Dùng giấy làm chậu cây sen đá trang trí phòng thêm xinh

Liên Phạm,
Chia sẻ

Căn phòng có thêm chậu cây sen đá với sắc xanh làm điểm nhấn sẽ thật sinh động biết bao phải không bạn?


Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau để làm chậu cây sen đá bằng giấy:

Giấy nhún màu xanh

Keo dán

Giấy bìa màu xanh

Dụng cụ: Kéo, bút, thước, chậu trồng hoa.





Bạn cắt 25 dải giấy nhún có kích thước 2cm x 9cm để làm lá. Các bạn chú ý cắt chiều dài dải giấy song song với những nếp nhăn trên giấy.




Lấy dải giấy đã cắt và xoắn lại ở giữa dải, sau đó gấp đôi lại.




Phần đuôi xoắn bạn để nguyên, còn phần trên đầu bạn cắt thuôn hình lá.




Bạn dùng tay để kéo 2 bên mép lá tạo thành chiếc lá uốn cong ở giữa. Tương tự như vậy bạn lặp lại với 24 chiếc lá còn lại.




Bạn dùng tờ giấy bìa màu xanh, cắt thành hình tròn có đường kính 7,5 cm. Sau đó bạn dùng chiếc lá đầu tiên dán lên tấm bìa.




Lớp lá thứ 1: Với lớp lá đầu tiên ngoài cùng này bạn dán 9 chiếc lá lên tấm bìa.




Lớp lá thứ 2: Bạn uốn cong 7 chiếc lá thêm một chút rồi dán vào trong lớp lá thứ nhất, chú ý dán những chiếc lá lớp thứ 2 so le với lớp thứ nhất.




Lớp lá thứ 3 và thứ 4: Tương tự như 2 lớp lá thứ nhất và thứ 2, bạn dán tiếp lớp lá thứ 3 vào trong với 5 chiếc lá và lớp lá thứ 4 với 3 chiếc lá.




Với chiếc lá cuối cùng bạn dùng tay kéo 2 mép lá tạo thành hình ống




Gắn chiếc lá cuối cùng vào trung tâm là hoàn thành cây sen đá.


Với cách làm chậu cây sen đá kiểu này bạn sẽ tạo được những chiếc lá cây trông mọng nước và lung linh chẳng kém những cây sen đá thật vậy. Chậu cây này thích hợp để trang trí nhà ở hay những văn phòng làm việc. Nguyên liệu và cách làm thì quá đơn giản phải không nào? Vậy bạn hãy nhanh tay để làm cho mình một chậu cây sen đá thật đẹp nhé.


Chúc bạn thành công nhé!

(Nguồn: ashandcrafts.com)

Chia sẻ