Giải cứu đội bóng Thái: Các cầu thủ nhí cho rằng có một lối thoát khác ở rất gần nơi cả đội mắc kẹt

MÂY,
Chia sẻ

Các thành viên thuộc đội bóng Thái Lan cho biết vào những ngày đầu tiên ở trong hang, họ nghe thấy tiếng chó sủa, gà gáy cũng như tiếng trẻ em vui đùa dù nơi họ mắc kẹt cách mặt đất đến gần 800m.

Đã 11 ngày kể từ khi đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt tại hang Tham Luang và hiện công tác giải cứu vẫn đang được gấp rút tiến hành. 

Giải cứu đội bóng Thái: Các cầu thủ nhí cho rằng có một lối thoát khác ở rất gần nơi cả đội mắc kẹt - Ảnh 1.

Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút tiến hành

Theo CNN đưa tin, cứu hộ viên Claus Rasmussen cho biết trong thời gian đầu ở dưới hang các cậu bé kể rằng đã nghe thấy tiếng chó sủa, gà gáy cũng như tiếng trẻ em vui đùa dù nơi họ mắc kẹt cách mặt đất đến 800m. Điều này khiến các cơ quan chức năng tin rằng chắc hẳn phải có 1 lối đi khác gần hơn thông ra ngoài mà họ chưa tìm được. 

Giải cứu đội bóng Thái: Các cầu thủ nhí cho rằng có một lối thoát khác ở rất gần nơi cả đội mắc kẹt - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của các em được đội hải quân Thái Lan (Thai Navy SEAL) cập nhật vào hôm qua

Hiện tại phương án khả quan nhất được chọn để cứu cả đội bóng ra ngoài đó là để các thờ lặn chuyên nghiệp kèm các em lặn qua dòng nước lũ. Ông Anmar Mirza , điều phối viên thuộc Ủy ban Cứu hộ Hang động Mỹ, cho biết bơi lặn là phương án thoát khỏi hang nhanh nhất nhưng cũng "nguy hiểm nhất". Tuy nhiên, đội cứu hộ hôm qua đã loại phương án để đội bóng chờ trong hang cho tới khi mùa mưa kết thúc vào tháng 11. 

Các em đang được hướng dẫn làm quen với các thiết bị và kỹ năng bơi, lặn một cách cấp tốc với hy vọng sẽ thoát ra được trong hôm nay hoặc ngày mai, trước khi 1 đợt mưa lớn tiếp theo ập tới vào cuối tuần. Tuy nhiên việc lặn quãng đường 2,5km trong làn nước đục và có nhiều đoạn khúc khuỷu là 1 thách thức rất khó khăn kể cả với những thợ lặn chuyên nghiệp, vì vậy nếu trong thời gian này có thể tìm được đường ra gần hơn thì sẽ là 1 lợi thế rất lớn. 

Giải cứu đội bóng Thái: Các cầu thủ nhí cho rằng có một lối thoát khác ở rất gần nơi cả đội mắc kẹt - Ảnh 3.

Phương án khả quan nhất được chọn ở thời điểm này đó chính là lặn ra ngoài

Bên cạnh đó, có thể không phải tất cả 13 người sẽ được đưa ra cùng 1 lúc. Cựu thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osotanakorn, người chỉ đạo chiến dịch giải cứu đội bóng, cho biết: "Người nào phù hợp nhất sẽ rời hang trước. Những người còn lại sẽ theo sau". Tình hình sức khỏe của các em hiện là thứ đang được đặt lên hàng đầu do việc lặn ra ngoài sẽ đòi hỏi thể lực và tinh thần phải trong trạng thái tốt nhất có thể.

(Theo CNN, Nation, Guardian)

Chia sẻ