Gần 900.000 sĩ tử đến địa điểm làm thủ tục, nhiều em lo lắng trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

HẢI LONG - HOÀI NAM,
Chia sẻ

Hôm nay hơn 887.000 thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Các sĩ tử có thời gian đính chính thông tin sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi môn thi đầu tiên diễn ra vào ngày mai (25/6).

Sĩ tử đến địa điểm làm thủ tục kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Chiều 24/6, hàng trăm ngàn thí sinh trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra ba ngày từ 25-27/6. Ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hóa học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Hơn 887.000 thí sinh chính thức làm thủ tục để bước vào kì thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Lịch thi THPT Quốc gia 2019.

Sáng mai (25/6), các "sĩ tử" sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn, buổi chiều là môn Toán.

Ngày 26/6, các thí sinh sẽ làm bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học vào buổi sáng, Ngoại ngữ sẽ được thi vào buổi chiều cùng ngày.

Đến ngày 27/6, môn thi cuối cùng sẽ được diễn ra, thí sinh sẽ làm bài Khoa học xã hội bao gồm 3 bài thi trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Tại Hà Nội, đa phần thí sinh đã tập trung để nhận thẻ dự thi, đính chính các sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, tuy nhiên theo quan sát của PV tại địa điểm thi THPT Nguyễn Trãi Ba Đình, vẫn còn một số thí sinh đến muộn, hớt hải vội vàng tìm phòng thi.

65160908_406621896731821_7347678390406610944_n

Chiều nay, các sĩ tử đã đến địa điểm thi để làm thủ tục.

DSC00536

Một số phụ huynh lo lắng đưa con đến trường để làm thủ tục dự thi.

DSC00568

Cẩn trọng xem danh sách thi.

DSC00593

Ghi lại số báo danh, danh sách có tại bảng tin trong trường.

DSC00605

Một phụ huynh cũng đến xem bảng thông tin về kỳ thi.

DSC00622

Gần 900.000 thí sinh sẽ bước vào đợt thi THPT Quốc gia 2019.

DSC00631

Nhiều em tỏ ra tự tin trước kỳ thi.

DSC00643

Trong số đó không ít cũng lo lắng.

DSC00674

Kiểm tra đầy đủ thủ tục trước khi thi.

DSC00684

Được nghe hướng dẫn về quy chế thi.

Trong khi đó tại TP.HCM, theo ghi nhận của PV tại điểm Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) theo như lịch thì 14h các thí sinh sẽ có mặt để làm thủ tục, tuy nhiên nhiều em đã tới từ sớm để xem thông tin phòng thi. Nhiều em tỏ ra lo lắng và căng thẳng trong buổi chiều làm thủ tục dự thi.

16

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi bốn bài (ba bài độc lập và một trong hai bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn). Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi hai bài Toán, Ngữ văn và một bài tổ hợp tự chọn.

Các thí sinh tỏ ra lo lắng trước khi thi THPT Quốc gia 2019.

9

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6.

8

Tất cả thí sinh dự thi THPT Quốc gia phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu khi vào phòng thi.

17

Thí sinh được cán bộ coi thi hướng dẫn kiểm tra lại thông tin cá nhân và chỉnh sửa nếu có sai sót.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 24/6.

20

Các phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng khi đưa các con đi làm thủ tục thi.

7

Năm nay, cả nước có hơn 887.000 thí sinh dự thi THPT Quốc gia.

Chia sẻ