Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn sơ mà đầy bất ngờ

L.T,
Chia sẻ

Thay vì dùng gạch và các vật liệu xây dựng thông thường, cặp vợ chồng trẻ lại chọn thứ vật liệu không ai ngờ và thành quả họ làm ra lại càng đáng kinh ngạc hơn nữa.

"Về với thiên nhiên", "thân thiện với môi trường", "gần gũi với thiên nhiên"... là những cụm từ chưa bao giờ ngừng được nhắc đến. Bởi lẽ cuộc sống hiện đại khiến con người ta trở nên xa vời, thậm chí là hủy hoại cả thiên nhiên và môi trường sống trong lành. Vậy nên, ngày ngay, mỗi khi lên ý tưởng làm nhà, ai cũng muốn xây dựng cho gia đình mình một ngôi nhà vừa hiện đại lại vừa mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên để làm được điều đó không hề dễ.

Một cặp vợ chồng ở Milwaukee, tiểu bang Wisconsin (Mỹ) đã xây dựng thành công một ngôi nhà đáp ứng đủ hai tiêu chí: Chi phí thấp và gần gũi với thiên nhiên. Đó là anh chàng sinh viên kiến ​​trúc Taylor Bode và cô giáo mầm non Steph (cả hai đều 31 tuổi).

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Taylor Bode và Steph đã tự tay làm ra ngôi nhà mơ ước của mình bằng những vật liệu rẻ như cho.

Thay vì dùng gạch và các vật liệu xây dựng thông thường, cặp vợ chồng trẻ lại chọn thứ vật liệu không ai ngờ và thành quả họ làm ra lại càng đáng kinh ngạc hơn nữa. Trên mảnh đất rộng 52 mét vuông, Bode và Steph đã tự tay xây được một ngôi nhà từ vật liệu chính là gỗ (tất nhiên không phải gỗ quý), lốp xe và vỏ chai thủy tinh trên khu vực dãy núi Santa Cruz chỉ với 10.000 USD (tương đương hơn 200 triệu đồng).

Điều đặc biệt trong ngôi nhà của họ là nội thất rộng rãi đến kinh ngạc, hoàn toàn tối giản và ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa lớn và cả ánh sáng màu từ những chiếc chai thủy tinh.

Chia sẻ về ngôi nhà của mình, Bode cho biết: "Khi Steph và tôi 25 tuổi, chúng tôi đã mơ ước được trải nghiệm cuộc sống đơn giản hơn, sống chậm rãi hơn và kết nối với thiên nhiên. Chúng tôi cũng tin vào tiềm năng của cách tiếp cận tối giản, tự cung tự cấp, có ý thức về môi trường đối với kiến ​​trúc và lối sống, đặc biệt là giải pháp cho nhà ở chi phí thấp ở những khu vực nghèo khó trên thế giới".

"Một mặt, chúng tôi xây dựng ngôi nhà để theo đuổi giấc mơ của chính chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi xây dựng nó để làm "hình mẫu" cho mọi người làm theo để tạo ra không gian sống thoải mái đúng ý mình", anh nói thêm.

Xây dựng một ngôi nhà không hề rẻ nhưng Taylor và Steph đã xoay xở để hoàn thành chỉ với 10.000 đô la sau khi quyết định sử dụng các vật liệu tái chế như chai lọ và lốp xe cũ hỏng. Cặp vợ chồng cũng cố gắng giảm chi phí bằng cách tự mình thực hiện mọi công việc, với sự hỗ trợ từ bạn bè và tình nguyện viên. Bên cạnh đó, ngôi nhà được xây dựng để sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, đặc biệt là năng lượng từ mặt trời và nước mưa.

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Ngôi nhà đơn sơ, giản dị như một túp lều nhỏ giữa không gian rừng núi xanh mát.

Bode nói: "Mặt trời cung cấp tia nắng ấm áp cho bạn, ánh sáng cho bạn, và cả điện cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy hơi ấm được hấp thụ bởi sàn nhà và tường khi thời tiết lạnh, và ngược lại, bạn cảm thấy không khí mát mẻ giống như ở trong hang đá, tạo cảm giác thoải mái trong những ngày hè nóng bức. Trong một thế giới mà chúng ta thường chỉ biết đến qua màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, thì sống trong một ngôi nhà theo phong cách này sẽ nhắc nhở liên tục rằng đất đai và thiên nhiên là cộng đồng hỗ trợ sự sống của chúng ta".

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh về ngôi nhà độc đáo của đôi vợ chồng trẻ:

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Nội thất được thiết kế theo phong cách vintage khiến ai bước vào cũng cảm giác thật ấm áp, yên bình.

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 5.

Rất nhiều ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa rộng xung quanh nhà.

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 8.

Phòng ngủ đơn giản mà vẫn tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái.

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 9.

Khung cảnh ngôi nhà vào buổi đêm.

Dùng toàn lốp xe và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ tự tay xây được ngôi nhà đẹp như cổ tích, giản dị đơn xơ mà đầy bất ngờ - Ảnh 10.

(Nguồn: Daily mail)


Chia sẻ