Gã bảo vệ ở Sài Gòn hại đời bé gái trong khu miếu hoang

Thạch Quý,
Chia sẻ

Lân la trên mạng xã hội, Nguyễn Chung Thanh Trí làm quen với bé gái 13 tuổi ở miền Tây. Trong lần dẫn đi chơi, gã bảo vệ ép bé gái vào khu miếu ở đồi hoang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chung Thanh Trí (25 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Gã bảo vệ ở Sài Gòn hại đời bé gái trong khu miếu hoang - Ảnh 1.

Nguyễn Chung Thanh Trí tại cơ quan công an

Theo công an, Trí làm bảo vệ tại một công ty bảo vệ có trụ sở ở TP.HCM. Thời gian rảnh rỗi, nam thanh niên 25 tuổi thường lân la trên mạng xã hội và làm quen với bé gái Thùy Vân (13 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).

Sau vài lần nói chuyện, giữa tháng 6 vừa qua, Trí rủ Vân đi chơi. Gần nửa đêm, nam bảo vệ dẫn bé gái tới khu đồi ở phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Thấy hoang vu, Thùy Vân nằng nặc đòi về. Lúc này, gã bảo vệ 25 tuổi dùng vũ lực, ép bé gái vào khu miếu gần đó và hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Trí dẫn Thùy Vân ra khu vực thuộc đường xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) để bé gái tự về nhà rồi nhanh chân bỏ trốn.

Tiếp nhận vụ việc, công an thị xã Dĩ An vào cuộc điều tra. Sau 7 ngày, gã bảo vệ đã phải tra tay vào còng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí thừa nhận việc hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Theo công an, Nguyễn Chung Thanh Trí từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em vào năm 2007.

* Tên nạn nhân đã thay đổi


Chia sẻ