Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài

Bài - Ảnh: Lê Bảo, Thế Đại, Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 15h chiều, người dân từ khắp mọi miền đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài khiến giao thông trở nên nhộn nhịp.

Theo ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát lúc 15h30 phút, hàng vạn người bắt đầu đổ về đông kín, các tuyến đường của cửa ngõ Thủ đô chật kín các phương tiện.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 1.

Các cung đường vào thành phố xe cộ đã đổ vào đông từ khoảng 15h chiều.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 2.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 3.

Trước cổng bến xe Giáp Bát dòng phương tiện đông kín đổ vào bến xe. Các phương tiện ô tô, xe máy chen chân di chuyển.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 4.

Khu vực đường Giải Phóng đoạn Hàm Cá Mập xe ô tô tắc dài.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 5.

Khu vực bến xe buýt trong bến xe Giáp Bát đông kín người.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 6.

Các xe khách trả khách trong bến.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 7.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ra khỏi bến xe.

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 8.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 9.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 10.

Mỗi khi xe buýt dừng đón khách hàng trăm người vội chen chân lên.

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội trên tuyến đường QL1A (mới), nhiều phương tiện ô tô bị ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe qua dày đặc.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Cảnh chủ xe 35N- 008.75 cho hay, kỳ nghỉ lễ (30/4; 1/5) năm nay kéo dài nên số lượng người dân về quê tăng đột biến khiến cho các phương tiện vận tải hành khách không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

"Theo lịch trình xe tôi xuất phát tuyến Kim Sơn – Ninh Bình từ 16h, nhưng từ 13h trưa hôm nay tất cả các chuyến xe trước đó đã đủ khách và xuất bến nên xe của tôi cũng phải đi ngay vì vừa xếp khách đã tranh nhau lên xe. Suốt quãng đường hơn 100km có rất đông khách đứng vẫy đón xe nhưng chúng tôi không thể đáp ứng".

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 11.

Người dân nhanh chân di chuyển khỏi bến xe

Chủ xe cho biết thêm, năm nay đặc biệt các xe không chở quá số người theo quy định, mà thay vào đó là xin lệnh tăng cường.

"Chúng tôi chấp hành quy định định an toàn và luật lệ giao thông nên không nhận quá số người theo quy định. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường và họ làm rất nghiêm minh nên không thể có nhà xe nào làm trái quy định. Thay vào đó, chúng tôi xin lệnh tăng cường và quay đầu xe để tiếp tục hành trình cho chuyến tiếp theo…", anh Cảnh chia sẻ.

Theo chia sẻ của chị Hương, quê ở Kim Sơn Ninh Bình: "Từ hôm qua tôi gọi điện cho nhà xe để đặt ghế, nhưng do khách quá đông nên chủ xe không nhận trước. Hôm nay mẹ con tôi ra đúng giờ, dù chiếc xe bắt đầu xuất bến nhưng đã đủ khách nên phải chờ chuyến xe tăng cường vào cuối ngày.".

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 12.

Đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 16h cùng ngày

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 13.

Lực lượng CSGT được huy động tối đa

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 14.

Các làn đường đều chật cứng

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 15.

Một vụ va chạm nhỏ ngay gầm cầu đoạn ngã ba đầu đường Cao Tốc - Pháp Vân và được giải tỏa nhanh chóng

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 16.

Nhiều phương tiện xe máy từ đường QL1 A cũ đang đi vào Thủ đô

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 17.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 18.

Một CSGT đã chạy ra giữa đường để điều các phương tiện tránh "nút cổ chai"

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 19.

Vừa qua trạm soát vé (cách ngã ba Pháp Vân hướng về Hà Nội 7km) là một "nút thắt cổ chai" nên rất nhiều phương tiện bị ùn lại

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 20.

Nhiều hành khách dọc đường đã phải chấp nhận "phơi nắng" vì không thể đón được xe

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 21.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 22.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 23.

Khu vực nút giao Giải Phóng Pháp Vân ùn tắc nhẹ, lực lượng CSGT vất vả điều tiết.

Tại điểm giao cắt đầu Bến xe Nước Ngầm trên trục đường giải phóng, lượng phương tiện đổ về thành phố càng ngày càng đông, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc mang sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 24.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 25.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 26.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 27.
Đường phố chật ních, bến xe kín người rồng rắn trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài - Ảnh 28.

Ngay tại ngã tư 1 chiếc xe bus chết máy giữa đường, hành khách cùng các đồng chí giao thông số 14 đã phải đẩy xe để tránh ùn tắc...

Theo thống kê nhanh từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội về công tác đảm bảo Trật tự, An toàn giao thông (TT, ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 mùng 1/5.

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra 01 vụ, làm 01 người bị thương. So sánh thời gian cùng kỳ giảm 03 vụ, giảm 04 người chết, giảm 01 người bị thương.

- Kết quả công tác xử lý vi phạm về TT, ATGT: Tổng số xử lý 710 trường hợp vi phạm.

- Kết quả xử lý của lực lượng 141: Tổng số xử lý 81 trường hợp vi phạm, tạm giữ 56 phương tiện, 28 bộ giấy tờ. Tang vật thu giữ được 01 gói viên nghi ma túy, 01 gậy 3 khúc, 01 kìm điện và 01 GPLX giả

Chia sẻ