Giải pháp thẩm mỹ không dao kéo an toàn lên ngôi

Saga,
Chia sẻ

Thay vì phải trải qua các ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ để “đẹp” thì chỉ trong một năm trở lại đây phương pháp thẩm mỹ không dao kéo trở thành một xu hướng đang lên cao khi giảm thiểu đáng kể nỗi lo của phái nữ.

Nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến kéo theo đó là sự xuất hiện hàng loạt các loại hình thẩm mỹ. Nhưng nhiều người vẫn còn e ngại với tâm lí sợ đau, không đủ dũng cảm để “tân trang” khuôn mặt mình bằng dao kéo. Việc xuất hiện của loại hình thẩm mỹ không phẫu thuật như một lựa chọn vàng cho phái nữ. Được mệnh danh là trào lưu làm đẹp 4 không: không tốn thời gian; không đau; không biến chứng; không phải nghỉ dưỡng và bạn có thể trở lại với sinh hoạt bình thường hàng ngày sau khi tiêm filler (chất làm đầy). Chính vì thế các bác sĩ trong ngành đánh giá đây được xem như là một cuộc cách mạng cho ngành tạo hình thẩm mỹ trên toàn thế giới.


Nhiều người vẫn đặt câu hỏi: thẩm mỹ tại sao không đau?

Thẩm mỹ không dao kéo sử dụng phương pháp tiêm chất làm đầy để tạo khuôn mặt V-line, độn cằm, môi mọng, làm cao và thẳng mũi…Theo Thạc sĩ Bác sĩ Trần Ngọc Sĩ – Giám đốc Phòng Khám Thẩm Mỹ Quốc Tế A&A cho biết ; chất làm đầy filler HA là hợp chất có cấu tạo từ Axit Hyaluronic – tương tự một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể người, được dùng để tiêm vào da với một lượng rất nhỏ bằng loại kim chuyên biệt. Chất gel ngay lập tức sẽ làm biến mất các nếp nhăn như vùng trán, rãnh mũi má, khóe miệng… hoặc vùng cần nâng độn như tạo môi mọng rõ nét, làm đầy vùng hõm má, thái dương, nâng mũi và tạo hình cằm, tạo đường cong mà không cần đụng chạm "dao kéo".


Thời gian thực hiện chỉ khoảng 15-30 phút thông qua phương pháp bôi thuốc gây tê và tiêm ngay vùng cần điều trị hoặc thậm chí tiêm trực tiếp không bôi tê với sản phẩm có sẵn chất Lidocaine gây tê. Không cần kiểm tra dị ứng trước khi tiêm vì phương pháp này được chứng minh là rất an toàn, không dị ứng và không hề đau đớn.

Loại filler nào sử dụng an toàn?

Trên thị trường hiện, loại filler được sử dụng phổ biến là filler HA với công nghệ HYLACROSS và với công nghệ VYCROSS, được FDA Hoa Kỳ công nhận cho sử dụng thẩm mỹ. Filler HA này là dạng gel cấu trúc mịn, giúp trẻ hóa và tạo hình khuôn mặt một cách tự nhiên và mịn màng. Với ưu điểm dể dàng thao tác tiêm và điều chỉnh liều, tạo cảm giác thoải mái, không đau cho khách hàng vì filler HA này có chứa lidocain không có chất bảo quản. Trong đó, loại HYLACROSS có tác dụng kéo dài một năm, loại VYCROSS kéo dài tới hai năm chỉ với một lần tiêm, tiết kiệm chi phí làm đẹp cho khách hàng.


Thẩm mỹ theo xu hướng với cái đầu thông minh

Câu chuyện hàng chục khách hàng gặp phải những biến chứng không mong muốn sau khi tiêm chất filler không rõ nguồn gốc dường như là một lời cảnh tỉnh cho sự thiếu hiểu biết của phái nữ. Khi sử dụng filler làm đầy cho khách làm đẹp, đòi hỏi các điều kiện tiên quyết: chất lượng của sản phẩm filler; tay nghề và tính thẩm mỹ của bác sĩ thẩm mỹ. Làm sao chúng ta có thể biết được điều này? Chúng ta có thể dựa vào Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế Việt nam cho filler chúng ta sẽ dùng, chúng ta dựa vào filler này đã được FDA Hoa kỳ công nhận cho sử dụng thẩm mỹ chưa? Và bên cạnh đó chúng ta cũng cần được tiêm bởi bác sĩ đã được đào tạo qua thẩm mỹ nội khoa.

Theo khuyến cáo của Thạc sĩ Bác sĩ Trần Ngọc Sĩ , tùy vào từng nhu cầu sẽ sử dụng loại filler HA với công nghệ HYLACROSS hoặc với công nghệ VYCROSS phù hợp cho tạo hình gương mặt đẹp tự nhiên, không phẫu thuật. Phương pháp này dường như rất phù hợp với cuộc sống bận rộn hiện nay và dường như đang dần thay thế cho giải pháp thẩm mỹ trong một vài lĩnh vực, mang lại hiệu quả chỉnh hình hoàn mỹ và tuyệt đối an toàn nhất.

Tiêm chất làm đầy là phương pháp làm đẹp nhẹ nhàng, mang lại kết quả nhanh chóng

Người có nhu cầu nên đến cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề và được cấp phép hoạt động. Ngoài ra nên chọn bác sĩ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm vì không phải bác sĩ thẩm mỹ nào cũng tiêm được chất làm đầy.

ThS.BS Trần Ngọc Sĩ - Phòng Khám Thẩm Mỹ Quốc Tế A&A

Chia sẻ