Đường ngập nước sau mưa lụt, bé trai ngã xuống cống tử vong

Phương An,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện cháu trai rơi xuống cống và bị nước cuốn trôi, người bà trở nên hoảng loạn, cố gắng tìm cách cứu cháu nhưng quá muộn.

Do mưa lớn nhiều ngày nên các con đường ở thành phố Sochi, Nga đều bị ngập lụt nghiêm trọng. 

Không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân mà trận lũ lụt này còn gây thiệt hại về người.

Mới đây, một người bà đã dẫn cháu trai đi trên đoạn đường ngập lụt thì xảy ra tai nạn. 

Theo đó, cậu bé Nikolay Malkov, 7 tuổi, đang dò dẫm đi theo bà thì bất ngờ bị rơi xuống miệng cống thoát nước hở nắp trên đường, do nước dâng cao khiến cậu bé không nhìn thấy.

Đường ngập nước sau mưa lụt, bé trai ngã xuống cống tử vong - Ảnh 1.

Hai bà cháu đang đi trên đường.

Sau khi phát hiện cháu trai rơi xuống cống và bị nước cuốn trôi, người bà trở nên hoảng loạn, cố gắng tìm cách cứu cháu. 

Bà liên tục hét lớn để kêu gọi mọi người giúp đỡ, đồng thời chạy tới các miệng cống dọc theo hệ thống thoát nước trên đường để tìm cách ngăn cháu bị cuốn theo dòng nước xiết.

Thậm chí, bà còn cởi đồ, nhảy xuống cống để tìm cháu. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều không có kết quả và suýt nữa bà cũng bị nước cuốn đi. 

May mắn thay, bà được những người dân xung quanh kịp thời cứu lên.

Theo một số nhân chứng, do nước chảy nhanh và xiết nên Nikolay không thể ngoi lên được. 

Cậu bé xấu số bị cuốn ra Biển Đen, được các thợ lặn tìm thấy ở khu vực giữa bãi biển Delphin và Svirsky 3 giờ sau đó.

Đường ngập nước sau mưa lụt, bé trai ngã xuống cống tử vong - Ảnh 2.

Nơi cậu bé bị rơi xuống.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của cậu bé là do ngạt nước. 

Ngoài ra, trên đầu của Nikolay cũng có một vết thương nặng, nghi do bị va đập vào miệng cống lúc rơi xuống. 

Vụ việc khiến người bà của Nikolay bị sốc nặng và vô cùng đau đớn. Hiện bà đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Vụ việc sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội và mặt báo, người dân đã vô cùng phẫn nộ về hệ thống thoát nước tại thành phố này. 

Một người bình luận: "Không ai hy vọng sẽ bị rơi xuống hố. Quan chức thành phố phải chịu trách nhiệm về vụ việc này".

Chia sẻ