Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc

Nhật Minh,
Chia sẻ

Trưa 21/8 xác nhận với PV, Đoàn Văn Hùng - Phó giám đốc BV C Thái Nguyên cho hay, hiện tại cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thông tin ban đầu xác định giám đốc bệnh viện tử vong do đột tử.

Theo ông Hùng, sáng cùng ngày, Bệnh viện thực hiện giao ban đầu tuần, các y bác sỹ của các phòng khoa không thấy Giám đốc bệnh viện xuất hiện. 

Nhiều cán bộ bốc máy liên lạc, chỉ nghe tiếng chuông mà không thấy cầm máy. Một số gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Mở cửa thì thấy ông Soạn đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc. 

"Hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan điều tra và ban đầu kết luận, Giám đốc tử vong do đột tử", ông Hùng nói.  

Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Mưu Anh Tuấn, Đội Trưởng đội điều tra Công an huyện Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đào Văn Soạn, Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên tại phòng làm việc và sẽ có thông báo sớm nhất đến gia đình và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Theo thông tin từ phía Bệnh viện, ông Đào Văn Soạn (SN 28/03/1960) trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đêm xảy ra vụ việc, ông Soạn đã thực hiện ca trực lãnh đạo viện đến rạng sáng ngày 21/08/2017. 

Ông Soạn từ khi nhậm chức Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên vào năm 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với việc triển khai thực hiện một số kỹ thuật chuyên sâu áp dụng vào điều trị bệnh nhân. Theo nhiều người thân quen, ông Soạn trước đó có tiền sử với các bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ