Fan muốn "Sống chung với mẹ chồng" có phần 2; Vén màn scandal "giành chỗ ngồi" của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won

Jen,
Chia sẻ

"Sống chung với mẹ chồng" kết thúc; scandal "giành chỗ ngồi" của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won có diễn biến mới... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

"Sống chung với mẹ chồng" kết thúc, khán giả ủng hộ phần 2

Fan muốn Sống chung với mẹ chồng có phần 2; Vén màn scandal giành chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won - Ảnh 1.

Tuần qua, bộ phim hot Sống chung với mẹ chồng đã chính thức đi tới hồi kết. Sau hàng loạt sóng gió, phim khép lại bằng một kết thúc có hậu khi để cho Minh Vân đến bên Sơn. Đồng thời, Vân cũng hòa giải với bà Phương, mặc dù chuyện quay lại bên Thanh là không thể.

Sau hàng loạt sóng gió, bà Phương cũng nhận ra sai lầm trong cách nuôi dạy con của mình. Ông bà Phương cho con trai và con dâu Diệp ra ở riêng. Về phía gia đình Trang, mẹ chồng và nàng dâu cũng tha thứ cho nhau sau bao lỗi lầm từ cả 2 phía. Tập phim khép lại bằng nụ hôn lãng mạn của Sơn và Vân.

Đoạn kết của Sống chung với mẹ chồng đã gây ra nhiều tranh cãi cho khán giả. Trong khi một bộ phận tỏ ra hài lòng với cái kết nhân văn, ngôn tình của phim thì một số khác lại chỉ trích kết phim gây hụt hẫng, nhiều tình tiết vô lý, chuyện tình cảm của Sơn - Vân diễn ra chóng vánh trong khi hàng loạt mâu thuẫn hay các nút thắt vẫn chưa được gỡ bỏ.

Một số khác cũng tò mò về cuộc sống của vợ chồng Thanh, Diệp, Vân, Sơn và bà Phương sau này. Liệu Vân có sinh được con? Thanh đối xử với cô vợ hỗn hào ra sao? Chuyện Diệp lừa gia đình Thanh được xử trí thế nào? Theo đó, nhiều khán giả hy vọng bộ phim sẽ làm tiếp phần 2 đồng thời giữ nguyên dàn diễn viên cũ để giải quyết những khúc mắc này.

Vén màn sự thật vụ lùm xùm "giành chỗ ngồi" của Hari Won - Hồ Quỳnh Hương

Fan muốn Sống chung với mẹ chồng có phần 2; Vén màn scandal giành chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won - Ảnh 2.

Tuần qua, vụ scandal "giành chỗ ngồi" của Hồ Quỳnh Hương và Hari Won ở chương trình Be A Star đã có thêm những diễn biến mới khi Hồ Quỳnh Hương chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, đại diện của nữ ca sĩ cho rằng việc Hồ Quỳnh Hương bỏ ghế nóng không phải do "ghét" Hari Won như BTC thông tin trước đó, mà là bởi BTC đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng. Phía Hồ Quỳnh Hương cho rằng BTC đã không trả tiền đúng hạn cho cô với lý do đang gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, khi ký hợp đồng, với vị trí giám khảo chuyên môn, Hồ Quỳnh Hương yêu cầu được ngồi ghế giữa để tiện trao đổi với 2 giám khảo còn lại và BTC cũng đồng tình với ý kiến này, nhưng khi chương trình diễn ra thì lại không đảm bảo được điều đó.

Thêm nữa, phía Hồ Quỳnh Hương cũng tố cáo Be A Star gian dối và thiếu công bằng cho thí sinh dự thi. Cụ thể, thí sinh nào hát với band nhạc thì hát thật, những em hát đĩa thì chỉ việc hát chồng trên giọng hát đã được thu sẵn. Phía Hồ Quỳnh Hương cho biết nữ ca sĩ đã yêu cầu dừng việc này nhưng BTC vẫn để cho tình trạng đó tái diễn. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cô quyết định bỏ ghế nóng.

Đáp lại Hồ Quỳnh Hương, BTC Be A Star phủ nhận thông tin trả tiền sai hợp đồng, nhưng cũng gửi lời xin lỗi đến cô vì đã không sắp xếp được vị trí ngồi giữa cho nữ ca sĩ theo như đúng thỏa thuận.

Trước đó, ban tổ chức chương trình này đã ra thông báo rằng Hồ Quỳnh Hương không ngồi ghế nóng Be a star vì "ghét Hari Won". Cụ thể, khi Hồ Quỳnh Hương vắng mặt ở 1 đêm thi vì bận lưu diễn Nhật Bản, ban tổ chức đã mời Hari Won làm giám khảo khách mời và để Hari ngồi ở vị trí giữa. Theo BTC, Hồ Quỳnh Hương cho rằng vị trí ghế giữa đến cô - giám khảo chuyên môn còn không thể ngồi thì Hari Won ngồi vào là điều khó lòng chấp nhận được.

Minh Tú đoạt á quân Asia's Next Top Model

Fan muốn Sống chung với mẹ chồng có phần 2; Vén màn scandal giành chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won - Ảnh 3.

Chung kết Asia's Next Top Model phát sóng tối 28/6 đem tới thử thách chụp hình với chủ đề "Tổ quốc" cùng trang phục phong cách Avant garde, hóa thành tượng Couture trên sàn catwalk.

Ở phần thử thách chụp hình đầu tiên, Minh Tú diện áo dài cách điệu với vương miện dát vàng. Bức ảnh của Minh Tú nhận được cơn mưa khen của giám khảo. Giám khảo Yu Tsai nói: "Tôi không cần một nữ hoàng trong bức ảnh này, tôi cần một vị vua và bạn đã làm được".

Với phần thi trong phòng Trưng bày Quốc gia ở Singapore, mỗi thí sinh trong top ba có hai lượt catwalk cùng toàn bộ những người đã bị loại trong cuộc thi. Ở lần catwalk đầu tiên, Minh Tú diện váy trễ vai. Cô toát lên thần thái mạnh mẽ, thể hiện vẻ quyền lực với đôi mắt tán nhũ. Trong lần thi thứ hai, cô diện váy xuyên thấu, đầu đội tai thỏ. Giám khảo Yu Tsai nhận xét Minh Tú rất tập trung và quyết tâm cho phần thi cuối cùng. Nhưng vài giám khảo chưa thỏa mãn với những bước catwalk của cô. Họ cho rằng cô bước quá mạnh, thể hiện quá đà còn gương mặt thì gượng ép.

Kết quả cuối cùng của cuộc thi, Minh Tú chính thức trở thành Á quân của cuộc thi cùng với Shikin. Vị trí Quán quân được trao cho Maureen – đại diện Philippines. Quyết định đến với Asia’s Next Top Model để mang tự hào về cho đất nước của Minh Tú đã thực hiện được. Sau 5 năm tham gia, cô trở thành người mẫu Việt đầu tiên đoạt Á quân của cuộc thi danh giá.

Phim Pháp quay hoàn toàn ở Việt Nam ra mắt gây chú ý

Fan muốn Sống chung với mẹ chồng có phần 2; Vén màn scandal giành chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won - Ảnh 4.

Bộ phim Bầu trời đỏ của đạo diễn Olivier Lorelle, một nhà biên kịch Pháp nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh - được quay hoàn toàn tại Việt Nam đã có buổi chiếu ra mắt tại Việt Nam tuần qua. Đây là bộ phim đầu tiên do Pháp sản xuất mà người hùng - nhân vật nữ chính là chiến sĩ Việt Minh.

Bầu trời đỏ lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1946, thời kỳ đầu của cuộc chiến Đông Dương. Đó là câu chuyện tình yêu giữa một anh lính Pháp và một cô gái Việt Minh tham gia kháng chiến bị chính anh bắt làm tù binh. Bị sốc khi hiểu mình buộc phải tra tấn cô gái trẻ, anh đã quyết định bỏ trốn cùng cô, trong một hành trình vô định giữa rừng núi hoang vu. Họ đã băng rừng và ẩn trú giữa thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp, tách biệt khỏi thế giới, khỏi cuộc chiến tranh. Họ đã tự vấn và đối chất, khám phá chính bản thân mình.

Trong số hai diễn viên chính của Bầu trời đỏ, đáng chú ý có Audrey Giacomini. Cô gái 31 tuổi là diễn viên người Pháp gốc Việt với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Fan muốn Sống chung với mẹ chồng có phần 2; Vén màn scandal giành chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương - Hari Won - Ảnh 5.

Audrey Giacomini

Bầu trời đỏ là bộ phim thứ 4 của điện ảnh Pháp được quay tại Việt Nam, sau phim Người tình, Điện Biên Phủ và Đông Dương, 3 bộ phim từng gặt hái được thành công lớn, góp phần vào việc quảng bá, đặc biệt là về du lịch của Việt Nam ra thế giới. Bầu trời đỏ sẽ được công chiếu tại các rạp của Pháp vào ngày 19/7, sau đó tại Việt Nam vào tháng 10/2017.

Chia sẻ