Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ - câu chuyện của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy khiến nhiều phụ huynh giật mình

Min,
Chia sẻ

"Chuyện này xảy ra cách đây khoảng một tuần, nhưng cứ luẩn quẩn trong đầu nên hôm nay tôi nghĩ mình phải viết để cảnh báo các bà mẹ".

Vốn được biết đến là mẹ đơn thân có nhiều bài học dạy con đầy thú vị trên mạng xã hội, mới đây, nghệ nhân ẩm thực - Giám đốc Đoàn Thu Thủy đã chia sẻ một câu chuyện xoay quanh vấn đề khá nhức nhối trong những năm gần đây, hay được mang ra bàn tán xôn xao. Đó là việc vô ý của nhiều cha mẹ khi để con nhỏ tiêu, tiểu ở nơi công cộng trước sự chứng kiến của nhiều người, cũng như là ảnh hưởng của những hành động đó góp phần tạo nên vấn nạn ấu dâm.

Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ - câu chuyện của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy khiến nhiều phụ huynh giật mình - Ảnh 1.

(Ảnh: Đoàn Thu Thủy)

Cụ thể, Đoàn Thu Thủy viết như sau:

"Cảnh báo: Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ.

Chuyện này xảy ra cách đây khoảng một tuần, nhưng cứ luẩn quẩn trong đầu nên hôm nay tôi nghĩ mình phải viết để cảnh báo các bà mẹ. Hôm đó tôi lái xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngang qua Takashimaya, tôi bắt gặp cảnh một bà mẹ trẻ ăn mặc sành điệu cho con ngồi tiểu ngay trên vỉa hè, quay mặt ra đường. Đó là một bé gái trắng trẻo, xinh xắn chừng 3 tuổi.

Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ - câu chuyện của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy khiến nhiều phụ huynh giật mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi không hiểu tại sao chỉ cần dắt con qua đường, trong trung tâm thương mại đã có sẵn bao nhiêu nhà vệ sinh sạch sẽ mà người mẹ đó không làm? Đừng nói chuyện nhục quốc thể trước đám đông khách nước ngoài chi cho to tát, tôi chỉ muốn nói tới việc đứa nhỏ có thể sẽ dễ bị xâm hại tình dục, bị những kẻ biến thái đâu đó giữa đám đông đưa điện thoại lên chụp hình.

Có lẽ nhiều người cho việc một đứa nhỏ tiểu ngoài đường là việc nhỏ nhưng với tôi đó là việc tuyệt đối không nên làm. Vì sao ư? Vì một đứa trẻ quen bị tụt quần trước đám đông mà không hề biết xấu hổ sẽ dễ dàng bị tụt quần trước mặt người lạ mà không biết phản kháng.

Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ - câu chuyện của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy khiến nhiều phụ huynh giật mình - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Các bà mẹ đừng bao giờ nghĩ con mình nhỏ rồi có thể tụt quần con trước mắt thiên hạ dù là đi tiểu ngoài đường hay thay đồ trên bãi biển. Ở nhà chuyện thay đồ cũng chỉ nên giới hạn trong không gian riêng chỉ có cha mẹ.

Đừng tạo cho trẻ thói quen có thể tụt quần bất cứ đâu.

Đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu".

Quả thật, người mẹ cho con đi tiểu ngay trước một trung tâm thương mại khá nổi tiếng tại Sài Gòn như trong câu chuyện của chị Đoàn Thu Thủy đề cập là một hình ảnh không hề hiếm. Chúng gần như đã trở thành chủ đề bàn luận khá hot trong những năm qua. Tuy nhiên, người ta chỉ bàn về tính văn minh, văn hóa nơi công cộng, còn hệ lụy hiểm nguy của nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa bé hầu như không được nói đến nhiều.

Đừng cởi quần con trước mặt thiên hạ - câu chuyện của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy khiến nhiều phụ huynh giật mình - Ảnh 4.

(Ảnh: Đoàn Thu Thủy)

Chính vì tính chất ấy nên câu chuyện của chị Đoàn Thu Thủy được chia sẻ ít lâu đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm, đồng thuận của các bậc phụ huynh. Ai cũng cho rằng, vấn đề này nghĩ đi nghĩ lại vốn chẳng hay ho chút nào, từ việc gây khó chịu cho người xung quanh, tác phong nơi công cộng không chuẩn mực, cho đến việc nó có thể là mầm mống tai hại đẩy các đứa trẻ vào hiểm nguy.

Thế mới thấy, chỉ vì đôi phút vô ý, dửng dưng của nhiều bậc phụ huynh mà đôi khi sẽ khiến tương lai của con em mình nhuộm một màu u tối: suy nghĩ không chín chắn về việc đi vệ sinh - một việc rất riêng tư, cả việc hình thành thói quen xấu ở nơi công cộng và thậm chí là vô tình trở thành nạn nhân, bị kẻ xấu lạm dụng. 

Thôi thì qua câu chuyện rất thực tế này, hy vọng những ông bố, bà mẹ sẽ suy nghĩ cẩn trọng hơn trong việc cho con trẻ tiêu, tiểu ở nơi công cộng và ngay trong gia đình. Bảo vệ con - đó chẳng phải là trách nhiệm mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng phải gìn giữ cho mình hay sao?

Chia sẻ