F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi!

Biên dịch: Thùy Vân. Theo: Flamingotoes,
Chia sẻ

Bằng cách tận dụng những mảnh vải vụn hoa văn và chút khéo tay kết thành những bông hoa nhỏ, bạn có thể F5 sandal tạo nét duyên cho đôi chân hè này!

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 1

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 2

Để làm mới đôi sandal, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Một đôi sandal (bạn nên tận dụng đôi sandal cũ)
- Vải: vải thô, vải cotton hoa văn, vải dạ xanh…
- Mếch vải
- Đồ trang trí: dây ruy-băng có hoa văn, dây khóa kéo, dây khóa dán, hoa hồng vải (bạn mua hoặc tự làm hoa hồng vải nếu có thời gian nhé!)
- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ, bông nhồi

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 3
F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 4

Cắt vải thô: 4 tấm hình thang bằng nhau. Chiều cao hình thang chính là chiều dài quai sandal dọc theo mu màn chân (từ điểm A đến điểm B), và chiều dài đáy nhỏ hình thang gấp đôi chiều rộng của quai đôi sandal cộng thêm 1cm phần khóa dán, chiều dài đáy lớn bằng chiều dài đáy nhỏ cộng thêm 1,5cm. Cắt mếch vải: 2 tấm hình thang nhỏ hơn hình thang vải thô 0,5cm, dùng bàn là là phẳng 2 tấm mếch vải lên mặt trái của 2 tấm vải thô. Áp 2 mặt phải của hai tấm vải thô (1tấm có mếch vải và 1 tấm không) khâu đường viền mép vải, chừa trống một đoạn để lộn mặt phải ra ngoài và khâu kín khoảng trống và là phẳng. Tương tự, bạn khâu 2 tấm hình thang còn lại. Cắt đoạn khóa dán, khâu ½ khóa dán dọc theo cạnh chéo của hình thang và khâu ½ khóa dán còn lại dọc theo cạnh chéo đối diện, sao cho hai nửa khóa dán nằm ở hai mặt hình thang, khi dán tạo thành ống tròn.

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 5


F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 6

Cắt vải hoa văn màu xanh: 1 hình tròn, xỏ sợi chỉ khâu đường viền mép quanh hình tròn rồi kéo sợi chỉ cho vải rùn lại, nhồi bông vào bên trong (bạn chỉ nhồi ít bông để tạo độ căng phồng cho cánh hoa thôi nhé), kéo sợi chỉ khâu kín làm cánh hoa. Tương tự, bạn cắt 4 hình tròn, khâu và nhồi bông làm 4 cánh hoa. Sau đó, bạn khâu nối 5 cánh hoa lại với nhau làm bông hoa. Bạn khâu bông hoa hồng vải giữa làm nhụy hoa.

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 7
F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 8

Cắt 5 đoạn dây ruy-băng có hoa văn dài bằng nhau, gấp đôi các đoạn dây vừa cắt, khâu nối liên tiếp các đoạn dây vừa gấp với nhau. Rút chặt chỉ, các đoạn dây sẽ chun lại vào nhau tại tâm điểm là nhụy hoa, khâu nối cánh hoa đầu và cuối ở phần nhụy cho chặt. Khâu đính một hoa hồng tại vị trí nhụy hoa. Tương tự, bạn có thể cắt dây khóa hoặc vải để làm bông hoa cũng rất đẹp.

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 9
F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 10

Bạn khâu các cánh hoa trên hình thang đã khâu ở bước 1, bạn nhớ sắp xếp bố cục các bông hoa sao cho kích thước và màu sắc hài hòa. Cắt vải dạ xanh hình chiếc lá khâu trang trí bên dưới các bông hoa thêm xinh. Tương tự, bạn làm các bông hoa và khâu cho hình thang còn lại thành một cặp. Lưu ý: khi khâu bạn nhớ khâu các bông hoa trên hai tấm vải đối xứng nhau nhé.

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 11

Cuối cùng, bạn chỉ cần lấy hình thang đã khâu các bông hoa đặt lên quai chiếc sandal và dán khóa dán thôi nhé!

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 12
Thật đơn giản và nhanh chóng, bạn có đôi sandal mới thật xinh. Bên cạnh những bộ trang phục với họa tiết đủ sắc màu thì đôi sandal đính hoa cũng đem lại nét đẹp cho bạn. Vào màu hè, những đôi sandal được thiết kế điểm hoa được khá nhiều bạn gái ưa thích bởi nó thể hiện nét duyên cho đôi chân tươi tắn và phong cách.

F5 sandal cũ đón hè thật xinh tươi! 13

Thay vì tốn tiền mua đôi sandal mới, sao bạn không thử F5 sandal của mình theo cách đơn giản như hướng dẫn bên trên? Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ