Em bé sơ sinh 3 ngày tuổi nguy kịch vì bị nhân viên y tế vặn gãy chân khi khóc nhiều

Hồng Nam,
Chia sẻ

Camera an ninh trong bệnh viện đã ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng. Em bé sơ sinh hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là một em bé mới sinh được 3 ngày, phải nhập viện tại Bệnh viện Airan, Ấn Độ vào ngày 28/1 vì gặp phải một số vấn đề về đường hô hấp. Camera giám sát trong bệnh viện để ghi lại hành động tàn nhẫn của một người đàn ông, là nhân viên y tế trong bệnh viện này.

Theo đó, sau khi đứa trẻ khóc liên hồi, nam nhân viên tiến lại gần. Thay vì vỗ vễ, dỗ dành đứa trẻ bệnh tật thì người đàn ông này lại kéo và vặn chân đứa trẻ một cách thô bạo khiến chân của bé bị gãy.

Clip ghi lại sự việc

Chỉ khi em bé được chuyển đến bệnh viện khác vì tình trạng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng thì các bác sĩ mới phát hiện chân em bé đã bị gãy. Một cuộc điều tra đã được thực hiện và cảnh sát nhanh chóng tìm ra được thủ phạm nhờ chiếc camera.

"Con tôi đã bị tra tấn cả đêm bởi một nhân viên y tế và thằng bé đã bị gãy chân, rơi vào tình trạng nguy kịch", cha của đứa trẻ cho biết.

Một phát ngôn viên của cảnh sát nói rằng: "Nam nhân viên của bệnh viện đã bị bắt giam và chúng tôi đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc".

Ngay sau khi sự việc được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thống, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của nam nhân viên tại bệnh viện.

"Tôi cảm thấy sốc khi xem xong clip. Tôi hy vọng cậu bé sẽ nhanh chóng được hồi phục và nhân viên y tế kia cần bị trừng phạt nghiêm khắc", một cư dân mạng cho biết.

"Có lẽ anh ta nghĩ rằng làm gãy chân em bé sẽ khiến em ngừng khóc. Thật không thể tin một người thiếu chuyên môn và tình yêu thương trẻ nhỏ lại có thể làm công việc này", một ý kiến bình luận khác.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ