Em họ Nữ hoàng tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh

Diệp Lục,
Chia sẻ

Đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh đã được cử hành vào ngày 22/9 vừa qua.

Vào ngày 22/9 vừa qua, Lord Ivar Mountbatten, người em họ của Nữ hoàng Elizabeth II đã kết hôn với bạn đời James Coyle tại một nhà thờ nhỏ ở Bridwell. Đây là hôn lễ đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Cặp đôi đã cử hành hôn lễ trong sự chúc phúc của tổng cộng 60 khách mời, bao gồm các thành viên trong đại gia đình Hoàng gia Anh và cả những người bạn thân thiết của họ. Mặc dù diễn ra với quy mô nhỏ nhưng đây là một đám cưới thật sự ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.

Vào năm 2016, Lord Ivar Mountbatten đã lần đầu tiên làm nên lịch sử khi ông tuyên bố mình là người đồng tính. Đây cũng là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh công khai giới tính thật của bản thân trước công chúng.

Em họ Nữ hoàng tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Ông Lord Ivar Mountbatten (trái), cùng người bạn đời mới James Coyle (phải).

Em họ Nữ hoàng tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Cặp đôi đồng tính tổ chức đám cưới với sự tham gia của 60 khách mời.

Sau đó, Lord Mountbatten cũng tiết lộ người yêu của mình là James Coyle. Và sau 2 năm công khai mối quan hệ, cuối cùng cặp đôi này cũng có một cái kết viên mãn.

Hôn lễ này đặc biệt hơn khi người vợ cũ của Lord Mountbatten, bà Penny, cũng góp mặt trong đám cưới. Trả lời phỏng vấn với báo chí, bà Penny cho biết chính mình đã là người dẫn chồng cũ vào lễ đường và dành tặng cho ông những lời chúc tốt đẹp nhất.

"Các cô con gái của chúng tôi đã đề đạt ý tưởng thú vị này. Và nó làm tôi cảm thấy rất xúc động!", bà Penny cho hay.

Em họ Nữ hoàng tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Vợ cũ của ông Lord Mountbatten là vị khách mời đặc biệt của đám cưới.

Mặc dù phía Nữ hoàng không có ý kiến gì về đám cưới của em họ, thế nhưng trước đây bà đã lên tiếng tuyên bố ủng hộ giới LGBT. Trong bài phát biểu khai mạc Quốc hội Anh vào năm 2017, Nữ hoàng nói: "Chính phủ của tôi sẽ tiến bộ hơn nữa trong vấn đề giới tính cũng như phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đức tin, giới tính, khuyết tật hoặc khuynh hướng tình dục".

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ