Fan "Năm ấy hoa nở" đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây!

Shindo,
Chia sẻ

Tinh Di - Trần Hiểu không chết! Chàng sẽ trở về trong tập phim sắp tới của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn".

Càng đi đến những tập cuối, tình tiết của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn càng trở nên hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) đã chết. Châu Doanh (Tôn Lệ) liên tục gào khóc bên mộ phần chàng. Dù thời gian đã qua đi, Châu Doanh cũng nhận bé Hoài Tiên làm con nuôi nhưng nỗi đau mất mát trong nàng vẫn không vơi. Nhìn thấy Châu Doanh thẫn thờ, mắt ngấn lệ mỗi lần nhắc tên Tinh Di, khán giả không khỏi xót xa.

"Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn": Châu Doanh - Tinh Di gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 2.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 3.

Hoài Tiên dắt Châu Doanh tới lớp học của Khang Trác Văn.

Tuy nhiên, Tinh Di vẫn chưa chết! Tinh Di thực sự còn sống và sắp quay về gặp Châu Doanh. Dựa theo 2 đoạn clip vừa được ekip sản xuất Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn tung ra, hình ảnh Tinh Di khỏe mạnh đứng trước mặt Châu Doanh đã xuất hiện.

Mọi chuyện bắt đầu khi bé Hoài Tiên dắt tay Châu Doanh đến một lớp học của Khang Trác Văn tiên sinh. Ban đầu, Châu Doanh chỉ đi vì muốn chiều lòng con trẻ. Nhưng đến lúc nhìn thấy Tinh Di đứng trên bục cao, Châu Doanh đã hết sức sững sờ. Hóa ra, năm xưa Tinh Di chỉ giả chết, chàng sang Nhật du học và đổi tên thành Khang Trác Văn.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 4.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 5.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 6.

Tinh Di - Châu Doanh sững sờ khi gặp lại nhau.

Lần gặp mặt này tưởng chừng vui vẻ nhưng lại hóa u sầu. Ở 1 đoạn clip, Châu Doanh cứ liên tục nói lời yêu Tinh Di và cầu xin chàng hãy cưới nàng. Châu Doanh bộc bạch: "Nhiều năm trước chàng từng nói cả đời này nhất định phải cưới được thiếp. Nhưng hồi đó thiếp còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện, không biết tình yêu của chàng dành cho thiếp thực sự là chân thành nhất. Thiếp đã từ chối chàng hết lần này đến lần khác. Bây giờ cuối cùng thiếp cũng hiểu, chàng là người quan trọng nhất trong cuộc đời thiếp. Cho nên thiếp xin chàngTinh Di, hãy lấy thiếp".

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 7.

Fan Năm ấy hoa nở đừng khóc vội, Trần Hiểu còn sống và về với Tôn Lệ rồi đây! - Ảnh 8.

Châu Doanh bày tỏ tình cảm với Tinh Di.

"Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn": Châu Doanh cầu xin Tinh Di hãy cưới nàng làm vợ.

Tuy nhiên, Tinh Di tỏ ra không mặn mà, chàng cứ dùng hết sức đẩy nàng ra. Dự đoán Tinh Di có nỗi khổ tâm và không thể giãi bày với Châu Doanh. Các fan của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn sẽ có thêm nhiều ngày ngập ngụa trong nước mắt nữa.

Chia sẻ