Gần 100 học sinh ngộ độc sau khi ăn xôi

Theo VOV,
Chia sẻ

Gần 100 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3, TP HCM có triệu chứng đau bụng, nôi ói và chóng mặt, tiêu chảy ngay sau khi ăn...

Chiều 4/3, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP HCM cho biết, có  64 học sinh và 1 bảo mẫu tại trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3 có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Gần 100 học sinh ngộ độc sau khi ăn xôi 1
Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Lao động

64 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Quận 3, TP HCM có triệu chứng đau bụng, nôn ói và chóng mặt, tiêu chảy ngay sau khi ăn bữa xế tại trường vào chiều ngày hôm qua (3/3). Trong số 64 em học sinh này, có 4 em có triệu chứng nặng hơn nên được đưa vào Bệnh viện Quận 3 để kiểm tra sức khỏe.

Gần 100 học sinh ngộ độc sau khi ăn xôi 2
Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Ảnh: Vietnamnet

Theo bảng thực đơn công bố tại trường, bữa trưa học sinh được dùng các món: cơm trắng, trứng kho thịt, rau dền mồng tơi và chuối tráng miệng. Bữa xế học sinh dùng món xôi đậu phộng. Các suất ăn này do một công ty bên ngoài cung cấp. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thành phố đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm tra nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ