Đưa tay vào khe cửa sắt, bé trai hai tuổi ở Đồng Nai bị kẹp đứt đầu ngón tay

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cố kéo tay ra khỏi khe cửa, bé trai bị cánh cửa sắt nghiến nát đầu ngón tay đến lộ xương.

Trường hợp trên xảy ra với một bé trai 2 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai). 

Cụ thể bác sĩ Phạm Văn Khương, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh nhi nhập viện khi ngón 3, ngón 4 của bàn tay phải bị đứt nửa đốt ngoài đầu ngón, sâu đến lộ xương ra ngoài. Tình trạng này xảy ra khi đứa bé thò tay vào khe cửa sắt và bị mắc kẹt. Bé cố vùng vẫy nên bị cửa sắt nghiến lìa đầu các ngón. 

Đưa tay vào khe cửa sắt, bé trai hai tuổi ở Đồng Nai bị kẹp đứt đầu ngón tay - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành làm vạt da chéo cho các ngón bị mắc kẹt của bệnh nhi.

"Trường hợp này dù người nhà mang theo phần đầu da đứt rời đến để nhờ khâu nối nhưng không thể nối được. Ekip điều trị tiến hành làm vạt da chéo ngón đa tầng, lấy vạt lưng của hai ngón lành che vào hai đầu ngón bị thương và lấy da vùng cổ tay ghép vào lưng ngón tay đã bị lấy đi. Nếu không làm vạt da mà đóng mỏm cụt thì bé trai sẽ vĩnh viễn mất phần đầu của cả hai ngón tay" - bác sĩ Khương chia sẻ.

Đưa tay vào khe cửa sắt, bé trai hai tuổi ở Đồng Nai bị kẹp đứt đầu ngón tay - Ảnh 2.

Tay bệnh nhi sau hơn 1 tháng phẫu thuật.

Sau 45 ngày phẫu thuật, bàn tay của bé hồi phục rất nhanh, phần khâu nối liền sẹo tốt, móng mọc lại đẹp, chức năng các ngón tay trở về bình thường. 6 tháng sau nếu hồi phục tốt, các sẹo trên ngón tay sẽ mờ hết.

Chia sẻ