Gần 20.000 viên thuốc trị ung thư bị tiêu hủy “oan uổng” vì hết hạn: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát và báo cáo vụ việc trên trước ngày 7-5-2017.

Liên quan đến vụ việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư phải đem tiêu hủy vì hết hạn sử dụng gây bức xúc trong dư luận, chiều 3-5, ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc chuyển đến Sở Y tế TP. HCM, yêu cầu làm rõ vấn đề này.

Gần 20.000 viên thuốc trị ung thư bị tiêu hủy “oan uổng” vì hết hạn: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc - Ảnh 1.

Giám đốc BV TMHH trình bày lí do phải tiêu hủy thuốc

Cụ thể như nội dung trong văn bản,thông qua kênh thông tin báo chí, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh về việc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM phải tiêu hủy 20.000 viên thuốc viện trợ Tasigna đặc trị ung thư hết hạn sử dụng do chậm trễ trong thủ tục xác nhận viện trợ của các cơ quan có thẩm quyền.

Gần 20.000 viên thuốc trị ung thư bị tiêu hủy “oan uổng” vì hết hạn: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc - Ảnh 2.

Thuốc Tasigna

Sự việc này gây bức xúc trong dư luận bởi trước đó, nhiều bệnh viện tại TP.HCM than phiền về việc thiếu thuốc điều trị ung thư, mà cụ thể mới đây, BV Ung Bướu TP.HCM đã phải cầu cứu BV Truyền máu Huyết học Trung ương để được hỗ trợ 100 ống thuốc Vincristine, trong bối cảnh mỗi tháng, nơi đây phải sử dụng gấp 10 lần con số này. Hậu quả của sự thiếu hụt này là việc nhiều bệnh nhân phải bấm bụng mua thuốc trôi nổi ngoài thị trường với giá đội lên nhiều lần, nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng không đảm bảo.

Gần 20.000 viên thuốc trị ung thư bị tiêu hủy “oan uổng” vì hết hạn: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc - Ảnh 3.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, nơi phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư vì hết hạn.

Do đó trước sự việc xảy ra tại BV Truyền máy Huyết học TP.HCM, để có thông tin chính thức cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát và báo cáo bằng văn bản về Vụ Bảo hiểm Y tế và về Cục trước ngày 7-5-2017. Từ đó, Cục sẽ tổng hợp và báo cáo lên Lãnh đạo Bộ.

Trước đó theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, đến hết năm 2015, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM còn tồn kho đến 19.997 viên thuốc đặc trị ung thư Tasigna được viện trợ từ dự án điều trị Bạch cầu mãn dòng tủy, với tổng giá trị thời điểm thanh tra là gần 14 tỷ đồng. Đáng chú ý, số thuốc này đã hết hạn dùng từ tháng 5-2015 nên buộc phải tiêu hủy. Sự việc là nghịch lý trớ trêu khi trên thực tế, rất nhiều bệnh nhên ung thư phải chịu cảnh thiếu thuốc, không có khả năng chi trả tiền thuốc.

Giải trình về nguyên nhân phải tiêu hủy số lượng lớn thuốc như vậy, lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, vì thời gian làm thủ tục nhập thuốc lên đến 12 tháng nên đến khi thuốc về kho đã gần hết hạn sử dụng.

Chia sẻ