Đừng đánh mất hạnh phúc sau tuổi 35

Admicro - Vân Trang,
Chia sẻ

“Em vừa nhìn thấy chồng chị đi ăn cùng bà nào nhìn tình cảm lắm. Chị cần phải chấn chỉnh ngay đi”.

Vừa nhận được cuộc điện thoại của cô đồng nghiệp, lòng chị Thu sôi như lửa đốt. Cả tháng nay chị đã đứng ngồi không yên, bán tín bán nghi về những biểu hiện lạ của chồng mình nhưng chỉ biết ghen tuông bóng gió vì chưa có được bằng chứng cụ thể. Nay nhân chứng rành rành, chị quyết làm cho ra ngô ra khoai. Đúng lúc đó thì anh Chung, chồng chị mở cửa bước vào.
 
Vừa nhìn thấy bóng chồng, chị Thu đã bù lu bù loa: “Ông không biết xấu hổ sao mà chừng này tuổi rồi còn giở chứng. Ông không sợ bạn bè, con cái nó cười cho vào mặt hả”. Tiếng chị Thu như thét lên, sau đó là tiếng khóc nghe đến thảm thiết. 
 
Trước những lời xỉ vả của vợ, anh Trung không những chối bay chối biến còn quay sang chì chiết vợ: “Bà cũng xem lại mình dạo này đi. Vợ con người ta nhìn mà thấy ham. Vợ mình suốt ngày cau có, động tý là nổi giận, đã thế còn…”. Như nói trúng điểm yếu của mình, chị Thu im lặng. Vì chính bản thân chị Thu nhiều khi còn thấy “xấu hổ” về những thay đổi trong cơ thể mình gần đây. Nhiều lần chị đã tự nhủ phải kiềm chế bản thân, không nổi giận vô cớ, cố gắng “chiều chồng” hơn để gia đình êm ấm. Thế nhưng, những cơn đau đầu tấn công, chị dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình. 
 
Sau buổi cãi vã đó, không khí gia đình chị càng trở nên căng thẳng. Chồng chị vẫn vậy, còn chị thì một mình ôm tất cả những nỗi niềm khó nói. Thế nhưng vì không muốn gia đình đổ vỡ ở cái độ tuổi ngoài 35 này, chị đã tìm đến các chuyên gia tư vấn. 
 
Tại ông tại bà hay tại người thứ 3…?
 
Thực ra, chồng chị Thu ngoại tình không phải vì “ham của lạ” mà do thất vọng trước những thay đổi của vợ trong thời gian gần đây. Anh hụt hẫng vì vợ như đánh mất bản thân, biến thành một người cáu kỉnh, có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Đã thế, trong khi anh còn ham muốn hừng hực, chị lại “bỏ đói” anh trường kì sao anh có thể chịu được. Nói vậy cũng hơi oan uổng vì bản thân chị Thu cũng đâu muốn như vậy. Nguyên nhân sâu xa chính là sự mất cân bằng estrogen (nội tiết tố nữ) trong cơ thể chị. Đây mới chính là kẻ thứ 3 đúng nghĩa khiến gia đình chị chao đảo.
 
Chuyên gia cho biết, từ 35 tuổi trở đi hoặc vừa sau quá trình sinh nở, lượng estrogen (nội tiết tố nữ) suy giảm sẽ, ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống người phụ nữ. Điều này lý giải tại sao chị Thu luôn bị tấn công bởi những cơn đau đầu liên hồi, tính tình cáu gắt và chẳng còn thiết tha gì “chuyện vợ chồng” khi vừa bước qua tuổi 35. Không những thế, estrogen (nội tiết tố nữ) còn là nguyên nhân khiến chị em ngoài 35 dễ rơi vào tình trạng suy giảm trí nhớ, da nám, tàn nhang, thân hình phát tướng, mết hết dáng vẻ thon gọn ngày nào. Tất cả những điều này khiến người phụ nữ kém quyến rũ trong mắt chồng, dẫn đến xáo trộn hạnh phúc gia đình.
 
Đừng đánh mất hạnh phúc sau tuổi 35 1
Việc thiếu hụt estrogen (nội tiết tố nữ) có thể là nguồn cơn của mọi sự thay đổi tâm sinh lý và cuộc sống của phụ nữ sau tuổi 35
 
Mẹo nhỏ thành công lớn!
 
Mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn nếu như những người thân trong gia đình hiểu, thông cảm và thường xuyên chia sẻ với người phụ nữ ngay từ khi bước vào độ tuổi 35. Riêng với người trong cuộc như chị Thu, chị nên trang bị những kiến thức cần thiết về giai đoạn này để không bỡ ngỡ và có các biện pháp cải thiện vấn đề “khó nói” của bản thân một cách hợp lý. 
 
Để vượt qua “kịch bản” của tạo hóa do sự thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen gây ra, chị em nên bổ sung kịp thời nội tiết tố estrogen cho cơ thể kết bằng cách kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý (tăng rau xanh, hoa quả, các thực phẩm từ đậu nành, mè đen), tăng cường luyện tập thể dục thể thao cũng như có thể bổ sung thêm estrogen thảo dược.
 
Một trong những nguồn cung cấp estrogen dồi dào cho cơ thể chính là từ tinh chất mầm đậu nành. Estrogen thảo dược có trong tinh chất mầm đậu nành có cơ chế hoạt động và tác dụng tương tự estrogen (nội tiết tố nữ) trong cơ thể người phụ nữ. Việc bổ sung estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành nhằm giúp cân bằng nội tiết tố nữ đối với những phụ nữ sau 35 tuổi là rất cần thiết để duy trì sức sống và nét tươi trẻ cho phái nữ. 
 
Với thành phần estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành cao nhất hiện nay, Bảo Xuân giúp cân bằng lượng nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể, giúp chị em gìn giữ nét xuân và tránh được mọi “nguy nan” do thiếu hụt nội tiết tố nữ gây ra. Kết hợp collagen có tác dụng chống nhăn da và bài thuốc tứ vật thang bổ huyết sinh huyết, giúp da dẻ hồng hào tươi nhuận. Sự kết hợp các thành phần tối ưu trong Bảo Xuân, giúp cho người phụ nữ luôn duy trì sự tươi trẻ, tận hưởng tuổi mãi thanh xuân một cách trọn vẹn và luôn quyến rũ trong mắt chồng. 
 
 
Đừng đánh mất hạnh phúc sau tuổi 35 2
 
Thay lời tri ân tới hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã tin dùng trong suốt thời gian qua, ngày 15/08 đến ngày 30/09/2013, Bảo Xuân thực hiện chương trình khuyến mãi “Bảo Xuân – Tận hưởng tuổi mãi thanh xuân”. Hãy khám phá bí mật từ thẻ cào may mắn trong mỗi hộp Bảo Xuân để có cơ hội trúng 330.000 giải thưởng bằng tiền mặt với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng
 
Để tìm hiểu thêm về nội tiết tố nữ estrogen và chương trình khuyến mãi, xin vui lòng tham khảo tại:
 
Tư Vấn: 04.37920088/ 08.38622666
 
 
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số giấy phép HSĐKQC số 1174/2011/TNQC-ATTP
 
 
 
 
Chia sẻ