Gặp gỡ mẹ đơn thân với bí quyết: "Càng buồn, càng phải đẹp"

Vicky Nguyễn,
Chia sẻ

Phan Hoàng Thu - bà mẹ đơn thân tự tạo niềm vui bằng việc chăm sóc con và diện đồ thật đẹp.

Chúng tôi hẹn gặp Hoàng Thu - nhân vật của Quý cô Đẹp tuần này ngay sau khi được biết về cô: quý cô vẫn luôn được ca ngợi là "bông hồng" của phái đẹp trong giới nghệ thuật và thời trang. Và ấn tượng của chúng tôi về Hoàng Thu còn tăng lên bội phần khi gặp trực tiếp ngoài đời. 27 tuổi, sống độc thân và vừa sinh em bé được 5 tháng... thế nhưng ở Hoàng Thu, người ta sẽ khó có thể tìm được nét tất bật hay nỗi niềm trăn trở nào dù chỉ là phảng phất. Hoàng Thu dễ thu hút người đối diện bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ theo cách rất sang trọng. Mới sinh em bé 1 tháng đã tất bật quay trở lại với công việc người mẫu và MC của mình, chứng tỏ quý cô này có những bí quyết lấy lại vóc dáng vô cùng hiệu quả. Nghe đến đây thôi cũng đủ khiến bạn tò mò về quý cô đặc biệt này phải không, cùng lắng nghe những chia sẻ của Hoàng Thu về cuộc sống, công việc, và quan trọng là cách về dáng sau sinh của mình nhé!

Thông tin nhân vật

Họ tên: Phan Hoàng Thu

Nghề nghiệp: Người mẫu, MC truyền hình

Tuổi: 27

Hiện đang có một bé trai 5 tháng tuổi


Chào Hoàng Thu. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về công việc, cuộc sống hay quan điểm thời trang của mình cho độc giả Quý cô Đẹp không? 

Chào chuyên mục Quý cô Đẹp, mình là Phan Hoàng Thu, rất vui khi trở thành một nhân vật của chuyên mục. Mình học mỹ thuật từ nhỏ, lớn lên học đại học, mình lại chọn theo học chuyên ngành thiết kế thời trang. Song song với việc học đại học, mình làm người mẫu, và tính đến nay cũng đã được 10 năm trong nghề. Sau này khi mình bén duyên với nghề MC, thì những chương trình mà mình gắn bó cũng là về thời trang và làm đẹp. Có thể nói, thời trang là cơ duyên, là sở thích và cũng là đam mê từ thuở nhỏ của mình. 

Mình thích làm đẹp, thích ăn mặc đẹp và luôn muốn được làm đẹp cho mọi người. Những lúc gặp chuyện buồn trong công việc hay trong cuộc sống, mình lại có một sở thích khá đặc biệt, làm cho mình trở nên đẹp hơn mọi ngày, khỏa lấp nỗi buồn bằng cách mặc một bộ đầm thật đẹp và trang điểm thật xinh xắn ra phố. Có đôi khi, đơn giản chỉ là đi sắm cho mình một bộ váy mới để làm cho bản thân cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Bạn bè thường trêu "Thu sợ xấu", cũng chỉ bởi Thu luôn tìm cách khiến mình trở nên đẹp nhất có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt, càng buồn, càng phải đẹp.
 
phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

Là một người mẫu kiêm MC truyền hình, có thể thấy Hoàng Thu luôn cần xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và chỉn chu nhất. Vậy thì bên cạnh trang phục, hàng ngày bạn chọn phong cách trang điểm thế nào?

Hằng ngày mình chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, nhằm mang lại cho mình cảm giác tươi trẻ. Còn khi đi dự event hay tham gia bất cứ sự kiện gì, mình sẽ cầu kỳ hơn một chút. Mình luôn trung thành với tone màu son đỏ cho môi, từ đỏ tươi cho tới đỏ đậm, cũng bởi phong cách thời trang mà mình yêu thích và luôn hướng tới chính là phong cách cổ điển. Hình ảnh những cô nàng xúng xính trong chiếc váy bồng xoè quá gối hay những chiếc chân váy bút chì của thập niên 60 luôn làm mình mê mẩn. 

Bạn có thường xuyên mua sắm quần áo cho mình? Sau khi sinh em bé, bạn có thay đổi gì trong phong cách hay sở thích mua sắm của mình không?

Là phụ nữ, nên lâu lâu mình lại nuông chiều bản thân một chút bằng việc đi shopping, sắm cho mình những bộ đồ đẹp. Trước và sau khi sinh em bé, số đo của mình không thay đổi là mấy, thế nên mình vẫn tận dụng lại rất nhiều bộ đồ cũ, kết hợp với những món đồ mới mua, đôi khi chỉ là thêm vào cho bộ đồ đó những phụ kiện khác nhau để làm mới tủ quần áo của mình. Trước khi sinh em bé, mình cũng từng có một show truyền hình chuyên về đề tài chọn và kết hợp trang phục nên mình rất tự tin về gu thời trang của bản thân.


phan hoàng thu

phan hoàng thu

Bạn vừa sinh em bé xong vậy mà vóc dáng đã vô cùng thon thả, bạn tập thể thao hay ăn kiêng hay dùng phương pháp gì để lấy lại vóc dáng nhanh đến như vậy không?

Vì mình sinh thường nên 20 ngày sau sinh, mình đã có thể đi tập gym nhẹ nhàng và nâng dần lên cấp độ nhằm lấy lại vóc dáng. Hơn 1 tháng sau sinh, mình đã quay trở lại với công việc. Đến nay, Bào Ngư của mình đã gần 5 tháng và mình cảm thấy bản thân đang làm tốt mọi việc. 

phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

Thu có bị nghiện hoặc ám ảnh bởi đồ hiệu không? Theo bạn thì mặc đẹp là được hay phải mặc hàng hiệu mới được?

Mình thích đồ hiệu, thích sự lấp lánh và tỉ mỉ mà những món đồ xa xỉ đó mang lại. Mình cũng nghiên cứu khá sâu về các nhãn hàng thời trang, các món đồ hiệu như giầy dép, túi xách, kính mắt..., từ thương hiệu, chất liệu làm nên từng sản phẩm cho đến linh hồn mà các nhà tạo mẫu đã thổi vào từng thiết kế. Đôi khi do đặc thù của công việc khiến mình phải tìm hiểu về chúng, nhưng phần lớn là do sở thích. Mình thích hàng hiệu và dùng đồ hiệu, cố gắng kiếm tiền để tìm cách sở hữu chúng, nhưng không phải là bằng mọi giá. Mình sử dụng có chọn lọc, và đặc biệt ghét sự phô trương. Với mình, khí chất và phong thái mới là thứ trang sức hàng hiệu đắt tiền nhất mà mỗi người phụ nữ nên sở hữu. Mình có đọc được ở đâu đó nói rằng: "Cho dù có phải ăn cơm trộn với nước tương thì cũng nên trải khăn ăn sạch sẽ và ngồi ăn với tư thế trang nhã, sống cuộc sống đơn sơ theo cung cách cầu kỳ. Phong độ không liên quan đến cảnh ngộ." Đồ hiệu thì có thể dùng tiền mua được, nhưng phong thái và khí chất của một người phụ nữ thì không thể.

phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

phan hoàng thu

Em bé mới được 5 tháng bạn xoay như thế nào để vừa thu xếp đc lịch đi làm việc, vừa có thời gian chăm cho bé và chăm sóc nhan sắc vóc dáng cũng như cân bằng cuộc sống của mình? 

Là một người phụ nữ, cũng đã từng trải qua sinh nở, mình hiểu những áp lực của một người làm mẹ. Nhưng mình luôn tâm niệm, có biết yêu thương bản thân mình thì mới có thể chăm sóc tốt cho người khác được. Là phụ nữ, lúc nào cũng phải đẹp. Cuộc sống có thể đem đến cho bạn những niềm vui, cũng có khi là những nỗi buồn, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu không biết cách chăm sóc bản thân và khiến mình trở nên đẹp hơn trong mắt người đối diện, thì đó hoàn toàn là lỗi ở bạn.

Nhiều chị em hay thắc mắc với mình, sinh con xong rồi, bận trăm công nghìn việc, vừa đi làm kiếm tiền, lại vừa chăm con, thời gian đâu mà nghĩ tới làm đẹp. Mình thì không nghĩ vậy. Mình rất thương con, luôn muốn dành những gì tốt nhất để bù đắp cho con, đến tận bây giờ mình vẫn cho con bú mẹ hoàn toàn. Thực sự thời gian đầu vất vả vô cùng, căng thẳng đến cực độ. Nhưng sau đó mình đã tìm ra giải pháp cho chính bản thân mình.

phan hoàng thu

phan hoàng thu


Thu nghĩ sao về "mốt" mẹ đơn thân - đang ngày càng trở thành xu hướng? Bạn có đang chạy theo xu hướng đó để khẳng định nữ quyền ?

Những năm gần đây, dường như danh từ "mẹ đơn thân" đang trở nên thông dụng hoá, khiến cho người ta lầm tưởng rằng đây là một trào lưu. Đặc biệt với những người làm nghệ thuật như mình, cái danh xưng ấy thật dễ gây hiểu lầm... Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình được coi là nề nếp, trong vòng tay yêu thương của ông bà, bố mẹ. Vì thế, ngay từ khi còn là một cô bé, mình vẫn luôn ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người mà mình thương yêu và luôn lấy tình yêu làm thước đo cho mọi việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn trở thành công chúa trong câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình. Mình chọn cuộc sống nuôi con một mình cũng vì nhiều nguyên nhân. Không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng bù lại, ông trời cũng cho mình rất nhiều thứ, một đứa con xinh xắn khoẻ mạnh, một công việc thú vị và được theo đuổi những gì mà mình đam mê. Mình cảm thấy như thế là đủ rồi.

quý cô đẹp
quý cô đẹp

quý cô đẹp

quý cô đẹp

quý cô đẹp

Cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị hôm nay, chúc Hoàng Thu luôn xinh đẹp, duyên dáng và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Thực hiện: Vicky Nguyễn
Ảnh: Luke Nguyễn
Trang điểm: Twins makeup house
Chia sẻ