Đưa vợ con đến khu du lịch tham quan, người đàn ông tò mò thử nghiệm chơi cầu xích đu bất ngờ ngã nhào rồi tử vong vài phút sau đó

Jia You,
Chia sẻ

Tưởng rằng đây chỉ là vụ tai nạn thông thường không quá nghiêm trọng nhưng lại khiến một người tử vong.

Trang 163 đưa tin, vào ngày 2/11 vừa qua, tại khu du lịch Phong Lâm Hoa Hải ở huyện Đào Viên, Thường Đức, Hồ Nam đã xảy ra một thảm kịch. Theo đó, một người đàn ông tên Trương Tam Bình, 56 tuổi cùng vợ và con gái đến đây ngắm cảnh và vui chơi cùng nhau. 

Đưa vợ con đến khu du lịch tham quan, người đàn ông tò mò thử nghiệm chơi cầu xích đu bất ngờ ngã nhào rồi tử vong vài phút sau đó - Ảnh 1.

Một lúc sau, anh Trương đã cùng 2 người khác chơi xích đu cầu treo, nhưng chẳng may anh bất cẩn ngã nhào xuống đất. Tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra bình thường, nhưng đột nhiên vài phút sau, anh Trương cảm thấy trong người không khỏe và ngất xỉu. Quá sợ hãi, gia đình anh Trương đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. 

Đưa vợ con đến khu du lịch tham quan, người đàn ông tò mò thử nghiệm chơi cầu xích đu bất ngờ ngã nhào rồi tử vong vài phút sau đó - Ảnh 2.

Bi kịch xảy ra khiến gia đình không khỏi đau đớn. Sau khi sự việc xảy ra đã được trình báo cho cảnh sát Thường Đức và họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xem xét tình hình. Theo camera quan sát, tại thời điểm đó, anh Trương cùng hai người đàn ông khác đang chơi trên cầu xích đu. Đang trong lúc xích đu đang chuyển động, anh Trương đứng giữa bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống, vài phút sau thì tử vong. Trước tình hình này, đại diện khu du lịch cho biết, sau khi ngã, anh Trương còn uống nước và ăn bưởi, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. 

Đưa vợ con đến khu du lịch tham quan, người đàn ông tò mò thử nghiệm chơi cầu xích đu bất ngờ ngã nhào rồi tử vong vài phút sau đó - Ảnh 3.

Giữa những tranh cãi không có hồi đáp, phía cảnh sát đề nghị khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong nhưng gia đình anh Trương không đồng ý. Ngoài ra, phía gia đình đang muốn làm đơn kiện khu du lịch vì không có cảnh báo an toàn khi chơi trò chơi này. Hiện tại đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận và bồi thường. Sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra thêm. 

(Nguồn: 163)

Chia sẻ