Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn "đứng tim" vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp

Shindo,
Chia sẻ

Dù trình diễn khá tốt nhưng Lệ Thi vẫn bị rơi vào top nguy hiểm của "Trời sinh một cặp" vì các thí sinh thi thố cùng chị nổi trội hơn hẳn.

Tập 8 của chương trình truyền hình Trời sinh một cặp vừa lên sóng vào tối 8/4 với chủ đề Sắc màu lễ hội. Ở đêm thi này, 6 thí sinh còn lại sẽ lần lượt song ca với các huấn luyện viên Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ, Vũ Hà để thuyết phục giám khảo cho họ 1 cơ hội đi tiếp. Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hùng chia nhau chiếc ghế giám khảo và có 50% quyền quyết định thí sinh nào được vào vòng trong, thí sinh nào bị loại.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 1.

Các giám khảo: Lý Hùng - Thanh Hà - Đàm Vĩnh Hưng

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 2.

Con gái Chế Linh - Lệ Thi cùng huấn luyện viên Vũ Hà mang đến chương trình bản mash up 3 ca khúc "Trống cơm – Qua cầu gió bay – Tát nước đầu đình". Khác với hình tượng quý cô quyến rũ ở đêm thi trước, lần này Lệ Thi trở thành cô gái miền Bắc đằm thắm, ngọt ngào trong chiếc áo tứ thân.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 3.

Nhờ sự hỗ trợ của Vũ Hà, Lệ Thi đã tự tin đứng trên sân khấu hơn. Không còn dáng vẻ sợ sệt, lo lắng khi hát, Lệ Thi của tuần này vui vẻ, sống động hơn. Bên cạnh phần hát, Lệ Thi - Vũ Hà còn dàn dựng hoạt cảnh vui nhộn với những câu thoại bằng giọng Bắc. Lệ Thi chia sẻ, đây là một lần làm mới hoàn toàn của chị. Sau những bản tình ca não lòng, Lệ Thi đã quyết định "lột xác" hoàn toàn.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 4.

Với phần trình diễn này, Lệ Thi nhận được những nhận xét tích cực từ khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: "Hôm nay em hát hoàn toàn khác vòng trước. Tôi biết em đã phải kiềm nén rất nhiều mới có thể hát được giọng pha giữa giả và thật một cách sắc nét như vậy vì giọng thô của em rất khó làm điều này. Việc Vũ Hà sử dụng âm nhạc điện tử để đưa vào ca khúc dân gian là một điều rất đáng khen, hiện nay giới trẻ rất chuộng âm nhạc điện tử, việc kết hợp nhạc điện tử với dân ca sẽ khiến cho những ca khúc mang âm hưởng truyền thống dễ tiếp cận với giới trẻ hơn và không bị lãng quên."

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 5.

Giám khảo Thanh Hà cũng không tiếc lời khen ngợi: "Hôm nay em hát rất tốt. Tiết mục rất hay. Vũ Hà rất thông minh khi phối lại một ca khúc nhạc quê hương đã quá quen thuộc với một phong cách hoàn toàn mới. Tiết mục rất lạ mắt, vui và cuốn hút đến nỗi tôi và Lý Hùng phải đứng lên vỗ tay". Kết thúc bài thi, Lệ Thi nhận được 29,5 điểm từ các giám khảo.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 6.

Tuy đã nhận được điểm số rất cao, song vì các thí sinh còn lại đều hát quá tốt nên Lệ Thi đã bị lọt vào top nguy hiểm. Lệ Thi, Trung Dũng, Lê Đình Minh Ngọc phải bước ra sân khấu một lần nữa để chờ khán giả bình chọn. Kết quả, Trung Dũng bị loại khỏi chương trình vì có lượt bình chọn thấp nhất trong 3 người. Lệ Thi và Lê Đình Minh Ngọc may mắn thoát hiểm trong tích tắc. Vì gần đến vòng Bán kết, số điểm giám khảo dành cho thí sinh chỉ hơn kém nhau 0,25. Việc đi hay ở tại "Trời sinh một cặp" phần nhiều dựa vào may mắn và sự bình chọn của hàng trăm khán giả có mặt trực tiếp ở trường quay.

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Lệ Thi - Vũ Hà thể hiện liên khúc "Trống cơm"

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Trung Dũng bị loại sau đêm thi kịch tính

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 9.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 10.

Trung Dũng và Thanh Thảo mang đến chương trình ca khúc "Vũ điệu hoang hã". Vì là lần đầu tiên hát nhạc sôi động nên Trung Dũng tỏ ra khá lo lắng. Trên nền nhạc sôi động được phối mới, Thanh Thảo gây ấn tượng với mái tóc vàng búi gọn và bộ cánh thổ dân sặc sỡ. Cặp đôi tái hiện câu chuyện về một chàng trai thường dân đi lạc vào bộ lạc của Thanh Thảo, họ gặp nhau và cuốn vào tình yêu cùng với những vũ điệu hoang dã. Nhìn thấy sự thay đổi bất ngờ của Trung Dũng, giám khảo khách mời Lý Hùng bày tỏ sự ngạc nhiên: "Đi diễn chung nên tôi biết Dũng thường chỉ hát thể loại nhạc trữ tình, vậy mà hôm nay bạn lại chọn ca khúc này khiến tôi ngạc nhiên. Tiết mục có đầu tư, rất hấp dẫn và màu sắc". Điểm mà giám khảo dành cho Trung Dũng là 29,5 điểm.

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Trung Dũng - Thanh Thảo thể hiện ca khúc "Hoang mang"

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 12.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 13.

Dương Triệu Vũ - Tản Đà khuấy động không khí đêm thi khi tái hiện một không gian đậm màu sắc Sài Gòn trên sân khấu. Dương Triệu Vũ - Tản Đà đóng vai một cặp bạn thân làm công việc ca hát. Sau khi đi làm về, họ cùng ngồi bên quán cóc ven đường và kể cho nhau nghe những trăn trở, băn khoăn trong cuộc sống của mình. Sau đó, Dương Triệu Vũ - Tản Đà cùng nhau thể hiện liên khúc "Xót xa – Người đi ngoài phố - Thành phố buồn" trong tiếng vỗ tay, cổ vũ vang dội của khán giả. Nhờ phần trình diễn sáng tạo này, Tản Đà đã nhận được 30 điểm từ các giám khảo.

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Dương Triệu Vũ - Tản Đà thể hiện liên khúc "Thành phố buồn"

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 15.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 16.

Lê Đình Minh Ngọc nối tiếp chương trình khi cùng Vũ Hà thể hiện bản mash up "Mamboo nồng say – Xin lỗi em – Shalala". Một điều thú vị là ca khúc "Mamboo nồng say" là bài hát được Vũ Hà viết lại lời Việt và từng trình diễn khá thành công. Khi Vũ Hà ra sân khấu hát bài này cùng Lê Đình Minh Ngọc, các giám khảo ngồi dưới ghế nóng đều bày tỏ sự thích thú. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho cặp thầy trò này nhiều lời khen ngợi: "Đây là một sự đầu tư khá mạnh tay. Hai bạn đều có những khoảng trống tôn vinh giọng riêng rồi mới ghép lại hát cùng và toả sáng chung. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn một chút chưa ăn khớp giữa hai bạn, có thể do mash up quá nhiều bài hoặc do tranh phục cồng kềnh khiến các bạn mất tập trung. Dù sao thì đây cũng là một tiết mục rất dễ thương và mang đậm không khí lễ hội". Điểm mà Lê Đình Minh Ngọc nhận được là 29.

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Lê Đình Minh Ngọc - Vũ Hà thể hiện liên khúc "Mamboo nồng say – Xin lỗi em – Shalala"

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 18.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 19.

Lê Minh Ngọc - Dương Triệu Vũ mang đến "Trời sinh một cặp" không khí rất sôi động với bản mash up 3 ca khúc "Guanlanamera – Let’s get loud – La Bamba". Trước khi ra sân khấu, Lê Minh Ngọc đã làm khán giả hoài nghi khi tiết lộ anh sẽ phải vừa nhảy vừa hát 3 bài nhạc Latinh. Một điều thú vị là ngoài chuyện thiếu kinh nghiệm nhảy múa, Lê Minh Ngọc còn có cái tật quên lời bài hát khó chữa. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Dương Triệu Vũ, Lê Minh Ngọc đã thể hiện tốt bài thi. Những chuyển động cơ thể của anh chàng cũng được giám khảo đánh giá là dễ thương, duyên dáng. Nhận xét về bài thi, Lý Hùng chia sẻ: "Hai bạn rất thông minh khi đã đưa ban nhạc lên sân khấu, tạo nên một khung cảnh đúng chất Latinh. Minh Ngọc hôm nay rất hợp và hoà quyện với huấn luyện viên của mình. Hát đôi thì dễ nhưng để tạo thành một cặp hoàn hảo thì rất khó nhưng hai bạn đã làm được". Điểm mà Lê Minh Ngọc nhận được là 30.

Tập 8 "Trời sinh một cặp": Dương Triệu Vũ - Lê Minh Ngọc thể hiện liên khúc Latinh

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 21.

Được khen nức lời, con gái Chế Linh vẫn đứng tim vì suýt bị loại khỏi Trời sinh một cặp - Ảnh 22.

Long Đẹp Trai - Thanh Thảo khép lại phần thi của các thí sinh bằng ca khúc "Em đi chùa Hương". Long Đẹp Trai đóng vai Quan huyện, trên đường đi chùa Hương thì gặp "thiếu nữ 15 tuổi" Thanh Thảo. Vốn có tính mê gái, Long Đẹp Trai liền lao vào chọc ghẹo. Nhưng cuối cùng anh phải lãnh cái kết đắng lòng là bị bà vợ mập ở nhà đánh ghen. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự yêu thích với cách hát hài hước của Long đẹp trai, anh nhận xét rằng: "Bạn hát không xuất sắc nhưng chưa bao giờ thấy dở. Vì bạn biết rõ bạn là là diễn viên hài nên cách hát của bạn cũng hài hước, tạo nên tiếng cười ý nhị trong tiếng hát". Nhờ trình diễn thông minh, Long Đẹp Trai đã nhận được 30 điểm từ các giám khảo.

Chia sẻ