Gia đình giải thích khi Mai Chí Công bị chỉ trích "nói dối" ở Vietnam Idol Kids

Theo Kênh14/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Sau tập 2 chương trình "Vietnam Idol Kids", thí sinh Mai Chí Công bị khán giả cho rằng không thành thật khi nói không đúng tuổi trước ban giám khảo.

Tối 1/5, tập 2 chương trình Vietnam Idol Kids lên sóng, tiếp tục với những diễn biến của vòng thử giọng. Sau đêm lên sóng, tiết mục dự thi của cậu bé Mai Chí Công nhận được nhiều chú ý, bởi thí sinh nhí từng quen thuộc với khán giả nhờ tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Nhiều tranh luận nổ ra khi khán giả cho rằng thí sinh này khai không đúng tuổi với ban giám khảo. Theo đó, Mai Chí Công chia sẻ rằng mình 13 tuổi, trong khi cách đây 2 năm, em từng giới thiệu mình 12 tuổi trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng nói rằng mình chưa từng học hát ở đâu mà chỉ tự nghe qua mạng. Thông tin này được khán giả nhận định là không đúng bởi thí sinh nhí từng theo sinh hoạt tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội trước đây.

Tập 2 Vietnam Idol Kids: Phần thi của Mai Chí Công.

Liên lạc với gia đình Mai Chí Công, bố của thí sinh nhí cho biết, cả nhà đã đọc được dòng trạng thái của ca sĩ Thái Thùy Linh viết trên trang cá nhân về sự việc của con mình. Ông cho biết, Chí Công cảm thấy rất buồn vì tâm lý trẻ nhỏ không muốn đối mặt với những chuyện rắc rối, nhất là chuyện đạo đức nhạy cảm. "Bản thân là nhà giáo, tôi luôn dạy con cái tôn sư trọng đạo chứ không bao giờ quên công ơn người đã dạy dỗ mình", ông nói. Ông cũng mong muốn rằng nếu có những mâu thuẫn từ phía người lớn thì hãy để những người lớn làm việc riêng với nhau chứ không nên tác động đến trẻ con, nhất là khi bé đang trong đọ tuổi phát triển tâm lý.

Phụ huynh em nói thêm, gia đình đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với phía trung tâm đàm tạo của ca sĩ Thái Thùy Linh ngay sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí vào tháng 11/2014 với lý do là bé đang trong thời gian vỡ giọng, cảm thấy nhiều áp lực, đồng thời muốn tập trung nhiều hơn vào việc học. Bố của Mai Chí Công cũng giải thích về việc vấn đề tuổi được tính theo tháng (Mai Chí Công sinh tháng 7/2002) nên tới giờ em vẫn chưa tròn 14 tuổi. Khi đăng ký với ban tổ chức cũng không có vấn đề gì nên gia đình yên tâm cho con đi thi.

Về câu nói "chưa đi học hát ở đâu", Mai Chí Công giải thích rằng em chỉ muốn nói về quãng thời gian 2 năm sau khi bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Bên cạnh đó, em không muốn nhắc lại chuyện buồn giữa mình và phía ca sĩ Thái Thùy Linh vì cả hai bên đã không còn liên hệ sau những ồn ào trước đây. Bố thí sinh chia sẻ, câu nói không có ý gì cả, chỉ là cách nói gây hiểu lầm. Ý Mai Chí Công muốn truyền đạt là từ sau The Voice Kids, em không theo học ai nữa. Sự việc này, gia đình cũng không muốn gây hiểu lầm như hiện nay.

Gia đình Mai Chí Công giải thích khi bị chỉ trích vì nói dối ở Idol Kids - Ảnh 2.

Ngay khi clip dự thi của Mai Chí Công được đăng tải lên kênh YouTube của Vietnam Idol Kids, ca sĩ Thái Thùy Linh - người quản lý trung tâm Taca Emca lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân mình và ám chỉ hành động của thí sinh này là "phản thầy".

Gia đình Mai Chí Công giải thích khi bị chỉ trích vì nói dối ở Idol Kids - Ảnh 3.

Nguyên văn chia sẻ của ca sĩ Thái Thùy Linh về Mai Chí Công

Hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa có phát biểu gì về trường hợp của Mai Chí Công. Tuy nhiên, nếu xét về thể lệ và điều kiện dự thi thì em vẫn không vi phạm một điều khoản nào, số tuổi vẫn hợp lý và có đào tạo từ trước hay không vẫn không ảnh hưởng đến kết quả. Hiện, Mai Chí Công đã lọt qua vòng Audition và chuẩn bị vào vòng Nhà hát của Vietnam Idol Kids.

Chia sẻ