“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện

Newben,
Chia sẻ

22 năm từ ngày bộ phim được phát sóng ở Việt Nam nhưng mỗi khi nhắc đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, những hình ảnh về bộ phim ấy lại rõ mồn một trong tâm trí mỗi người, hệt như một bộ phim chiếu chậm.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có thể nói là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất khi có thể lôi kéo mọi người theo dõi hơn 200 tập phim. Đã 47 năm kể từ ngày bộ phim bấm máy, 22 năm từ ngày bộ phim được phát sóng ở Việt Nam nhưng mỗi khi nhắc đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, những hình ảnh về bộ phim ấy lại rõ mồn một trong tâm trí mỗi người, hệt như một bộ phim chiếu chậm. Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua.

Phim được thực hiện ròng rã gần 10 năm với 9 phần và 206 tập, phát sóng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1974, đến năm 1995 - 1996 bắt đầu được chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Phim là câu chuyện có thật của gia đình tác giả Laura Ingalls Wilder trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, Minnesota, Mỹ vào cuối thế kỷ 19.

Đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày bộ phim bấm máy, bối cảnh có thật trong phim vẫn còn được giữ nguyên và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của tiểu bang Kansas, Mỹ. Từng hình ảnh, kỷ vật của gia đình Laura vẫn còn vẹn nguyên.

Vậy còn những diễn viên đóng vai các thành viên trong gia đình Wilder khi đó giờ đã như thế nào?

Nam diễn viên Michael Landon - vai ông bố Charles Ingalls

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 1.

Nam diễn viên Michael Landon (Ảnh: Internet)

Nam diễn viên Michael Landon sinh năm 1936. Ông là vừa là một diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhà sản xuất. Ít ai biết rằng ông cũng chính là nhà sản xuất của bộ phim này, cùng với Ed Friendly.

Trước khi tham gia Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, ông từng đóng rất nhiều phim, trong đó có vai Joe khi nhỏ trong seri phim Bonanza trong 14 năm. Từ năm 1985 đến năm 1989, ông tham gia seri Highway to Heaven. Nhưng có lẽ người ta vẫn nhớ đến ông nhất là vai diễn ông bố Charles Ingalls dũng cảm, tháo vát, yêu thương vợ con trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ông có một tuổi thơ không hạnh phúc, lớn lên trong một gia đình có nhiều vấn đề nên vì thế, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chính là nơi để ông có thể nói lên mơ ước về một gia đình hạnh phúc của mình.

Nhưng đáng tiếc thay, ở tuổi 54, ông đã qua đời vì ung thư tuyến tụy. Sự ra đi của ông đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ cũng như đồng nghiệp.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 2.

Ông qua đời ở tuổi 54 vì ung thư tuyến tụy. (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên Karen Grassle - vai người mẹ Caroline Ingalls

Nữ diễn viên Karen Grassle sinh năm 1942, khi tham gia bộ phim này, bà đã được 32 tuổi. Bà đã phải vượt qua 47 ứng viên khác mới có thể giành được vai diễn mẹ Caroline Ingalls trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Karen Grassle - vai người mẹ Caroline Ingalls (Ảnh: Internet)

Chẳng ai quên được hình ảnh người mẹ đẹp dịu dàng, vén khéo, tận tụy chăm lo cho chồng con. Nữ diễn viên xuất hiện ở 182 tập phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và trong rất nhiều tập, vai diễn mẹ Caroline là người hỗ trợ rất nhiều cho những cuộc phiêu lưu của Laura cũng như là người kết nối các thành viên trong gia đình.

Bà cũng có rất nhiều vai diễn trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình nhưng với bà, vai diễn Caroline chính là vai mà bà tâm đắc nhất và đáng nhớ nhất. Trong một cuộc phỏng vấn, bà cho biết, tập phim bà tâm đắc nhất chính là tập A Matter of Faith. Bà nói: “A Matter of Faith dường như viết cho tôi để tôi có thể có nhiều đất diễn hơn. Mike từng hy vọng vai diễn ấy sẽ được đề cử và chiến thằng ở giải Emmy”.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 4.

Bà từng 3 lần kết hôn nhưng không hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Sau khi bộ phim kết thúc, bà đến Kentucky sinh sống để tiếp tục phát triển sự nghiệp kịch nghệ. Bà từng 3 lần kết hôn nhưng không hạnh phúc. Cả 3 cuộc hôn nhân đều kết thúc. Sau khi ly hôn, bà nhận nuôi con gái Lily và sống hạnh phúc cùng con đến bây giờ.

Nữ diễn viên Melissa Sue Anderson - vai con gái lớn Mary Ingalls

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Melissa Sue Anderson hóa thân vào vai cô con gái lớn Mary Ingalls trong phim. (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên Melissa giờ đã 54 tuổi và sau vai diễn cô chị cả Mary Ingalls trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bà chỉ tham gia vào những vai diễn khách mời nhỏ trong các bộ phim khác. Giờ đây, bà sống rất hạnh phúc cùng chồng là nhà biên kịch, sản xuất phim truyền hình Michael Sloan và 2 con tại Canada.

Từ năm 10 tuổi, bà đã có vai diễn đầu tiên trong một tập của bộ phim Bewitched. Đến năm 11 tuổi, Melissa đăng ký thử vai Mary Ingalls. Bà cho biết: “Có khoảng 50 cô bé tham gia thử vai Mary. Sau đó, chỉ còn 25 cô bé được giới thiệu với Michael Landon. Tôi chỉ mới 11 tuổi khi đó, và khi được nhận vai, tôi cực kì sung sướng”.

Trong phim, Melissa vào vai cô chị cả ngọt ngào, đảm đang nhưng rất tiếc về sau, nhân vật này lại bị mù. Điều đáng nói là bà chính là diễn viên duy nhất được đề cử giải Emmy, vượt qua Michael Landon và cả Melissa Gilbert. Vai diễn ấn tượng này cũng chính là điều người ta nhớ nhất về cô.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 6.

Giờ đây, bà sống rất hạnh phúc cùng chồng là nhà biên kịch, sản xuất phim truyền hình Michael Sloan và 2 con tại Canada. (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên Melissa Ellen Gilbert - vai con gái thứ hai Laura Ingalls Wilder

Melissa Ellen Gilbert sinh năm 1964 tại California. Cô được nữ vũ công, diễn viên Barbara Crane cùng chồng là nam diễn viên hài Paul Gilbert nhận nuôi. Tuy nhiên, sau khi Paul qua đời, chính Michael Landon là người nhận Melissa làm con nuôi.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Melissa Ellen Gilbert - vai con gái thứ hai Laura Ingalls Wilder cũng là nhân vật chính của phim. (Ảnh: Internet)

Melissa là một trong hơn 500 cô bé tham gia thử vai Laura Ingalss cho phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Và theo nhận định của Ed Friendly với Michael Landon, Melissa chính là cô bé xuất sắc nhất cho vai Laura. Khi đó Melissa được 8 tuổi.

Xuyên suốt 9 phần của phim cùng những tập đặc biệt, Melissa xuất hiện ở 190 tập phim. Suốt 11 năm, Melissa đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Cũng chính nhờ vai diễn này mà Melissa từng 2 lần nhận Quả cầu vàng cho Vai diễn triển vọng nhất. Khi bộ phim kết thúc vào năm 1984, Melissa chỉ gần 20 tuổi mà thôi và đến năm 1985, Melissa vinh dự nhận được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng.

Thế nhưng cũng lúc này đây, Melissa bỗng trở nên nổi loạn, căm ghét vai diễn Laura và muốn đi ngược lại hoàn toàn với hình ảnh cô bé hoàn hảo trong phim. Thậm chí, Melissa còn phải đi cai nghiện ma túy và rượu trong một thời gian dài.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 8.

Nữ diễn viên Melissa từng phải đi cai nghiện ma túy và rượu trong một thời gian dài. (Ảnh: Internet)

Cô từng đính hôn với Rob Lowe, hẹn hò với John Cusack, Billy Idol và cả Tom Cruise. Sau đó, Melissa kết hôn với Brinkman, sinh con trai Dakota nhưng không hạnh phúc. Sau khi chia tay, Melissa kết hôn với Bruce Boxleitner, sinh con trai Michael. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc, vững bền nhưng năm 2011, họ chia tay nhau. Đến năm 2013, Melissa kết hôn với nam diễn viên Timothy Busfield.

Cặp song sinh Lindsay và Sidney Greenbush - vai cô con gái út Carrie Ingalls

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 9.

Ít ai biết rằng vai cô con gái út Carrie Ingalls trong phim lại được thủ diễn bởi cặp song sinh Lindsay và Sidney Greenbush. (Ảnh: Internet)

Một điều ít ai biết rằng vai cô con gái út Carrie Ingalls trong phim lại được thủ diễn bởi cặp song sinh Lindsay và Sidney Greenbush. Bởi vì trong phần giới thiệu diễn viên, cả hai được giới thiệu là Lindsay Sidney Greenbush nên rất nhiều khán giả không hề biết sự thật này.

Cả hai tham gia Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên khi mới 4 tuổi nhưng chỉ tham gia vào 8 phần phim mà thôi. Do đó, vào phần 9, bộ phim được đổi tựa thành: Little House: A New Begining. Sự vắng mặt của 2 diễn viên trong phim được giải thích là vì gia đình Ingalls (ngoại trừ Laura) đã chuyển đến Burr Oak, Iowa để xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Fan của cặp song sinh và các diễn viên khác đã không buồn chú ý đến phần phim này và vì thế, bộ phim đã phải kết thúc vài tháng sau đó.

Ngoài bộ phim này, cả hai còn tham gia rất nhiều vai diễn lớn và nhỏ khác. Nhưng sau đó, cả hai đã từ bỏ nghiệp diễn và quyết định tập trung cho học hành. Đặc biệt, 2 chị em cùng có chung niềm đam mê với ngựa, trong khi cô chị Lindsay thích huấn luyện thì cô em Sidney lại là một tay đua ngựa cừ khôi.

“Gia đình” Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sau 22 năm: Bố mất vì ung thư, con gái từng vào trại cai nghiện - Ảnh 10.

Hai chị em giờ đây. (Ảnh: Bob Delgadillo)

Lindsay là chị lớn. Cô đã từng là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái Katlynn Danae. Đến tháng 7/2014, cô kết hôn với Daniel Sanchez và sống đến ngày hôm nay. Được biết, Daniel và Lindsay đến với nhau là nhờ bộ phim này. Cả 2 gặp nhau năm 1977, khi đó Lindsay đang nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, còn Daniel sống ở gần đó. Hơn 30 năm sau, cả hai đã gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Hôn lễ của họ được cử hành ngay tại tán cây nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Còn cô em Sidney đã kết hôn với William Rocky Foster vào năm 2000 nhưng đến 2009, chồng cô tự tử chỉ 2 ngày sau khi Sidney tuyên bố muốn ly hôn. Trước đó, cô có kết hôn với Charles Caraccilo nhưng không hạnh phúc.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ