lấy nội dung kể về câu chuyện tình yêu, tình bạn của những sinh viên trong trường nghệ thuật, nổi bật là anh chàng thiên tài guitar Lee Shin (Jung Yong Hwa) và cô nàng khoa âm nhạc truyền thống Gyu Won (Park Shin Hye). Trước khi lên sóng, Heartstring gây chú ý vì dàn diễn viên trẻ, đình đám, bối cảnh phim và trang phục đẹp như mơ, mang tới bức tranh đầy màu sắc. Tuy nhiên, ngay sau đó, rating của phim rơi thảm hại và kết quả là bộ phim bị cắt đi 1 tập. Vậy đâu là lý do dẫn tới sự thất bại nặng nề này?

Nhân vật nhàm chán


Sẽ không quá lời khi nói rằng chính các nhân vật đem lại sự sống cho một bộ phim. Chính họ là những người đưa đẩy, dẫn dắt người xem tới những cung bậc tình cảm, lôi cuốn khán giả. Sự hấp dẫn trong tính cách của nhân vật là yếu tố thu hút người xem. Tuy nhiên, các nhân vật trong Heartstrings không có gì nổi bật để khán giả chú ý và nhớ tới. Các nhân vật trong phim đều dễ dàng có thể nhận thấy ở các bộ phim trước.


Nam chính Lee Shin là anh chàng hotboy của trường nhưng lại tỏ vẻ là một cậu bé lầm lỳ hơn là một người đàn ông, nữ chính Gyu Won với tính cách vui vẻ, hòa đồng, hình tượng nữ sinh này có thể gặp ở bất cứ bộ phim nào. Thậm chí trong những tập đầu, Heartstrings bị phê bình vì anh chàng Lee Shin  luôn chỉ biết nổi nóng rồi chơi guitar. Còn hai nhân vật giám đốc nhà hát và đạo diễn về sân khấu Kim Seok Hyun (Song Chang Ui) và cô giáo dạy khiêu vũ Jung Yoon Soo (So Yi Hyun) cũng không có gì nổi bật đủ để khán giả cảm thấy sự tồn tại của họ.

Phim âm nhạc không đúng nghĩa với âm nhạc


Theo lời của nhà sản xuất, Heartstrings nói về sức sống và niềm đam mê của tuổi trẻ thông qua âm nhạc, khiêu vũ nhưng thực sự lại không hẳn như vậy. Chỉ có duy nhất Lee Shin là chơi guitar trong ban nhạc, Gyu Won chơi đàn truyền thống của Hàn Quốc trong khi nội dung lại nói rằng đây sẽ là một câu chuyện âm nhạc.

Lấy ví dụ chi tiết lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, trong quá trình chuẩn bị cho buổi lễ hầu như không có gì ngoài việc “đấu tranh”cho cô nàng nữ chính được tham gia, kết quả là bị khán giả nhận xét “phim truyền hình cực đoan”.

Tình yêu chưa chín muồi của lứa tuổi 20

Cốt lõi của một bộ phim lãng mạn chính là câu chuyện tình yêu chạm được tới khán giả. Người xem cảm thấy rung động đồng cảm với tình yêu và nỗi đau của nhân vật. Heartstrings kể về tình yêu của những cô cậu sinh viên 21 tuổi tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở sự trẻ trung, tươi đẹp. Có thể với câu chuyện tình yêu này sẽ thu hút khán giả ở độ tuổi từ 10 tới 20 nhưng với những khán giả trưởng thành hơn thì không có gì đọng lại cho họ hay nói chính xác là “tình yêu trẻ con”.


Lee Shin và Gyu Won đều trong sáng, dễ thương nhưng tất cả chỉ có vậy, trong khi đó những bộ phim trước cũng với câu chuyện tình yêu dễ thương như The Greatest Love Babyfaced Beauty lại được các khán giả độ tuổi 30 yêu thích, đó là bởi họ muốn thưởng thức một câu chuyện thực tế và mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, có một thực tế rằng lượng khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc ở độ tuổi trưởng thành áp đảo hơn nhiều so với lứa tuổi teen.
Chia sẻ