Gặp chàng trai vẽ tranh cùng đồ vật cực đáng yêu gây sốt

Thanh Ba,
Chia sẻ

Không khó để tìm ra chủ nhân 9X, cung Bảo Bình, người đã "sản xuất" ra những tác phẩm tranh vẽ đồ vật siêu đáng yêu, vừa hài hước vừa đẹp đẽ khiến không ít người mê mẩn.

Nguyễn Quang Huy - 25 tuổi - Cung Bảo Bình 
Hiện đang là: Nhân viên văn phòng, ngoài giờ làm việc là 1 freelancer  và 1 họa sĩ màu nước 
Tranh đã tham gia triển lãm: Triển lãm tranh đồ họa “Cứ làm đi” 2012/ Triển lãm tranh khu vực đồng bằng Sông Hồng 2012/ Triển lãm tranh màu nước “Những góc màu” 2014/ Triển lãm tranh màu nước quốc tế Việt Nam lần 1 năm 2015/ Có tranh trong catalog màu nước thế giới 2014 do IWS tổ chức
Dự án nghệ thuật cá nhân: Draw4Fun  - D4F (Từ 2014 đến nay)

vẽ tranh với đồ vật
Tác giả trẻ Nguyễn Quang Huy người tạo ra phong trào D4F gây sốt tại Việt Nam.

Gần đây cư dân mạng vô cùng thích thú trước những bức tranh vẽ đồ vật bằng màu nước, tạo ra những bức tranh rất sống động và đẹp mắt pha chút không khí vui vẻ hài hước trong đó. Từ những quả vải, hộp diêm Thống Nhất, lọ cao Sao Vàng, chiếc bàn chải, bông hoa... đã tạo ra những hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ai cũng tò mò tác giả là ai, làm sao có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo và đẹp mắt đến thế. 

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật
Một số tác phẩm tranh vẽ đồ vật được tạo ra từ củ, quả của Huy.

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, những bức tranh vẽ đồ vật siêu đáng yêu đã bộc lộ ra một tác giả khéo tay, trí tưởng tượng siêu đẳng và có khiếu hài hước cao. Không khó để tìm ra chủ nhân của những tác phẩm này là của một chàng trai 25 tuổi, có tên là Nguyễn Quang Huy. Huy hiện là nhân viên của một công ty và tự tạo ra những dự án của riêng mình. Tranh của Huy cũng đã từng tham gia nhiều triển lãm và đoạt giải.

Huy tâm sự: "Việc kết hợp tranh với đồ vật mình bắt đầu thực hiện từ tháng 5 năm 2014 cho đến nay, dự án bắt đầu khá ngẫu nhiên khi mình thử kết hợp tạo nên bức tranh bằng dây thun (2 chiếc bánh xe đạp) và đăng lên FB, mọi ng lúc đó khá ủng hộ nên dự án D4F ra đời, sau đó mình bắt đầu thực hiện nó 1 cách rất đều đặn cho đến nay"

Trào lưu kết hợp vẽ tranh với đồ trên thế giới đã có từ khá lâu, một số tác giả Huy yêu thích chính là: Limzy wei (chuyên dùng hoa ), Victor Nuns, Yaser Ahmed (chuyên dùng các loại hạt họ đậu).  Ở Việt Nam, có lẽ Huy là người đi đầu trong trào lưu này, Huy hào hứng: "Nó bắt đầu từ khi dự án D4F mình làm và sau đó có nhiều bạn cùng chơi trò này với mình lắm, vì nó vui mà".

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật\
Một số tác phẩm tranh kết hợp với hoa rất sống động của tác giả trẻ này được rất nhiều người ưa thích.

Về quá trình thực hiện một bức tranh kết hợp với đồ vật của Huy được thực hiện theo các bước Huy lên ý tưởng, vẽ phác thảo, tìm vật liệu thực và hoàn thiện tác phẩm. Nhưng đôi lúc quy trình cũng có thể đảo ngược khi nhìn thấy một đồ vật có sẵn và ý tưởng mới hình thành. Chàng trai trẻ cung Bảo Bình kể thời gian thực hiện một bức tranh như thế này thường không lâu, chỉ khoảng dưới 30 phút nếu đã có ý tưởng từ trước. 

Việc tìm ý tưởng đôi lúc cũng bị bí và mất nhiều thời gian nhưng ngược lại nếu nhìn thấy đồ vật và sáng tạo ngẫu hứng thì các bước hoàn toàn thay đổi và mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. 

Huy chia sẻ: "Tranh mình làm ra với mục đích đúng như tên gọi dự án: Vẽ cho vui, nên đa phần các bình luận rất tích cực, vì nó không mang nặng tính nghệ thuật mà thuần giải trí, có lẽ vì thế những người xem tranh của mình đều là những người muốn giải trí đầu óc, thoát khỏi stress". Chính vì thế, Huy cũng không nhận được phản hồi tiêu cực nào, mà nếu có thì tác giả trẻ này cũng không quan tâm vì anh xác định vẽ cho mình và cho những người thích nó.

vẽ tranh với đồ vật
Nguyễn Quang Huy tự nhận mình là người làm việc theo ngẫu hứng.

Trong quá trình sáng tạo tác phẩm Huy cũng có những câu chuyện vui. Anh chàng đi đường thấy có bông hoa nằm trong sọt rác nhưng rất vui vì có ý tưởng để thực hiện với nó. Anh chàng này liền chẳng ngần ngại thò tay vào sọt rác và lấy nó. Chuyện cũng bình thường nhưng sau khi nhìn tác phẩm, Huy vừa tủm tỉm nghĩ có lẽ ai đó nếu nhìn thấy hành động nhặt hoa từ sọt rác chẳng nghĩ mình điên mất. 

Khi được hỏi có coi đây là một dự án, một công việc theo đuổi lâu dài hay không, Huy hồn nhiên bày tỏ: "Ngẫu hứng lắm bạn ạ, mình không coi nó là công việc, vì thế lúc có hứng mình sẽ làm, không có hứng thì nghỉ. Nếu liên tục nó sẽ tạo ra áp lực và biến thành công việc, như vậy thì đâu còn gì vui nữa?".

Mặc dù đã đạt được nhiều giải thưởng ở các triển lãm khác nhau, tranh vẽ của Huy cũng được khá nhiều người yêu thích và nổi lên với dự án D4F gây sốt cộng đồng mạng nhưng Huy vẫn chưa nhận vẽ tranh là đam mê của mình. Chàng trai này cho rằng đó chỉ là một sở thích lớn vì: "Nếu là đam mê người ta sẽ sống hết mình vì nó, mình tự nhận mình chưa phải là người sống được hết mình cho nó. Đôi lúc hơi bị khùng và ngẫu hứng đã mang đến cho mình những tác phẩm được nhiều người thích. Nhưng đó cũng là nhược điểm của mình cả trong đời sống và hội họa".

"Chiêm ngưỡng" thêm một số tác phẩm độc đáo khác của Nguyễn Quang Huy dưới đây:

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

vẽ tranh với đồ vật

Chia sẻ