Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối "Như Ý truyện" xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Dĩnh Phi - nhân vật nằm trong nhóm "trùm cuối" và có quyền lực bậc nhất trong các phi tần "Như Ý truyện" đã chính thức xuất hiện.

Những ngày này, khi hình ảnh và thông tin nàng Như Ý (Châu Tấn) sẽ qua đời ở những tập cuối Hậu cung Như Ý truyện, fan càng thêm hoang mang với câu hỏi: Nếu Như Ý chết, ai sẽ là chủ tam cung lục viện?

Chắc chắn, đó không thể nào là Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) được, bởi Lệnh Phi là vai phản diện, để phản diện sống đến cuối phim trong khi nữ chính uất ức qua đời, còn đâu là đạo lý?

Tìm về nguyên tác tiểu thuyết Hậu cung Như Ý truyện của tác giả Lưu Liễm Tử, khán giả mới vỡ òa khi nhận ra "trùm cuối" của bộ phim chính là bộ ba cô gái: Hải Lan (Trương Quân Ninh) - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm) - Dĩnh Phi Mi Nhược (Trương Giai Ninh).

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 1.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 2.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 3.

Ba Lâm Mi Nhược - Dĩnh Phi.

Đáng nói hơn, người gọi là có quyền lực cao nhất trong 3 cô gái này chính là Dĩnh Phi - Mi Nhược. Mi Nhược xuất thân từ Mông Cổ, không những xinh đẹp, thông minh, nàng còn khiến Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) mê đắm bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của một cô gái quen sống vùng thảo nguyên. Tuy nhiên, khác với Khác Tần, sự mạnh mẽ mà Dĩnh Phi sở hữu vẫn ẩn chứa nét ôn nhu, dịu dàng của các cô gái Giang Nam. Theo nguyên tác tiểu thuyết Dĩnh Phi - Mi Nhược là sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh cô gái Mông Cổ và cô gái Đại Thanh.

Nhưng, điều cực kỳ giá trị cần phải nhắc nhở khán giả lúc này: Dĩnh Phi - Mi Nhược thuộc phe chính nghĩa. Sau khi Như Ý qua đời, Hải Lan gần như tuyệt vọng, chính Dĩnh Phi là người đã một mình chủ trì tang lễ. Về sau, Dĩnh Phi còn cùng với Hải Lan, Hàn Hương Kiến lật đổ Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển. Dĩnh Phi sinh hạ cho Càn Long các con gồm: Lục công chúa và Bát công chúa, đồng thời nàng cũng là dưỡng mẫu của Thất công chúa Cảnh Ngoạn.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 4.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 5.

Sau khi Như Ý qua đời, Dĩnh Phi sẽ đối đầu trực diện với Lệnh Phi.

Vốn có gốc gác thuộc hàng "con ông cháu cha" từ Mông Cổ, Dĩnh Phi cứ gọi là vững vàng chốn hậu cung. Đối chiếu với sách sử, khán giả sẽ càng thấy điều thú vị hơn từ Dĩnh Phi. Sử sách ghi chép rằng, Dĩnh Phi sống thọ đến tuổi 70. Sau khi Càn Long băng hà, Dĩnh Phi vẫn còn sống. Lúc này, bà được phong làm Dĩnh Quý Thái Phi.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 6.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 7.

Giải đáp câu hỏi lớn: Trùm cuối Như Ý truyện xuất hiện, diệt trừ Lệnh Phi sau khi Châu Tấn - Như Ý chết  - Ảnh 8.

Vào dịp thọ thần 70, em trai của Gia Khánh đế là Vĩnh Lân đã đến tổ chức mừng sinh nhật cho bà. Sau khi nghe tin, Gia Khánh nổi giận đùng đùng, khiến cho thọ thần bị mang không khí nặng nề. Sau đó 20 ngày, Dĩnh Quý Thái Phi mất. Gia Khánh đế chính là con trai của Lệnh Phi.

Chia sẻ