Giải pháp mới trong chủ động tránh thai

Theo TGPN,
Chia sẻ

Tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn vẫn còn rất cao. Trong đó, lý do chính là phái nữ vẫn còn bị động trong việc tránh thai và bảo vệ chính mình.

Cùng với các biện pháp phòng tránh thai truyền thống và sự ra đời của thuốc ngừa thai hằng ngày từ thập niên 60, phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn trong việc quyết định thời gian có con. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn vẫn còn rất cao. Trong đó, lý do chính là phái nữ vẫn còn bị động trong việc tránh thai và bảo vệ chính mình, số còn lại là chưa hoàn toàn yên tâm khi chủ động tránh thai bằng thuốc hằng ngày.

Hiểu biết cũng "lỡ" kế hoạch

Chị N.N.T, chủ một doanh nghiệp quận 1, cho biết:“Từ khi “lỡ” dính bầu, mọi kế hoạch công việc của tôi phải tạm gác lại”. Trong khi đó, chị H.T.N, chuyên viên cao cấp của một công ty nước ngoài chia sẻ: “Thuốc tránh thai hằng ngày mình đang dùng khiến da nhờn, gây ra mụn trứng cá, mình cảm thấy không thoải mái, tự tin chút nào. Dù biết các biện pháp ngừa thai truyền thống không thực sự an toàn, nhưng mình cũng phải chọn thôi, nếu không muốn bị mụn.”

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, cho biết đã chứng kiến không ít trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nguyên do chủ yếu sử dụng các phương pháp tránh thai mà phái nữ bị phụ thuộc nhiều vào bạn tình như dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, hay một số phương pháp hiệu quả không cao như canh chu kỳ kinh nguyệt...

Ảnh minh họa.

Còn tại Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương, một bác sĩ khoa khám nói: “Ngày nay, ngoài các phương pháp tránh thai truyền thống, chị em phụ nữ vẫn chọn lựa thuốc tránh thai hằng ngày như một ưu tiên hàng đầu vì tính tiện dụng và hiệu quả tránh thai cao. Tuy nhiên, khi dùng thì gặp nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, nổi mụn ảnh hưởng đến nhan sắc, họ dễ nản và quay lại các biện pháp truyền thống. Việc có thai ngoài ý muốn của các biện pháp này khá cao so với thuốc uống, trừ khi bạn quên uống.”

Chọn lựa mới cho chủ động phòng tránh thai hiện đại

Trong hội thảo khoa học đầu năm 2012, Chi hội Sinh sản Y học VN đã cập nhật, giới thiệu thuốc ngừa thai phối hợp hai pha. Đây là loại thuốc ngừa thai thế hệ mới có tác động kép phòng tránh thai và làm đẹp da (2 trong 1), là bước tiến mang lại lợi ích to lớn cho phụ nữ Việt Nam, sau những thành công tại các nước tiên tiến và các nước trong khu vực. Theo BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Sản phụ khoa-KHHGĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết Sinh sản và vô sinh TP.HCM, thuốc viên ngừa thai phối hợp (TVNTPH) đầu tiên ra đời vào thập niên 1960. Tuy nhiên, TVNTPH chứa progestogen thế hệ cũ và hàm lượng estrogen cao (trên 50mcg/viên) gây nhiều tác dụng phụ. Do đó, việc ra đời TVNTPH thế hệ mới liều thấp estrogen khắc phục được những nhược điểm này, cho hiệu quả ngừa thai cao, tác dụng phụ ít.

Theo các chuyên gia, TVNTPH hai pha cũng ít tác dụng phụ hơn trên người mới sử dụng, và sau một thời gian ngưng thuốc thì không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt cũng như ức chế rụng trứng. Nghiên cứu mở đa trung tâm của Dieben Tom và cộng sự thực hiện trên 882 phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuối sinh sản sử dụng TVNTPH hai pha với 12,850 chu kỳ trong 18 tháng cho thấy đáp ứng tốt, hiệu quả ngừa thai cao, điều trị được mụn trứng cá. Trong đó, chỉ có 1 trường hợp có thai do uống thuốc không đúng hướng dẫn và không có trường hợp nào thất bại do dùng thuốc.

Với những kết quả đáng khích lệ trên, TVNTPH hai pha đang trở thành người bạn không thể thiếu của các chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em đã lập gia đình. Ngừa thai an toàn và hiệu quả cũng là một bí quyết trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình của phụ nữ hiện đại.
Chia sẻ