Eva Longoria nhịn ăn sau khi li dị chồng

Trangmory,
Chia sẻ

Mẹ đỡ đầu của bé Harper, Eva Longoria thất vọng vì người chồng đã phản bội mình nên cô không còn nghĩ đến chuyện ăn uống.

Trước đây, Eva Longoria từng thừa nhận rằng sức khỏe của mình không được ổn sau khi chia tay với chồng cũ Tony Parker. Nữ diễn viên xinh đẹp đã có 1 buổi phỏng vấn thẳng thắn với chương trình Dr Oz được phát sóng vào hôm qua (27/4), và đây là lần đầu tiên Eva Longoria tiết lộ rằng cô tự bỏ đói mình sau khi ly hôn chồng.

 Eva Longoria nhịn ăn sau khi li dị chồng 1
Eva Longoria hiện tại (trái) và năm 2010 (phải)

Ngôi sao Những bà nội trở nổi tiếng, trông đáng yêu trong 1 bộ váy trắng, Eva Longoria chia sẻ: "Tôi không ăn. Tôi chán nản. Tôi rất buồn. Hầu như tôi chỉ uống cà phê".

Eva Longoria cho biết thêm rằng trong khi cô ngàng càng gầy hơn thì mọi người chỉ khen cho mỗi lần sự xuất hiện của mình sau đó: "Bạn trông rất tuyệt. Ly hôn có vẻ hợp với cậu đấy. Và tôi trả lời rằng, tôi không cảm thấy tốt chút nào vì tôi gần như không còn sức sống "

 Eva Longoria nhịn ăn sau khi li dị chồng 2

 Eva Longoria nhịn ăn sau khi li dị chồng 3
Eva Longoria trong chương trình Dr Oz

Gần đây xuất hiện tin đồn Eva Longoria đang có bạn trai tên là Ernesto Arguello, một thí sinh cô quen qua chương trình hẹn hò Ready For Love. Eva, 38 tuổi, đã đệ đơn xin ly hôn với ngôi sao NBA hồi tháng 11 năm 2010 sau khi anh này thừa nhận mình đã lừa dối Eva Longoria để lăng nhăng với vợ của một người bạn trong đội San Antonio Spurs.

Sức khỏe của Eva liên tục đi xuống sau khi cuộc hôn nhân 3 năm tan vỡ, Eva Longoria cuối cùng đã quyết định tìm sự giúp đỡ của bác sĩ. Cô đã được quy định một chế độ ăn uống lành mạnh và mọi thứ đã khá hơn.

 Eva Longoria nhịn ăn sau khi li dị chồng 4
Eva Longoria và chồng cũ
Chia sẻ