Dương Mịch vẫn vui vẻ làm việc giữa tin đồn ly hôn

Shindo,
Chia sẻ

Dương Mịch vẫn chăm chỉ quay phim mới “Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường” mặc cho những lời đồn đại rằng cô đã ly hôn với tài tử Lưu Khải Uy.

Mặc cho tin đồn đã ly hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và đang giao con gái Tiểu Gạo Nếp cho ông bà nội chăm sóc, Dương Mịch vẫn bỏ ngoài tai để lao vào công việc. Nữ diễn viên hiện tại đang bận rộn với vai nữ chính trong phim điện ảnh Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường tại Hoành Điếm. 

dương mịch 2

dương mịch 3
Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch trên phim trường "Tú Xuân Đao - Tu la chiến trường"

Nguồn tin hậu trường cho biết, Dương Mịch tỏ thái độ khá bình tĩnh. Cô vẫn chăm chỉ làm việc và tránh nói nhiều đến chuyện gia đình. Nếu như những lần trước Dương Mịch hay khoe ảnh con gái cùng đồng nghiệp thì nay kín tiếng hơn. Tuy nhiên, không có chuyện nữ diễn viên suy sụp tinh thần hay đau buồn như những lời đồn đại Trước đó không lâu, Dương Mịch còn cùng 1 người bạn quay clip hài hước trên phim trường. Nữ diễn viên tỏ ra vui vẻ và sôi nổi.

dương mịch 4

dương mịch 5
Dương Mịch hạn chế nói đến con gái và gia đình chồng hơn trước

dương mịch 1
Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn vui vẻ quay clip hài hước với bạn bè

Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường là phần 2 của phim điện ảnh Tú Xuân Đao (Lưu Thi Thi đóng vai nữ chính). Phim đã khởi quay từ ngày 3/4 và dự kiến kéo dài ghi hình trong 2 tháng. Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường lấy bối cảnh năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, cẩm y vệ Thẩm Luyện (Trương Chấn) đã rơi vào một âm mưu giết người diệt khẩu. Để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện đã bắt tay cùng Bắc Trai (Dương Mịch) điều tra chân tướng kẻ thủ ác đứng phía sau mọi chuyện.

dương mịch 6

dương mịch 7
Hình Ảnh Dương Mịch và Trương Chấn trong họp báo ra mắt "Tú Xuân Đao - Tu la chiến trường"

Lúc Dương Mịch mới xác nhận đóng vai nữ chính trong dự án này, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng. Bởi Tú Xuân Đao phần 1 từng bị đánh giá là một trong những phim điện ảnh dở nhất năm 2015. Nếu tiếp tục theo lối làm phim cũ thì không loại trừ khả năng Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường sẽ thất bại thảm hại khi ra rạp.
Chia sẻ