Dương Mịch bị chỉ trích vì chưa già đã lú

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” đã làm mất toàn bộ hành lý và giấy tờ tùy thân trong lúc làm thủ tục cho chuyến bay sang Hồng Kông.

Gần đây, Dương Mịch bất ngờ đăng tải trên blog cá nhân sự việc cô bị mất đồ tại sân bay và để lỡ mất buổi tham gia sự kiện của thương hiệu Dior.

Than thở với người hâm mộ, nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc chia sẻ: “Tôi đã bị mất tư trang và giấy tờ tùy thân nên không thể bay đến Hồng Kông. Xin chúc nhãn hiệu Dior làm ăn thuận buồm xuôi gió”.

Dương Mịch bị chỉ trích vì chưa già đã lúDương Mịch mất toàn bộ tư trang và giấy tờ tùy thân ở sân bay

Dương Mịch bày tỏ cô rất buồn và gửi lời xin lỗi đến thương hiệu nổi tiếng trên. Đồng thời cũng mong muốn sẽ có những cơ hội tiếp theo để hợp tác với Dior.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra bức xúc đối với câu chuyện bất cẩn của Dương Mịch. Một số người cho rằng kiều nữ 8X này chưa già đã lú, đầu óc còn trẻ mà đã có vấn đề.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người đẹp này làm mất đồ.Cư dân mạng lên tiếng chỉ trích: “Có vẻ như Dương Mịch có nhan sắc thật đấy nhưng não lại bị ẩm. Dạo trước cũng bị mất đồ, may mắn có đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ tìm lại giờ thì hết người giúp”.

Dương Mịch bị chỉ trích vì chưa già đã lúNữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” bị chỉ trích chưa già đã lú 

Các phóng viên đã liên hệ với luật sư của Dương Mịch và đề cập đến vấn đề bồi thường do hành vi vi phạm hợp đồng của cô với nhãn hàng Dior.

Vị luật sư này cho biết nếu 2 bên đã ký hợp đồng trước đó thì việc đền bù khi vi phạm là điều đương nhiên. Tuy nhiên thỏa thuận ra sao còn phụ thuộc vào quá trình làm việc của 2 phía để đưa ra được phương án tốt nhất. Có thể kiều nữ họ Dương sẽ tham gia một số hoạt động để bù lại cho lần vắng mặt này của cô tại sự kiện của Dior.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Dương Mịch hiếm khi để mất đồ, sự cố lần này là do lỗi của bên hàng không Macao. Dẫu vậy, ông cũng nhắc nhở nữ diễn viên Cô đảo kinh hoàng cần phải cẩn thận hơn, tránh để ảnh hưởng đến việc mất chữ tín trong các hợp đồng quảng cáo.

Chia sẻ