Đừng để mùa hè của con trôi qua lãng phí

A.D,
Chia sẻ

Hè vừa là thời điểm con trẻ tạm gác lại sách vở để nghỉ ngơi thư giãn, vừa là thời gian lý tưởng để bố mẹ cùng con tìm hiểu một lĩnh vực mới, bồi đắp sự ưa thích vận động giúp trẻ phát triển toàn diện hơn.

Vì vậy, việc tìm kiếm một sân chơi hè bổ ích cho trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.

“Càng hứng thú với một môn thể thao, các con sẽ càng thành công”

Thể thao luôn bị gắn mác chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, là những giờ luyện tập “khổ ải” nếu muốn đạt đến đỉnh cao nào đó. Vì vậy, nhiều bố mẹ lầm tưởng, theo đuổi thể thao phải đam mê, và phải dốc hết thời gian để hoàn thành mục tiêu cụ thể. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của bé.

Tuy nhiên, có một điều thú vị là thể thao luôn “vừa sức” với tất cả mọi người khi chúng ta lựa chọn được một bộ môn phù hợp với sức khỏe và sở thích. Đối với trẻ từ 6 tuổi, việc bắt đầu tham gia một môn thể thao phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn về thể lực, đồng thời giúp trẻ rèn luyện những tố chất cần thiết cho giai đoạn trưởng thành sau này.

Đừng để mùa hè của con trôi qua lãng phí - Ảnh 1.

Các chuyển động khi chơi thể thao giúp tăng lưu thông máu, cải thiện khả năng tập trung, sáng tạo và tăng cảm giác thèm ăn ở trẻ.

Để trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, ngoài yếu tố dinh dưỡng và thời gian biểu sinh hoạt điều độ, bố mẹ cần khuyến khích và tạo điều kiện để trẻ yêu thích và liên tục duy trì sự vận động.

Tuyển thủ bóng đá quốc gia Nghiêm Xuân Tú, chân sút “làm mưa làm gió” suốt thời gian qua chia sẻ: “Bản thân tôi tiếp xúc với bóng đá từ nhỏ, bộ môn này không chỉ mang đến cho tôi một sự nghiệp thành công mà quan trọng hơn, nó rèn luyện cho tôi ý chí không khuất phục khó khăn và một lối sống lành mạnh. Tôi tin rằng, nếu ngay từ nhỏ, các em càng hứng thú với bóng đá hoặc một môn thể thao sở trường thì sẽ càng thành công hơn trong tương lai.”

Đừng để mùa hè của con trôi qua lãng phí - Ảnh 2.

Những giờ tập thể thao đầy hứng khởi sẽ giúp trẻ luôn vui vẻ và phát triển toàn diện hơn.

Tìm một sân chơi thể thao mùa hè đúng nghĩa không dễ

Mùa hè, khi con bắt đầu được nghỉ ngơi thì ba mẹ vẫn bận rộn với công việc. Vì vậy, phụ huynh đành phó mặc cho con tự do “tiêu xài” những ngày hè quý giá vào mạng internet, các thiết bị điện tử khiến con càng trở nên thụ động. Với những bố mẹ sắp xếp được thời gian để kéo con rời xa bớt ti vi, điện thoại thì lại gặp khó khăn trong việc tìm được cho con một môi trường có thể kích thích và nuôi dưỡng đam mê thể thao.

Hiện nay, các trung tâm, cơ sở luyện tập thể thao mọc lên rất nhiều, tuy nhiên, những sân chơi đúng nghĩa dành riêng cho trẻ và có thể giúp trẻ nuôi dưỡng niềm hứng khởi với thể thao còn rất ít. Hơn nữa, các sân chơi hiện tại chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không liên tục và không giúp bé phát triển toàn diện. Vì vậy, việc tìm được cho con 1 trại hè đúng nghĩa là điều không ít phụ huynh lo lắng.

Chị Hoàng Thùy Mai, phụ huynh của bé Nguyễn Quốc Đạt (10 tuổi), hào hứng cho biết: “Bình thường, bé nhà tôi rất ít chơi thể thao vì phải học nhiều và thích chơi game hơn. 2 năm trước, tôi khá lo lắng vì thời gian nghỉ hè không tìm được sân chơi thể thao bổ ích cho con, thậm chí đăng ký cho học trung tâm thì chỉ đi tập vài lần rồi bỏ. Được một chị bạn giới thiệu, từ năm ngoái đến nay, cứ đến hè, tôi lại cho con tham gia Trại hè năng lượng MILO. Bé rất hứng thú, tuần nào cũng chủ động đòi mẹ cho đi. Điều tôi mừng nhất là bé đòi đăng ký tham gia học bóng rổ lâu dài, sức khỏe cải thiện hơn trước và quan trọng là bé luôn vui vẻ, hào hứng, không thụ động như trước.”

Đừng để mùa hè của con trôi qua lãng phí - Ảnh 3.

Để trẻ yêu thích thể thao, điều quan trọng là ba mẹ cần tìm được cho con một sân chơi bổ ích và sôi động

Cũng đồng quan điểm, chị Đỗ Hải Anh - Quán quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, huấn luyện viên môn nhảy hiện đại trong Trại Hè Năng Lượng MILO, chia sẻ: “Đa số các bé tham gia trại hè, được thử sức với bộ môn nhảy hiện đại, bóng đá, bóng rổ đều rất thích thú. Thông qua sự tương tác với bạn cùng chơi và sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, các bé không chỉ rèn luyện được sức khỏe, cải thiện chiều cao, sức bền mà còn trau dồi được nhiều kỹ năng đáng quý khác như khả năng làm việc nhóm, sự linh hoạt và ý chí, quyết tâm giành chiến thắng.”

Đừng để mùa hè của con trôi qua lãng phí - Ảnh 4.

Những trại hè được tổ chức thường niên với nhiều môn thể thao hấp dẫn, có huấn luyện viên hướng dẫn tận tình sẽ giúp khơi gợi niềm yêu thích thể thao ở trẻ.

Những ngày hè quý giá của con trôi qua rất nhanh, vì vậy, dù bận rộn như thế nào, bố mẹ hãy “lên lịch” cùng bé vận động hay thử sức với một môn thể thao trong một sân chơi bổ ích như Trại Hè Năng Lượng MILO nhé.

Sân chơi thể thao thường niên dành cho trẻ

Trại Hè Năng Lượng MILO 2017 là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình Năng động Việt Nam do Nestlé MILO tổ chức với sự hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Đây là chương trình thuộc "Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030" nhằm góp phần khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng và các em nhỏ.

Trại hè sẽ diễn ra vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 3/6/2017-10/7/2017 tại 4 thành phố lớn:

- Sân vận động Hoa Lư (TP.HCM)

- Công viên Thống Nhất (Hà Nội)

- Sân vận động Quân khu 5 (Đà Nẵng)

- Cung văn hóa Thanh Niên (Hải Phòng).

Phụ huynh có thể đăng ký qua số hotline: 091 673 0202 (tại TP. HCM, Đà Nẵng) và 091 773 0202 tại Hà Nội).

Chia sẻ