Gia đình chủ xưởng bánh kẹo bị cháy khiến 8 người tử vong: Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Gặp chúng tôi, gia đình anh Nguyễn Văn Được - chủ xưởng bánh kẹo cũng vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân. Đặc biệt, trong số 8 nạn nhân tử vong thì đa số đều là anh em họ hàng.

Cũng trong đêm ngày 29/7, ngay sau khi có mặt tại 2 nghĩa trang thôn Bảo Vệ và Phù Long, cùng người thân các nạn nhân tiến hành mai táng vội vã, đưa các em về với đất mẹ. Chúng tôi tiếp tục tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Được (25 tuổi) là chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo xảy ra hỏa hoạn tại km19 (Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội).

Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hải (bố mẹ đẻ của anh Được). Ông Hiền cho biết, hiện anh Được đang làm việc với cơ quan chức năng.

Gia đình chủ xưởng bánh kẹo bị cháy khiến 8 người tử vong: Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn - Ảnh 1.

Cơ sở sản xuất bánh kẹo do anh Được đứng tên mới hoạt động được hơn 1 năm.

Khuôn mặt khắc khổ của 2 người làm cha làm mẹ trước hỏa hoạn nghiêm trọng làm tử vong đến 8 người cũng không giấu được nỗi đau, sự lo lắng cũng như mất mát đối với những nạn nhân đã tử vong.

Ông Hiền cũng cho biết: "Tôi cũng vô cùng đau đớn bởi hầu hết các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đều là người thân trong gia đình. Các cháu tử vong đều là con anh bên nội, ngoại, con cậu, em vợ… Chúng tôi mất đi những người thân thiết, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng vô cùng đau lòng, lại càng đau lòng hơn khi các cháu còn quá trẻ, quá ít tuổi".

Gia đình chủ xưởng bánh kẹo bị cháy khiến 8 người tử vong: Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiền - bố anh Nguyễn Văn Được trải lòng sau sự việc đáng tiếc.

Cũng theo ông Hiền, cơ sở sản xuất bánh kẹo do con trai ông là Nguyễn Văn Được đứng tên đi vào hoạt động hơn 1 năm nay. Cơ sở mở ra, bước đầu là giải quyết công ăn việc làm cho con trai ông đồng thời cũng là nơi làm ăn của nhiều thanh thiếu niên thân thiết, họ hàng trong gia đình.

Ông Hiền cho biết, vụ cháy xảy ra đúng lúc các công nhân đang làm việc tại xưởng, chính vì đám cháy quá lớn lại cháy chặn phía cửa nên những nạn nhân không kịp trở tay. Ông Hiền cũng cho biết thêm, do xưởng mới đi vào hoạt động nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa gỡ gạc lại tiền vốn, tiền đầu tư bỏ ra.

"Sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi cũng rất đau buồn và thương xót các cháu. Gia đình đã cử người thân đến từng gia đình nạn nhân hỏi thăm, động viên, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí cho những người đang điều trị tại bệnh viện", ông Hiền nghẹn ngào.

Gia đình chủ xưởng bánh kẹo bị cháy khiến 8 người tử vong: Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn - Ảnh 3.

Bà Hải - mẹ anh Được bị bại não nhiều năm nay, liên tục khóc lóc, gục xuống trước nỗi đau nỗi mất mát quá lớn.

Bà Nguyễn Thị Hải (mẹ của anh Được) ngồi trên giường, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe chẳng thể nói lên lời. Lúc này ông Hiền cho biết thêm: "Vợ tôi bị bại não khi Được lên 1 tuổi, chính vì vậy trong gia đình, chỉ một mình tôi nuôi 4 đứa con ăn học, vất vả vô cùng. Đến khi con trai út lớn lên thì lập nghiệp ai ngờ tai họa ập xuống một lần nữa".

Ông Hiền cũng cho biết, hiện tại con trai ông là Nguyễn Văn Được – chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo đang làm việc với cơ quan điều tra.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại km19 quốc lộ 32 (Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội) khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do thợ hàn xì bất cẩn.

Theo đó, trong báo cáo của huyện ủy UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 cùng ngày tại xưởng sản xuất bánh kem có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được (quê huyện Phúc Thọ) là chủ của xưởng. Xưởng bánh kem này được ông Được thuê đất tại thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất. Bao quanh xưởng được bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy:

1/ Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

2/ Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

3/ Nguyễn Hồng Sơn, SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

4/Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5/ Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

6/Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội)

7/ Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

8/ Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

2 nạn nhân bị thương là:

Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Chia sẻ