"Gà cưng" Dương Hoàng Yến làm "mát lòng" ca sĩ Mỹ Linh

Hiểu Minh, Ảnh: Kevin Cường,
Chia sẻ

Xuất hiện chỉ với một ca khúc trong chương trình của nhạc sĩ Dương Thụ, Dương Hoàng Yến cho thấy vị trí "gà cưng" trong đội HLV Mỹ Linh là hoàn toàn xứng đáng.

Trong một không gian rộng lớn của Cung Việt Xô, Hà Nội, buổi tối ngày 21/9, chương trình Cửa sổ âm nhạc số 2 của nhạc sĩ Dương Thụ đã vang lên, với sự quy tụ của những giọng ca chất lượng hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam hiện tại. Mở đầu, phát triển và đi cùng với những giọng ca đang chớm nở, các ca khúc mà nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác hay viết lời, thể hiện chiều sâu, cũng như tính xu hướng trong các giai điệu của ông. 

Khác với Cửa sổ âm nhạc năm 2012, vốn quy tụ các giọng ca diva cùng những ca khúc đã quen thuộc qua nhiều thế hệ, năm 2013, chương trình gắn với tên tuổi nhạc sĩ Dương Thụ mở ra với các ca khúc nước ngoài cũng như các ca khúc cổ điển đã được viết lại lời Việt trong album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh. Phần sân khấu được dàn dựng có chiều sâu và không gian tràn ngập ánh sáng của đạo diễn Việt Tú đã làm nổi bật hơn các phần trình diễn, cùng sự hỗ trợ tuyệt vời của dàn dây dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Tất nhiên, năm nay Mỹ Linh vẫn là giọng ca hàng đầu để dẫn dắt khán giả tới những ca khúc đã tạo nên bước ngoặt cho cô trong sự nghiệp âm nhạc, được gắn liền với nhạc sĩ Dương Thụ. Với biểu cảm sáng sân khấu cũng như chất giọng cảm xúc, HLV Giọng Hát Việt dẫn dắt khán giả tới một không gian âm nhạc trang trọng, ấm cúng, đầy cảm xúc. 

Chính ca sĩ Mỹ Linh cũng là người đã giới thiệu và thuyết phục nhạc sĩ Dương Thụ lựa chọn hiện tượng của The Voice xuất hiện trong chương trình này. Nhạc sĩ Dương Thụ vốn là một người rất kĩ tính và cẩn thận, ông không cho phép các giọng ca "tầm tầm" xuất hiện. Dương Hoàng Yến đã không làm ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ thất vọng, phần trình diễn của cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đầu đến cuối, ở những nốt cao và các đoạn chuyển khó, Hoàng Yến cho thấy sự trải nghiệm ngày càng chín muồi cũng như nền tảng thanh nhạc vững vàng. 


Dương Hoàng Yến "lấp ló" hình tượng diva trong tương lai

Mỹ Linh cảm xúc và tươi sáng ở phần đầu chương trình

Với Uyên LinhKhánh Linh, dấu ấn của cả 2 để lại trong chương trình không thực sự đậm nét. Nếu như Uyên Linh thiếu chút khắc khoải, liền mạch trong Ô cửa sổ mùa đông thì Khánh Linh dường như không thể bắt nhịp được với chương trình, trừ phần hát đôi được đánh giá cao bên cạnh Mỹ Linh. Nhưng ở ca khúc thứ 2 là Feeling good, quán quân Vietnam Idol 2012 nhanh chóng lấy lại phong độ và phong cách "tưng tửng" thường thấy trên sân khấu.

M4U lại là một ẩn số của Cửa sổ âm nhạc số 2, Mong về Hà Nội là một ca khúc khó, nhưng 2 chàng trai của nhóm là Hồng Dương và Đinh Mạnh Ninh đã đầu tư làm mới, nếu như Hồng Dương thể hiện bản lĩnh tốt hơn thì phần trình diễn này sẽ là một trong những tiết mục để lại dấu ấn.


Uyên Linh và "câu trả lời" với "Feeling good"

Toàn vẹn nhất có lẽ phải nhắc đến Tùng Dương. Anh chính là cái "đinh" của chương trình khi hát gần như trọn vẹn tất cả các ca khúc một cách xuyên suốt. Thậm chí, những ca khúc trong album Chat với Mozart của Mỹ Linh cũng được Tùng Dương truyền tải lại rất cảm xúc, dù anh chưa có thời gian tập luyện nhiều với ban nhạc. Có thể nói Cửa sổ âm nhạc số 2 là một chương trình đầu tư đáng được trân trọng trong thời điểm âm nhạc bị nhiều khó khăn từ kinh tế và đời sống, nhạc sĩ Dương Thụ có thể hài lòng với sự trưởng thành từ đứa con tinh thần của ông.


Tùng Dương tiếp tục kéo dài thêm thời gian đang ở đỉnh cao của anh

Một số những hình ảnh trong chương trình "Tôi mơ một giấc mơ":


Tùng Dương thăng hoa với những ca khúc trong "Chat với Mozart"




Nguyên Thảo nồng nàn và cảm xúc




Mỹ Linh tìm được sự thoải mái trong bản song ca với M4U








Tùng Dương và Mỹ Linh quay lại trong phần 2 của chương trình



Giọng soprano Duyên Huyền cũng là một cơn gió lạ


Khánh Linh cần phải xuất hiện nhiều hơn nữa trong các chương trình lớn


Cái ôm tình cảm của Mỹ Linh và Bằng Kiều cuối chương trình


Clip Uyên Linh thể hiện ca khúc "Feeling Good"


Nguyên Thảo hát ca khúc "I dream a dream" phiên bản tiếng Việt

Các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng hát ca khúc "You raise me up"
Chia sẻ