Đừng chủ quan như những ông bố bà mẹ trong clip này, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào!

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trong kì nghỉ lễ, với tâm lí vui vẻ và có lẽ chủ quan hơn ngày thường nên chúng ta dễ dàng thấy cảnh các ông bố bà mẹ chở theo "đầy nhóc" mà chẳng thèm đội mũ bảo hiểm cho chúng.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh một số người điều khiển xe máy chở theo trẻ nhỏ tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội khiến không ít người giật mình.

Clip ghi lại hình ảnh cả gia đình chở trẻ nhỏ bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm - (Clip: Doãn Tuấn)

Trong clip, nhiều gia đình đang di chuyển bằng xe máy trên đường nhưng không hề đội mũ bảo hiểm mà vẫn phóng rất nhanh.

Hình ảnh hai cô gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cô gái ngồi sau trên tay còn bế theo em bé mới vài tháng tuổi khiến nhiều người thót tim. Clip cũng ghi nhận hình ảnh 1 gia đình 5 thành viên chở nhau trên xe máy nhưng chỉ có bố mẹ đội mũ bảo hiểm. Bé gái ngồi trước còn ngủ gật ngay vị trí tay lái, che khuất đồng hồ công-tơ-mét phía trước xe.

 - Ảnh 2.
Hai phụ nữ điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, trên tay còn bế theo cháu nhỏ mới vài tháng tuổi. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, đây không phải là lần đầu hình ảnh những người chạy xe máy để con ngồi trước và ngủ trong tư thế khá nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội.

Không thể không nhắc đến sự việc người đàn ông "làm rơi con" khi đang lưu thông trên đường. Lúc đèn xanh vừa chuyển, người đàn ông bất ngờ phóng vụt lên, đứa trẻ ngồi phía trước do không được quấn đai bảo hiểm nên bất ngờ rơi xuống đất gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian trước đó.

 - Ảnh 3.
Hình ảnh đứa trẻ đột ngột rơi xuống đường do ông bố bất ngờ vít ga vượt lên gây xôn xao. Nguồn: Internet.

Hay một người cha để con 4 tuổi ngồi trên xe, vào mua hàng, bé rồ ga lao ra đường, đâm liên hoàn hai xe máy rồi văng xuống nền đường bị thương khá nặng. Hành vi chủ quan của những bậc làm cha mẹ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

 - Ảnh 4.
Cả gia đình 5 người cùng di chuyển trên một chiếc xe máy nhưng ba đứa trẻ không hề đội mũ bảo hiểm. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng.

Facebook-er T.T.M. chia sẻ: "Do chủ quan, nhiều cha mẹ ngày nay đang "hồn nhiên" chở trẻ nhỏ trên xe máy mà quên mất việc đội mũ bảo hiểm cho con, chỉ một sơ suất hay va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những bi kịch đau lòng".

Đồng quan điểm trên, bạn T.K. cũng bày tỏ: "Cha mẹ hớ hênh quá, mình đi cạnh thôi cũng thấy nguy hiểm, đường thì đông đúc, các ngã tư ngã năm nhiều, chẳng may xảy ra tai nạn thì khổ các con".

Phạm T. lo lắng: "Nhiều lần đi trên đường tôi cũng phải giật mình khi nhìn thấy những ông bố, bà mẹ chở con nhỏ trước xe. Một tay chạy xe, một tay ẵm con nhỏ ngủ say đến nỗi không biết gì. Vậy mà người lớn cứ lao vun vút không một chút lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Mình thì cứ sợ một khi có vật gì cản trước thì làm sao đứa bé có thể an toàn?".

Từ video này, rất đông cộng đồng mạng cũng đã đưa ra những lời cảnh báo các bậc phụ huynh khi đèo con nhỏ trên đường nên hết sức cảnh giác, bảo đảm an toàn tốt nhất cho con, nhất là trong những ngày lễ đông đúc như thế này.

Được biết, qua 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên toàn quốc xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông làm chết 33 người, bị thương 53 người.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính riêng ngày 30/4, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 23 người. Trong đó đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 20 người, bị thương 22 người; đường sắt 1 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Sáng ngày 1/5, tình hình tai nạn giao thông giảm đáng kể, trên toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 12 người, làm 20 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 20 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn xử lí hàng ngàn vụ vi phạm luật an toàn giao thông, tạm giữ nhiều phương tiện và giấy phép lái xe các loại.

Chia sẻ