Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ

Cooc Trần - Ảnh: Micky Chu,
Chia sẻ

Bảo Anh đã lộ rõ sự mất sức của mình và phải dừng cuộc chơi tại liveshow 7 Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Sau đêm thi thành công với chủ đề Nhạc kịch Broadway và Musical, liveshow 7 Bước nhảy hoàn vũ 2013 tuần này sẽ tiếp tục đến với khán giả với các phần thi mang chủ đề Nhảy Swing MarathonMixing dance. (Xem toàn bộ clip Bước nhảy hoàn vũ đêm qua tại đây)

Ở trong đêm thi này, các thi sinh bắt đầu lộ rõ những yếu điểm ở thể lực của mình sau những giờ phút nỗ lực tập luyện. Đặc biệt là Bảo Anh, sau phần thi hơi "đuối" ở cả hai chủ đề, cô đã phải dừng chân với số điểm quy đổi thấp nhất trong đêm thi.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 1
Bảo Anh đã có màn chia tay đầy xúc động

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 2
Cặp Ngô Kiến Huy được yêu thích nhất ở liveshow 6


Mixing dance

Lập ‘hattrick’ cặp đôi được yêu thích nhất, cặp đôi Ngô Kiến Huy và bạn nhảy Victoria mở màn đêm diễn với Cha cha cha/ Posodoble qua nền nhạc của ca khúc Toxic của Britney Spears. Giám khảo khách mời Việt Tú tỏ ý rất thích Ngô Kiến Huy và Ngô Kiến Huy khiến anh liên tưởng tới Trương Nam Thành – Á quân Bước nhảy hoàn vũ mùa trước.

Tuy còn một vài tiểu tiết chưa hoàn chỉnh, Ngô Kiến Huy vẫn liên tiếp nhận được những lời khen từ 3 vị giám khảo còn lại. Anh đã thể hiện mình là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân Bước nhảy hoàn vũ năm nay.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 3

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 4

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 5
Cặp đôi nhận được số điểm khá cao: 36 điểm


Bảo Anh chọn điệu Tango/Cha cha cha cho bài biểu diễn qua nền nhạc Scream and shout. Thể hiện ở Cha cha cha khá tốt, nhưng lại tỏ ra hơi “đuối” trong phần Tango, tiết mục của Bảo Anh chưa thực sự tốt như mong đợi.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 6

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 7
Số điểm của cặp đôi là 32

Yến Trang đã thể hiện sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của mình trong điệu Tango/ Pasodoble với những bước nhảy điêu luyện và động tác đầy chính xác. Yến Trang khiến ban giám khảo thán phục khi di chuyển rất mượt mà, tinh tế trên đôi dày mũi cứng dành riêng cho ba lê. Cô thậm chí còn đứng trên những ngón chân – một kỹ thuật rất khó đòi hỏi sự tập luyện lâu dài và bền bỉ.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 8

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 9

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 10
Tiết mục của Yến Trang dành được điểm 10 duy nhất của đêm thi từ giám khảo Khánh Thi
và đạt tổng điểm 37 đầy thuyết phục


Hồ Vĩnh Khoa cùng bạn nhảy Anna chọn điệu Tango/Cha cha cha cho đêm trình diễn của mình. Phần đầu diễn tốt, truyền đạt đúng ý tưởng bài hát, nhưng đến phần kết Hồ Vĩnh Khoa không có điểm nhấn, chưa thực sự thuyết phục.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 11

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 12

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 13
Cặp đôi được tổng điểm 34

Đến với phần thi Mixing dance, cặp đôi Ngọc Quyên và Daniel thể hiện một chuyện tình lãng mạn qua Foxtrot/Cha cha cha. Có vẻ như Ngọc Quyên đã tự làm khó mình khi để lộ những nét lúng túng khiến tiết mục trở nên khá mờ nhạt, không nhiều nổi bật.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 14

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 15
Ngọc Quyên cùng bạn nhảy nhận được tổng điểm 32


Lan Phương và Valeri chọn điệu Quickstep/Samba. Khả năng vũ đạo và phần chân rất tốt nhưng phần xương hông của Lan Phương chưa thực sự triệt để. Điệu Quickstep của Lan Phương chưa nhanh như mong đợi, chưa lan tỏa được tinh thần của điệu nhảy tới khán giả.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 16

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 17

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 18
Cặp Lan Phương có số điểm 34

Swing Marathon

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 19
6 cặp thí sinh cùng nhảy điệu Swing trên sân khấu,
cặp đôi nào yếu nhất sẽ được ban giám khảo quyết định cho ra khỏi khu vực nhảy


Bảo Anh phải dừng lại đầu tiên với số điểm quy đổi là 1, tiếp theo là đến cặp Ngọc Quyên. Sau đó Hồ Vĩnh Khoa và Anna phải dừng lại với điểm quy đổi là 3.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 20

Cặp Lan Phương là cặp tiếp theo bị loại. Yến Trang và Tiso là cặp tiếp theo. Ngô Kiến Huy là thí sinh trụ lại cuối cùng, trở thành cặp đôi xuất sắc nhất trong phần thi Swing Marathon. Vậy là ngoài kỹ thuật tốt, Ngô Kiến Huy còn thể hiện rõ sức bền và thể lực dẻo dai của mình vượt trội các thí sinh khác.

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 21
Ca sĩ Thu Thủy góp mặt với điệu nhảy Mixing dance nóng bỏng

Đuối sức, Bảo Anh bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ 22

Chương trình chào đón sự trở lại của thí sinh Giọng hát Việt mùa đầu tiên Đào Bá Lộc với vai trò ca sĩ khách mời

Cặp Yến Trang có điểm quy đổi và số lượng bình chọn trong đêm thi cao nhất từ khán giả, được đặc cách vào vòng trong của đêm thi thứ 8 Bước nhảy hoàn vũ, đồng nghĩa với việc bước thẳng vào Bán kết.
Chia sẻ